'Sát thủ' số 1 Indonesia chấn thương trước trận Việt Nam

Đội trưởng Indonesia - Boaz Solossa không thể tham gia buổi tập cùng các đồng đội hôm nay (29/11) trên sân Pakansari vì chấn thương.

Sau chiến tích lọt vào vòng bán kết AFF Cup 2016, các cầu thủ Indonesia trở về nước và HLV Alfred Riedl quyết định cho phép học trò nghỉ xả hơi hai ngày.

Solossa không tham gia buổi tập cùng các đồng đội hôm nay

Hôm nay (29/11), toàn bộ thành viên Indonesia đã di chuyển đến sân Pakansari ở Bogor để tập luyện chuẩn bị cho trận bán kết lượt đi với tuyển Việt Nam vào ngày 3/11 tới đây.

Đáng chú ý, thủ quân Boaz Solossa vắng mặt trong buổi tập quan trọng này. Trợ lý Wolfgang Pikal cho hay, tiền đạo 30 tuổi của Indonesia cảm thấy đau phần cơ đùi và đã được đưa đến bệnh viện để kiểm tra mức độ nghiêm trọng của chấn thương.

Phát biểu trên IndoSport, Wolfgang Pikal nói: "Boaz Solossa cảm thấy đau cơ nên đã đến bệnh viện kiểm tra. Hy vọng Boaz sẽ tập trở lại cùng đồng đội vào ngày mai."

Khi các phóng viên hỏi về khả năng Boaz Solossa có thể ra sân trận gặp Việt Nam hôm 3/12, trợ lý Pikal ngập ngừng: "Tôi cũng không biết nữa..."

Boaz Solossa là cầu thủ nổi bật nhất trên hàng công đội bóng xứ Vạn đảo. Ở vòng bảng AFF Cup, chân sút 30 tuổi này đã ghi 2 bàn vào lưới Thái Lan và Philippines.

Solossa là mẫu tiền đạo nhanh nhẹn, giàu thể lực và có thể dứt điểm bằng hai rất tốt. Trong bối cảnh chủ công Irfan Bachdim không thể dự AFF Cup vì chấn thương, Solossa chính là niềm hy vọng lớn nhất của tuyển Indonesia ở tuyến trên.

Trọng trận giao hữu gần đây trên sân Mỹ Đình, chính Boaz Solossa là người mở tỉ số cho Indonesia. Tuy nhiên, đội bóng xứ Vạn đảo sau đó vẫn phải nhận thất bại chung cuộc 2-3.

Nếu Solossa không kịp hồi phục và phải nghỉ trận bán kết lượt đi sắp tới, đó sẽ là tổn thất cực lớn bên phía chủ nhà.

* Anh Tuấn

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/the-thao/viet-nam-vs-indonesia-sat-thu-so-1-indonesia-chan-thuong-truoc-tran-viet-nam-342717.html