Sau Mỹ, gã khổng lồ thời trang nhanh Trung Quốc sẽ 'xâm chiếm' châu Âu

Công ty mua sắm trực tuyến Shein đang tìm cách đẩy mạnh vào thị trường châu Âu để thúc đẩy chuỗi cung ứng ngoài Trung Quốc.

Shein đang mở rộng sản xuất tại thị trường châu Âu trong chiến lược "nội địa hóa trên toàn cầu". Ảnh: Cezaro De Luca/Getty Images.

Theo The Straitstimes, gã khổng lồ thời trang nhanh Trung Quốc - Shein - sẽ tăng cường sự hiện diện tại thị trường châu Âu và Mexico, bằng việc bán nhiều sản phẩm địa phương hơn, nhằm đa dạng hóa chuỗi cung ứng vốn đang chỉ tập trung ở thị trường nội địa Trung Quốc.

Một nguồn tin thân cận chia sẻ với Reuters, Shein đang xem xét kế hoạch xây dựng một nhà máy sản xuất ở Mexico như một “cứ điểm" lớn bên ngoài Trung Quốc, trong bối cảnh công ty này đang phải đối mặt với sự giám sát ngày càng tăng từ các nhà lập pháp Mỹ trong việc tìm cách mở rộng thị phần ở thị trường Mỹ Latinh.

Mở rộng

Nhà máy này chủ yếu sản xuất các sản phẩm mang thương hiệu của Shein, là một phần trong nỗ lực nội địa hóa sản xuất của thương hiệu bán lẻ này. Nếu thành công, nước đi này sẽ giúp Shein rút ngắn thời gian vận chuyển, cắt giảm chi phí phân phối cho các khách hàng ở Mỹ Latinh.

“Chúng tôi đang nỗ lực củng cố chiến lược nội địa hóa trên toàn cầu, phát triển đa dạng và làm việc với các nhà cung cấp - sản xuất ở các quốc gia khác nhau”, người đứng đầu bộ phận quan hệ công chúng của Shein, Leonard Lin, cho biết trong một cuộc phỏng vấn tại trụ sở công ty ở Singapore.

Ngoài sản phẩm tự sản xuất, Shein còn bán thêm giày Skechers và các mặt hàng chăm sóc mẹ và bé của Lansinoh, giúp công ty này tiến gần hơn đến sự đa dạng hóa mà đối thủ Temu - ứng dụng "anh em" với Pinduoduo tại Trung Quốc - hiện cũng đang cung cấp cho khách hàng.

Ứng dụng mua sắm này được hỗ trợ bởi PDD (phương pháp kết nối trực tiếp bên bán với người tiêu dùng) - cũng là đặc trưng của nền thương mại điện tử Trung Quốc - đã trở nên phổ biến hơn tại Mỹ. Chiến lược này giúp các mặt hàng từ quần áo đến cờ lê, ổ cắm đạt doanh số bán cao nhất cho Shein trong tháng 5.

Ông Lin cho biết việc mở rộng thị trường của Shein không phản ánh động thái chạy theo đối thủ cạnh tranh mà công ty vẫn tập trung vào những gì đang có, đó là cung cấp cho những người mua sắm nữ trẻ tuổi - vốn là khách hàng cốt lõi của công ty.

Yêu cầu của khách hàng đối với danh mục sản phẩm cần phải đa dạng hơn đang tăng lên. Nhưng bất chấp nỗ lực đa dạng hóa, công ty này vẫn phụ thuộc rất nhiều vào mạng lưới rộng lớn của các nhà sản xuất theo hợp đồng tại Trung Quốc.

Những nhà sản xuất bán lẻ tại đây có thể cho ra mắt một mặt hàng mới chỉ trong 10 ngày, giúp đáp ứng nhu cầu thay đổi phong cách đến chóng mặt của người tiêu dùng phương Tây.

Mặc dù điều này giúp củng cố sự phát triển của Shein - vượt xa Zara và H&M trên thị trường thời trang nhanh của Mỹ - nó cũng khiến công ty sa lầy giữa căng thẳng Mỹ - Trung Quốc đang lan rộng trên nhiều lĩnh vực kinh tế.

Shein vẫn đang phụ thuộc rất nhiều vào mạng lưới rộng lớn của các nhà sản xuất theo hợp đồng tại Trung Quốc. Ảnh: Reuters.

Shein từ lâu đã phải đối mặt với những lời chỉ trích trong toàn bộ hoạt động kinh doanh của mình, từ cáo buộc việc ăn cắp thiết kế đến bóc lột sức lao động và tiếp tay cho việc tiêu thụ thời trang nhanh gây hại cho môi trường.

Thay đổi nguồn cung

Công ty này đã phải chi hàng triệu USD nhằm giải quyết những cáo buộc này, bao gồm các hoạt động nâng cấp nhà máy, hợp tác với các nhà thiết kế trẻ độc lập và chia lợi nhuận sáng tạo sòng phẳng hơn.

Ông Lin cho biết Shein coi việc vi phạm bản quyền là rất nghiêm trọng, công ty hiện đẩy mạnh việc kiểm soát chặt chẽ các sản phẩm từ nhà cung cấp và bên thứ ba trước khi tới tay khách hàng. Công ty cũng theo dõi các diễn biến địa chính trị và cam kết tuân thủ luật pháp và quy định của địa phương.

Những nỗ lực mới của Shein có khả năng loại bỏ được nhược điểm lớn nhất, đó là thời gian giao hàng lâu. Công ty này hiện có các trung tâm phân phối ở miền Trung và miền Tây của Mỹ để đưa hàng hóa tới tay khách hàng nhanh hơn. Công ty này cũng đã mở một nhà kho tại Toronto và có một cơ sở tại Ba Lan.

Chiến lược sản xuất trong nước cũng được Shein xem xét ở thị trường Ấn Độ dưới sự hợp tác với Công ty Reliance Industries của tỷ phú Mukesh Ambani. Công ty này hiện có khoảng 1.000 xưởng chuyên sản xuất các mặt hàng mang nhãn hiệu Shein trên khắp Thổ Nhĩ Kỳ và Brazil.

Shein đã trải thảm đỏ để lôi kéo các doanh nghiệp bằng việc cung cấp khóa đào tạo và miễn phí khoản hoa hồng phải trả trong một khoảng thời gian nhất định, áp dụng cho các nhà cung cấp được đánh giá là tiềm năng.

Kế hoạch mà công ty này đặt ra là có 100.000 đối tác bán hàng trên hệ thống sở hữu mức doanh thu 100.000 USD/năm, trong 3 năm sẽ có 10.000 đối tác đạt doanh thu 1 triệu USD. Shein cho biết hiện đã có một số người bán hàng đạt doanh số hàng tháng lên tới 1 triệu USD trong 3 tháng kể từ khi tham gia nền tảng.

Hồng Nhung

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/sau-my-ga-khong-lo-thoi-trang-nhanh-trung-quoc-se-xam-chiem-chau-au-post1442748.html