Sau Qatar, Saudi Arabia đăng cai World Cup

FIFA đã chính thức lên tiếng Saudi Arabia là chủ nhà World Cup 2034. Một quốc gia giàu có lại nhiệt tình, sẵn sàng chia sẻ mọi khó khăn và liên tục diễn ra các giải thể thao đỉnh cao thế giới.

12 năm sau khi Qatar đăng cai World Cup 2022, châu Á lại giành được quyền đăng cai giải bóng đá thế giới với chủ nhà là Saudi Arabia.

Chủ tịch LĐBĐ Saudi Arabia Yasser Al Mishal và Chủ tịch FIFA Gianni Infantino. Ảnh: GETTY IMAGES

Phối cảnh sân King Abdullah ở Jeddah, nơi diễn ra World Cup 2034. Ảnh: SAFF

Saudi Arabia ghi điểm và thừa điều kiện để đăng cai World Cup

Cũng cần biết là Saudi Arabia không nêu mục tiêu thì thôi chứ quốc gia này đặt ra và quyết đeo đuổi là không chê vào đâu được. Các tập đoàn năng lượng, khí đốt, tài chính, ngân hàng, vận tải hàng không... đều thuộc sở hữu nhà nước và một khi tung kế hoạch thì thường là thành công. Ngay cả việc các tập đoàn kinh tế khủng đứng đầu các CLB giàu có tậu về các siêu sao thế giới cũng là một phần trong kế hoạch tạo ưu thế trong cuộc đua.

FIFA chẳng phải lo ngại khi chỉ định Saudi Arabia làm chủ nhà. Điều FIFA quan tâm nhất là sức mạnh của nền kinh tế quốc gia chạy đua đăng cai. Sau khi nhiều quốc gia đăng cai World Cup rồi kết thúc thì rơi vào cảnh nợ nần, FIFA bắt đầu chú trọng hơn đến việc xem xét yếu tố tiềm lực và phần hậu đăng cai của chủ nhà World Cup không phải đối mặt với khó khăn, nợ nần. Và Saudi Arabia là điểm cộng với chỉ số tin tưởng cao mà FIFA tin rằng họ đáp ứng được.

Cũng giống như Qatar, nhiều năm qua, Saudi Arabia “gánh” rất nhiều cho bóng đá châu Á và thế giới. Nếu Qatar làm chủ nhà các giải đấu tập trung để ngăn ngừa lây lan dịch bệnh COVID-19 thì Saudi Arabia cũng làm chuyện tương tự khi liên tiếp ba kỳ FIFA Club World Cup diễn ra ở quốc gia này từ năm 2020 đến 2022. Saudi Arabia có đường đua F1 ở Jeddah, tổ chức các giải võ từ UFC đến quyền Anh... Hệ thống sân bóng đá hoàn hảo, sang trọng xa xỉ, hệ thống sân tập hoàn hảo, khách sạn, đường sá, cơ sở hạ tầng đều ở mức hoàn hảo nhất thế giới.

Trung Đông vào mùa hè nóng bỏng nhưng Qatar tổ chức vào cuối năm mát mẻ thành công thì thời tiết và khí hậu không còn cản trở Saudi Arabia nữa. Saudi Arabia đã có bài học của Qatar và chắc chắn sẽ làm chuyện tương tự, thậm chí là hơn Qatar.

Sau khi đăng đàn chạy đua đăng cai World Cup 2034, quốc gia Hồi giáo chính thống Saudi Arabia cũng nỗ lực chứng minh “bình đẳng giới” bằng việc tiếp tục tuyên bố chạy đua làm chủ nhà World Cup nữ 2031.

Chủ tịch FIFA “vẽ đường” cho Saudi Arabia một mình đăng cai

Sau khi đăng đàn chạy đua đăng cai World Cup 2034, quốc gia Hồi giáo chính thống Saudi Arabia cũng nỗ lực chứng minh “bình đẳng giới” bằng việc tiếp tục tuyên bố chạy đua làm chủ nhà World Cup nữ 2031. Đó như một lời minh chứng cho việc Saudi Arabia nỗ lực xóa đi điều mà FIFA hay lo ngại bóng đá nữ khó phát triển ở quốc gia Hồi giáo.

Giàu có, mọi thứ đều có sẵn, nhất là cho World Cup và đặc biệt thường xuyên tổ chức các giải thể thao lớn rất tốt nên Saudi Arabia “trúng cử” và điều đó hoàn toàn không gây ngạc nhiên.

Lúc đầu Saudi Arabia định liên minh cùng Ai Cập (châu Phi) và Hy Lạp (châu Âu) để đồng chủ nhà World Cup 2030 như kiểu Mỹ, Canada và Mexico giành quyền đăng cai World Cup 2026. Tuy nhiên, chính Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã gợi ý cho Saudi Arabia nên đứng ra tổ chức một mình như Qatar, Saudi Arabia đã tung ra chiến dịch chạy đua World Cup 2034 và chiến thắng.

Như vậy World Cup 2022 từ châu Á (Qatar), bốn năm sau thì World Cup đến Bắc Mỹ (2026 với ba quốc gia Mỹ, Canada, Mexico) sang châu Âu, Nam Mỹ và Bắc Phi (2030) rồi trở lại châu Á (2034).

Sau Nhật Bản - Hàn Quốc đồng đăng cai World Cup 2002, châu Á có được quyền đăng cai với Qatar 2022 và 12 năm sau lại tiếp tục đến châu Á với World Cup 2034 - Saudi Arabia.•

Đông Nam Á hoãn chiến dịch đăng cai dồn ưu thế cho Saudi Arabia

Khi Saudi Arabia tung ra chiến dịch chạy đua đăng cai World Cup 2034 thì một “liên minh” khác hình thành đứng đầu là Indonesia. Indonesia đứng ra kêu gọi Úc, Singapore, Malaysia vào liên minh chạy đua cùng Saudi Arabia.

Tuy nhiên, Chủ tịch AFC Al Khalifa kêu gọi hãy tập trung vào Saudi Arabia mà thôi. Úc vừa tổ chức World Cup nữ 2023 khó được ưu ái tiếp; bóng đá Indonesia, Singapore và Malaysia chưa đủ mạnh để đăng cai.

Trong khi đó, Saudi Arabia góp công cho bóng đá thế giới, giúp đỡ AFC, FIFA rất nhiều, lại đã tổ chức rất nhiều giải thể thao đỉnh cao, cơ sở hạ tầng hoàn hảo hầu như có sẵn.

TẤN PHƯỚC

Nguồn PLO: https://plo.vn/sau-qatar-saudi-arabia-dang-cai-world-cup-post759478.html