Sau Tết, chi gần 1,5 tỷ USD nhập máy vi tính, đồ điện tử

Sau thời điểm nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu, trái ngược với sự nhộn nhịp của hoạt động nhập khẩu, việc xuất khẩu hàng hóa của nước ta có chiều hướng giảm mạnh.

Ảnh: Minh họa. Ảnh: T.B.

Theo Tổng cục Hải quan, chỉ trong nửa đầu tháng 2, tổng giá trị kim ngạch nhập khẩu cả nước đạt 8,334 tỷ USD, tăng tới 43% so với nửa cuối tháng 1 trước đó, tương đương con số tuyệt đối hơn 2,5 tỷ USD.

Các nhóm hàng nhập khẩu có mức tăng mạnh liên quan đến nguyên phụ liệu phục vụ sản xuất hoặc máy móc thiết bị hay đồ điện tử. Trong đó, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện là mặt hàng có trị giá kim ngạch nhập khẩu lớn nhất đạt 1,389 tỷ USD, tăng tới 38,6% so với 15 ngày cuối tháng 1. Mặt hàng lớn khác là máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng cũng có kim ngạch nhập khẩu lên đến 1,355 tỷ USD, tăng gần 35%.

Bên cạnh hai mặt hàng nêu trên, còn phải kể đến các nhóm hàng nhập khẩu quan trọng khác như: Vải đạt 401 triệu USD, tăng gần 52%; nguyên phụ liệu dệt may, da giày đạt 222,6 triệu USD, tăng gần 69,3%; sắt thép đạt 841.438 tấn, với tổng trị giá kim ngạch 453 triệu USD, tăng gần 43,4% về sản lượng và gần 45% về trị giá…

Với sự tăng trưởng mạnh về trị giá kim ngạch trong nửa đầu tháng 2, kéo theo tổng giá trị kim ngạch nhập khẩu cả nước tính từ đầu năm đến 15/2 đạt 21,426 tỷ USD, tăng tới 31,7% so với cùng kỳ 2016, tương đương con số tăng thêm tới 5,152 tỷ USD.

Kết quả trên cũng cao hơn rất nhiều so với mức tăng trưởng nhập khẩu của cả năm 2016 khi năm ngoái chỉ đạt 5,2%.

Đáng chú ý, trái ngược với sự vươn lên mạnh mẽ trọng hoạt động nhập khẩu, lĩnh vực xuất khẩu sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán có dấu hiệu đi xuống.

Cụ thể nửa đầu tháng 2 vừa qua, cả nước chỉ xuất khẩu được lượng hàng hóa đạt trị giá kim ngạch 5,888 tỷ USD, giảm tới 1,114 tỷ USD so với nửa cuối tháng 1 trước đó.

Trong các nhóm hàng xuất khẩu chủ lực, dệt may có sự sụt giảm mạnh nhất, khi trị giá kim ngạch nửa đầu tháng 2 chỉ đạt 545 triệu USD, giảm tới 625 triệu USD so với nửa cuối tháng 1. Mặt hàng xuất khẩu chủ lực khác là giày dép cũng giảm tới 159,4 triệu USD…

Việc nhập khẩu tăng mạnh trong khi xuất khẩu giảm khiến cho cán cân thương mại của nước ta tính từ đầu năm đến trung tuần tháng 2 tiếp tục rơi vào cảnh nhập siêu, với con số thâm hụt thương mại 1,21 tỷ USD.

Đây là sự đảo chiều đáng kể so với hoạt động xuất khẩu trong năm 2016, bởi năm ngoái Việt Nam đạt mức thặng dư thương mại lớn với con số xuất siêu 2,521 tỷ USD.

Thái Bình

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/sau-tet-chi-gan-15-ty-usd-nhap-may-vi-tinh-do-dien-tu.aspx