Sau phản ánh của Báo CAND, Đà Nẵng đầu tư 673 tỷ đồng nâng cấp, cải tạo Công viên trung tâm

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng vừa ký đề xuất đầu tư 673,128 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố để thực hiện dự án nâng cấp, cải tạo Công viên 29/3. Trước đó, báo chí, trong đó có Báo CAND đã phản ánh sự xuống cấp nặng nề của công viên lớn nhất nằm giữa lòng TP Đà Nẵng này.

Ngày 16/7, thông tin từ Văn phòng UBND TP Đà Nẵng, UBND thành phố vừa ban hành các tờ trình (Tờ trình số 95/TTr-UBND, 94/TTr-UBND, 93/TTr-UBND) đề nghị HĐND thành phố xem xét, quyết định chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, cải tạo Công viên 29/3; Trung tâm Văn hóa thể thao kết hợp biểu diễn đa năng phục vụ nhân dân khu vực phía tây thành phố.

Công viên 29/3 nằm ngay trung tâm TP Đà Nẵng được ví như lá phổi xanh, điểm đến vui chơi giải trí của người dân và du khách. (Ảnh VT)

Theo đó, UBND TP Đà Nẵng đề xuất đầu tư 673,128 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố để thực hiện dự án Nâng cấp, cải tạo Công viên 29/3, trong đó kinh phí xây dựng là 271,7 tỷ đồng; chi phí thiết bị là 28,8 tỷ đồng; chi phí giải phóng mặt bằng là 297,3 tỷ đồng... Dự án có diện tích sử dụng đất 189.871 m2. Thời gian thực hiện dự án từ 2023 đến 2026.

Theo ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, Công viên 29/3 là một lõi xanh trong trung tâm thành phố. Tuy nhiên hiện nay công viên dần xuống cấp, khu vườn thú gây ô nhiễm, việc chăm sóc thú nuôi bất cập, khu vui chơi nghèo nàn, thiếu nhiều dịch vụ, tiện ích phục vụ cộng đồng, cây xanh có nhiều nhưng do các lần điều chỉnh quy hoạch chưa thống nhất nên vẫn chưa phát huy được vẻ đẹp cũng như độ che phủ cho một công viên rộng lớn.

Hệ thống nước thải của các khu dân cư xung quanh xả thẳng vào hồ Công viên 29/3 làm hồ nước bị ô nhiễm, nước bốc mùi ảnh hưởng tới sinh hoạt thường ngày của người dân.

Người dân phản ánh các khu vui chơi, giải trí tại công viên 29/3 (Đà Nẵng) rỉ sét, xuống cấp nghiêm trọng, hiện phải đóng cửa bỏ hoang.

Ngoài ra, hệ thống nước thải của các khu dân cư xung quanh vẫn xả thẳng vào hồ làm hồ nước bị ô nhiễm, nước bốc mùi thường xuyên gây ô nhiễm không khí, ảnh hưởng tới hình ảnh công viên và sinh hoạt thường ngày của người dân.

Vì vậy, việc nâng cấp, cải tạo Công viên 29/3 là cần thiết để nâng cấp hạ tầng, kiến trúc cảnh quan tại công viên, tạo điểm nhấn xanh của Trung tâm thành phố. Ngoài ra, việc này cũng đáp ứng chức năng hoạt động công cộng của Công viên 29/3, hoạt động văn hóa xã hội; phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi, thư giãn, vui chơi của người dân.

Dự án Nâng cấp Công viên 29/3 nằm trong danh mục các dự án trọng điểm, tạo động lực phát triển Kinh tế - xã hội TP Đà Nẵng giai đoạn 2021-2025.
Trước đó, UBND quận Thanh Khê cũng đã tổ chức cuộc thi phương án điều chỉnh quy hoạch, kiến trúc Công viên 29/3 và trao giải nhất cùng giải cộng đồng cho phương án "Chiếc nhẫn hòa bình của đơn vị StudioMilou Singapore Pte.,Ltd".

Như Báo CAND đã phản ánh, Công viên 29/3 có diện tích gần 20ha, nhiều năm qua là nơi sinh hoạt, vui chơi của người dân TP Đà Nẵng. Không chỉ sở hữu một không gian cảnh quan đẹp, công viên 29/3 Đà Nẵng hầu như mọi thời điểm trong ngày công viên đều rất đông người dân và du khách, đặc biệt là những tháng mùa hè oi bức. Công viên bao gồm các khu thể dục thể thao, khu yên tĩnh, khu bách thú và không gian vui chơi dành cho thiếu nhi... Tuy nhiên, hiện các tiện ích bên trong công viên phục vụ vui chơi, giải trí cho cộng đồng lại quá nghèo nàn, xuống cấp nặng nề.

Vườn thú ở công viên 29/3 (TP Đà Nẵng) được đề xuất giải thể.

Đã nhiều lần, người dân TP Đà Nẵng phản ánh lên Cổng góp ý thuộc hệ thống thông tin chính quyền thành phố về tình trạng hư hại các trang thiết bị công cộng, phần lớn cơ sở vật chất tại Công viên 29/3 đã quá cũ do được trang bị gần 20 năm nay nên không tránh khỏi việc hư hỏng, xuống cấp. Bên cạnh đó, do Trung tâm Văn hóa thể thao quận Thanh Khê chỉ là đơn vị tiếp nhận quản lý, vận hành nên không có kinh phí mua sắm trang thiết bị mới thay thế...

Đặc biệt, sau gần 30 năm tồn tại, vườn thú ở Công viên 29/3 đã được Công ty Công viên - Cây xanh Đà Nẵng gửi văn bản đến Sở Xây dựng và UBND TP Đà Nẵng đề xuất giải thể. Với lý do, khu nuôi thú chiếm một diện tích khoảng 700m2 bên trong Công viên 29/3, hiện nuôi nhốt nhiều cá thể thuộc 5 loài: nai, khỉ, cầy mực, cá sấu, trăn. Đây là số thú được Công ty Công viên - Cây xanh tiếp quản, chăm sóc gần 30 năm qua. Tuy nhiên, hoàn toàn không giống một vườn thú đúng nghĩa phục vụ nhu cầu tham quan, giải trí của người dân, du khách. Số thú được nhốt trong những chuồng sắt chật hẹp, nhếch nhác.

Phía công ty cũng cho biết, khu vực nuôi nhốt nằm sát nhà dân, ảnh hưởng đến môi trường sống của người xung quanh. Việc tiếp nhận, bổ sung loài thú mới hạn chế nên số lượng thú ở đây bị già đi và chết dần. Từ những lý do này, Công ty Công viên - Cây xanh Đà Nẵng đề nghị di dời, chuyển giao số thú nói trên đến các đơn vị đủ chức năng nuôi dưỡng. Khu vực vườn thú được đề xuất cải tạo để trồng hoa và cây xanh phục vụ nhân dân.

Hoài Thu

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/ban-doc-cand/sau-phan-anh-cua-bao-cand-da-nang-dau-tu-673-ty-dong-nang-cap-cai-tao-cong-vien-trung-tam-i700548/