Sau chuỗi 7 trận thua liên tiếp, HLV Philippe Troussier chính thức chia tay ĐT Việt Nam

Ngay trong tối 26/3, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và HLV Philippe Troussier đã cùng đi đến thỏa thuận chấm dứt hợp đồng.

ĐT Indonesia đã có chiến thắng thuyết phục 3-0 trước ĐT Việt Nam khi làm khách trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Những cầu thủ ghi bàn cho đội khách ở trận này là: Jay Idzes, Ragnar Oratmangoen và Ramadhan Sananta.

HLV Troussier chia sẻ trong buổi họp báo sau trận đấu: "Ở trận này tôi đánh giá cao tinh thần và nỗ lực của toàn đội. Chúng ta cần góc nhìn khách quan về kết quả và màn trình diễn của cầu thủ. Về chuyên môn, chúng tôi tạo ra số lượng cơ hội đáng kể với hơn 10 tình huống dứt điểm về khung thành. Tuy nhiên toàn đội thể hiện sự thiếu hiệu quả trong những pha xử lý cuối".

(Ảnh: VFF)

Nhận định về cơ hội đi tiếp tại vòng loại World Cup 2026 của ĐT Việt Nam, HLV Troussier vẫn lạc quan: "Để nói về hoàn cảnh ĐT Việt Nam hiện tại, vẫn còn 2 trận nữa và có thể giành tối đa 6 điểm. Trong bóng đá, mọi chuyện đều có thể xảy ra nên ĐT Việt Nam vẫn còn khả năng đi tiếp".

Tuy nhiên, ngay sau trận đấu, Liên đoàn bóng đá Việt Nam và HLV Philippe Troussier đã có cuộc gặp gỡ trao đổi về quá trình làm việc trên vai trò HLV trưởng ĐT Việt Nam và ĐT U23 Việt Nam. Tại cuộc gặp, Liên đoàn bóng đá Việt Nam và ông Philippe Troussier cùng đi đến thỏa thuận chấm dứt hợp đồng từ ngày 26/3/2024.

(Ảnh: VFF)

HLV Philippe Troussier cũng đã cảm ơn sự hỗ trợ, ủng hộ tích cực từ các cầu thủ, các CLB, Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng như người hâm mộ. Ông cũng gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ Việt Nam vì thành tích của đội tuyển chưa đáp ứng được sự kỳ vọng.

Về phần mình, Liên đoàn bóng đá Việt Nam ghi nhận những nỗ lực đóng góp của ông Philippe Troussier trong thời gian vừa qua, khi luôn làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, sự chuyên nghiệp trong công việc.

Bên cạnh đó VFF cũng gửi xin lỗi tới người hâm mộ bóng đá nước nhà vì thành tích của ĐT Việt Nam trong thời gian qua chưa đáp ứng được mục tiêu đề ra, đồng thời mong người hâm mộ sẽ tiếp tục đặt niềm tin và sự ủng hộ cho bóng đá Việt Nam nói chung, các đội tuyển bóng đá quốc gia nói riêng.

Trước đó vào tháng 3 năm ngoái, VFF và HLV Troussier ký hợp đồng có thời hạn kéo dài 3,5 năm nhằm hướng tới mục tiêu tham dự World Cup 2026. Tuy nhiên, chỉ sau hơn 1 năm, HLV Troussier đã mang tới rất nhiều "kỷ lục" buồn cho bóng đá Việt Nam.

Trận thua ê chề với tỷ số 0-3 trước ĐT Indonesia ngay trên sân nhà là giọt nước làm tràn ly, khiến VFF hết sự kiên nhẫn với HLV người Pháp. Kể từ khi nắm quyền, HLV Troussier đã tạo dựng nên 1 kỷ lục buồn cho ĐT Việt Nam khi để thua 10/11 trận gần nhất. Đây là tỉ lệ thất bại cao nhất trong các HLV từng dẫn dắt ĐT Việt Nam.

Linh Lê (tổng hợp)

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/sau-chuoi-7-tran-thua-lien-tiep-hlv-philippe-troussier-chinh-thuc-chia-tay-dt-viet-nam-post1623735.tpo