Sau cuộc điện đàm giữa Trump và Putin, Nga đẩy mạnh oanh tạc ở Syria

Sau một tháng im lìm, Nga đã bắt đầu đưa tàu chiến tới phóng tên lửa hạng nặng vào các khu do quân nổi dậy chiếm đóng tại Aleppo.

(Ảnh: TASS)

Theo một số nguồn tin, đã có từ 4-10 người thiệt mạng vì trúng tên lửa tầm xa, làm dấy lên lo ngại thiệt hại về dân thường sẽ lại tăng do trúng tên bay đạn lạc.

Chiến dịch bắt đầu ngay sau khi tổng thống Nga Putin và tổng thống mới đắc cử Donald Trump điện đàm thảo luận về tình hình Syria. Hai bên đồng ý rằng mục tiêu cần lưu ý đầu tiên đó là khủng bố và các nhóm cực đoan.

Chính quyền Obama đã mất khá lâu để đạt được thỏa thuận ngừng bắn tại Aleppo, mặt trận giữa quân nhà nước của tổng thống Syria al-Assad và các nhóm nổi dậy mà Mỹ hậu thuẫn. Tham chiến còn có khá nhiều nhóm khủng bố muốn chiếm giữ địa bàn vốn có vị trí quan trọng tại Trung Đông.

Trong chiến dịch lần này, lần đầu tiên chiến đấu cơ Su-33 tham gia, chủ yếu nhắm vào các mục tiêu của nhóm IS và al-Nusra, bao gồm doanh trại, nhà máy và kho vũ khí.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga không nêu chi tiết, chỉ cho biết kế hoạch đã được lên chi tiết, và khẳng định sẽ tiếp tục tấn công, nhưng không nêu tên cụ thể địa điểm. Phát ngôn viên bộ này cũng nói máy bay không hề ném bom trong thành phố, nhưng các nhà hoạt động thông báo rằng có tới 72 đợt không kích vào 9 khu vực khác nhau tại Aleppo.

Trước đó quân chính phủ đã bao vây tỉnh này từ tháng 7 khiến 275.000 người bị mắc kẹt mà không có viện trợ. Nhiều thông tin cho rằng quân đội Syria và Nga tấn công cả vào bệnh viện, nhưng đại diện chính quyền hai nước đều phủ nhận điều này.

Mẫn Di (Theo Dailymail)

Nguồn Tin Nhanh: http://vntinnhanh.vn/a/sau-cuoc-dien-dam-giua-trump-va-putin-nga-day-manh-oanh-tac-o-syria-135002