Sát thủ khiến pháo tự hành Ukraine tuyệt chủng

UAV kamikaze thế hệ mới Lancet 3 của Nga có thể gây ra tới 64% tổn thất về pháo tự hành, khiến Ukraine gặp nhiều khó khăn trên chiến trường.

Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga về lĩnh vực phòng không, trong 10 ngày qua, các đơn vị của Lực lượng vũ trang Nga đã tiêu diệt được ít nhất 4 pháo tự hành CAESAR 155 mm của Lực lượng vũ trang Ukraine (AFU) do đối tác Pháp chuyển giao (tổng số 24 xe) và Đan Mạch (19 xe).

Tất cả số pháo đặt trên xe bánh lốp này đều bị đánh trúng bởi phiên bản mới của loại đạn bay lảng vảng (tên gọi khác của UAV kamikaze) của Nga với tầm bắn khoảng 70 km là phiên bản Lancet 3.

Cần lưu ý rằng các phiên bản trước của Lancet không diệt được pháo tự hành của phương Tây, vì cả pháo tự hành CAESAR và UAV kamikaze Lancet 3 đều có cùng phạm vi tấn công là 40 km. Do đó, UAV Nga đã hết tầm bay khi đạt tới cự ly bắn an toàn của pháo.

Loại pháo đặt trên xe cơ động của Pháp có một số khuyết điểm rất đáng kể là khả năng cơ động địa hình kém, mức độ bảo vệ khỏi hỏa lực của đối phương thấp và lượng đạn dược nhỏ, cũng như những khó khăn đáng kể trong việc sửa chữa.

Với những nhược điểm trên, lực lượng pháo binh của Quân đội Ukraine cố gắng bắn pháo ở khoảng cách tối đa, do đó, các cuộc “gặp gỡ” giữa CAESAR với Lancet là rất hiếm.

UAV kamikaze Lancet 3 dễ dàng tiêu diệt pháo tự hành CAESAR của Pháp

Giờ đây, loại pháo tự hành cồng kềnh này đã trở nên khó che giấu trước các UAV trinh sát Nga và dễ bị tấn công hơn nhiều khi tầm bay của UAV kamikaze đã được nâng lên tới 70km.

Với việc các loại trang thiết bị của Ukraine bị nhiều loại vũ khí khác nhau của Nga tấn công, không rõ hiện còn giữ được bao nhiêu khẩu CAESAR trong số 43 xe pháo tự hành loại này đã được chuyển giao.

Theo Lost Armor, tính đến ngày 3/10/2023, có khoảng 667 video về đòn tấn công của Lancet. Trong số này xác định được 210 UAV đã phá hủy hoàn toàn mục tiêu (chiếm 31%), 335 UAV gây hư hại cho mục tiêu (53%), 48 UAV trượt mục tiêu (7%) và 52 trường hợp không rõ (7%).

25% mục tiêu của UAV trong số trên là xe tăng và xe thiết giáp hạng nhẹ, trong đó có ít nhất một xe tăng Leopard-2 do Đức cung cấp cho Ukraine. Giá một chiếc xe tăng Leopard-2 này là 11 triệu USD, tương đương với giá của 300 chiếc UAV Lancet cộng lại.

15% số mục tiêu có giá trị rất cao, đó là các bệ phóng tên lửa phòng không và hệ thống radar chiến thuật của Ukraine. Khi Lancet phá hủy thành công các mục tiêu này, Nga có điều kiện triển khai ưu thế trên không, thông qua máy bay trực thăng và máy bay cường kích.

Theo thống kê của Lost Armor, Lancet đã đánh trúng 142 khẩu pháo tự hành các loại, 170 khẩu súng hạng nặng (bao gồm súng cối).

Một số liệu khác do nhóm phân tích nguồn mở Oryx chỉ ra, có tới 222 pháo tự hành của Lực lượng vũ trang Ukraine bị phá hủy hoặc hư hại. Như vậy, Lancet có thể gây ra tới 64% tổn thất về pháo tự hành của AFU.

Như vậy, chỉ mình UAV Lancet đã khiến lực lượng pháo binh của Ukraine thiệt hại nặng nề, khiến loại máy bay không người lái cảm tử của Nga trở thành một sát thủ nguy hiểm nhất trên chiến trường.

Hoàng Đức

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/sat-thu-khien-phao-tu-hanh-ukraine-tuyet-chung-post658263.html