Sau Gal Gadot tới lượt mỹ nhân 'Cô gái Đan Mạch' bị chê vì….ngực lép

Ngôi sao "Cô gái Đan Mạch" - Alicia Vikander - đang bị người hâm mộ phản đối cho rằng, cô quá gầy, không đủ cơ bắp, không đủ “vòng một” và không đủ “ngầu” cho vai đả nữ gắn liền tên tuổi Angelina Jolie trong bộ phim "Tomb Raider" phiên bản mới.

Cách đây ít hôm, vào ngày 29.4, tờ The Hollywood Reporter đưa tin Alicia Vikander – ngôi sao “Cô gái Đan Mạch” đã hoàn toàn các thủ tục hợp đồng để sắm vai chính trong dự án phim Tomb Raider phiên bản reboot do ba hãng MGM, Warner Bros và GK Films hợp tác sản xuất, quy tụ nhà làm phim người Na Uy - Roar Uthaug - trong vai trò đạo diễn.

Sau Gal Gadot tới lượt mỹ nhân ‘Cô gái Đan Mạch’ bị chê vì….ngực lép.

Vai diễn sẽ đánh dấu sự tái xuất màn bạc của Vikander sau khi vừa giành giải Oscar cho vai phụ trong phim tâm lý The Danish Girl. Vikander được cho là đánh bại nhiều ngôi sao trẻ ở Hollywood để nhận vai này - trong đó có Daisy Ridley của Star Wars 7.

Alicia cho biết, cô cũng đã bắt đầu một chế độ ăn uống và tập luyện tích cực để có được một cơ thể khỏe mạnh phù hợp với Lara Croft. Ngoài ra, cô cũng có một lịch luyện tập khá nghiêm túc bao gồm thể hình, võ Kung Fu, Jiu Jitsu, kick-boxing và nhiều hơn nữa.

Fanart của Alicia Vikander trong vai Lara Croft.

Tuy nhiên, thay vì nhận được sự đồng thuận, rất nhiều fan hâm mộ nhân vật kinh điển này đã tỏ thái độ không bằng lòng một cách tiêu cực. Họ đều nhận xét rằng Alicia quá gầy, không đủ cơ bắp, không đủ “vòng một” và không đủ “ngầu” cho vai diễn nặng đô này. Một số người thậm chí còn soi cả tóc của nữ diễn viên vì nó không khớt phiên bản trong game suốt bao lâu nay.

“Mấy người chắc đang đùa với tôi. Đây là người sẽ sắm vai Lara Croft trong phần reboot của Tomb Raider ư”, một fan bình luận.

“Cô ấy đẹp đấy, nhưng lại thiếu một nhân tố quan trọng làm nên tên tuổi của nhân vật Lara Croft trong mắt các tín đồ Tomb Raider”, người dùng Terminator879 bình luận.

Gal Gadot cũng từng bị các fan DC chỉ trích vì ngực lép để đóng Wonder Woman.

Nguyên nhân từ đâu?

Nguyên nhân cho sự tức giận và phản đối từ cộng đồng fan lần này với vai Lara Croft của Alicia Vikander khá giống lần mỹ nhân ‘Fast & Furious’ Gal Gadot được cast vào vai Wonder Woman.

Lara Croft: Tomb Raider vốn là loạt trò chơi nhập vai kể về những cuộc săn đồ cổ của nhân vật thám hiểm kiêm nữ khảo cổ gia - Lara Croft. Ra mắt lần đầu vào năm 1996 bởi Eidos, một công ty game có trụ sở tại London. Đến nay, Tomb Raider đã trở thành một thương hiệu có sức ảnh hưởng rất lớn và Lara Croft được xem là nữ anh hùng đầu tiên trong thế giới game.

Nhưng tại thời điểm đó, số lượng người chơi game phần lớn vẫn là nam cũng như số lượng các nhân vật nam chính hầu như áp đảo hoàn toàn so với những nữ nhân vật chính. Nên để đảm bảo doanh số cũng như thu hút được sự chú ý của các game thủ nam, hãng Eidos đã cố ý thiết kế ở ‘vòng một’ và cơ bắp của Lara Croft to hơn bình thường.

Và sau nhiều năm không thay đổi, có lẽ người chơi đã quen dần với hình ảnh quen thuộc bốc lửa này của Lara Croft nên sẽ cảm thấy hụt hẫn nếu một vài yếu tố nhất định không được đáp ứng.

Cũng chính vì tinh thần ‘bám sát nguyên tác’ này mà Angelina Jolie tại thời điểm cách đây 15 năm trước được xem là nữ diễn viên hoàn hảo cho vai Lara Croft. Phim về Lara Croft (do Angelina Jolie đóng) - Lara Croft: Tomb Raider (2001) và The Cradle of Life (2003) – đều rất thành công và thu về 432 triệu USD toàn thế giới.

Khi nào phim sẽ ra mắt?

Hiện tại, kế hoạch quay cụ thể vẫn chưa được tiết lộ nhưng có tin đồn từ Heroic Hollywood cho biết bộ phim được đặt tên The Tomb Raider và ra mắt vào mùa thu năm 2017. Nhiều khả năng, câu chuyện sẽ được lấy cảm hứng từ phiên bản game Tomb Raider (2013), tức xoay quanh một Croft “còn trẻ và chưa thử lửa nhiều”.

Năm 2015 vừa qua là một năm thành công của nữ diễn viên người Thụy Điển với tượng vàng Oscar Nữ diễn viên phụ xuất sắc cho vai diễn trong The Danish Girl, diễn xuất được đánh giá cao trong Ex Machina, The Man From U.N.C.L.E. Sắp tới, cô còn xuất hiện trong loạt phim bom tấn Jason Bourne và một bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết ‘bán chạy nhất’ The Light Between Oceans.

Bảo Nhi

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/van-hoa-giai-tri-c-80/sau-gal-gadot-toi-luot-my-nhan-co-gai-dan-mach-bi-che-vinguc-lep-30983.html