Sạt lở tiếp tục uy hiếp thượng nguồn An Giang

Sau khi xuất hiện và đe dọa lên bờ sông Hậu đoạn đi qua huyện Chợ Mới – địa phương hạ nguồn sông Cửu Long của An Giang, giờ đây sạt lở đã và đang tấn công lên huyện An Phú – địa phương đầu nguồn của tỉnh An Giang.

Một góc hiện trường sạt lở bờ sông Hậu đoạn đi qua xã Mỹ Hội Đông (huyện Chợ Mới). Ảnh: L.T

Như Lao Động đã thông tin ban đầu về vụ sạt lở bờ sông Bình Di, đoạn đi qua xã Nhơn Hội (huyện An Phú), chiều nay (27.4) cơ quan chức năng đã công bố số liệu bước đầu về thiệt hại này.

Theo báo nhanh của UBND xã Nhơn Hội, vụ sạt lở bờ sông Bình Di, đoạn đi qua tổ 11, ấp Tắc Trúc, xảy ra vào khoảng 15h30 ngày 22.4 đã làm sụp mất dạng bờ sông dài hơn 35m, ăn sâu vô đất liền 13m, độ sâu khoảng 12m. Vị trí sạt lở nằm trên đoạn đường vắng dân cư nên không thiệt hại về người, tuy nhiên, lại làm mất một đoạn đường giao thông liên xã, gây nhiều trở ngại, bởi đây là đường nhánh dẫn ra cửa khẩu Khánh Bình, lượng xe lưu thông hàng ngày khá nhiều. Tại hiện trường sạt lở đang xuất hiện nhiều vết nứt, cho thấy sạt lở chưa có dấu hiệu dừng lại.

Sau khi nhận được tin, Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lâm Quang Thi đã cùng lãnh đạo ban, ngành chức năng trực tiếp thị sát hiện trường và cho ý kiến xử lý. Phó chủ tịch Lâm Quang Thi yêu cầu huyện An Phú phải bố trí lực lượng canh phòng khu sạt lở, hạn chế tối đa các phương tiện trọng tải lớn qua lại, đồng thời khẩn trương di dời những gia đình nào còn nằm trong khu vực nguy cơ đến nơi an toàn. Đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ đạo ngành chức năng Sở TNMT, Sở NNPTNT tiến hành đo đạc, quan trắc địa hình đáy sông, đánh giá lại tổng thể nguyên nhân sạt lở... từ đó đề xuất những giải pháp căn cơ hơn. “Sở GTVT tiến hành kiểm tra lại toàn tuyến giao thông trong khu vực sạt lở để có những cảnh báo kịp thời, hợp lý” - ông Thi nhấn mạnh.

Như vậy, sau 2 vụ sạt lở liên tiếp và nguy cơ sạt lở bờ sông Hậu, đoạn đi qua xã Mỹ Hội Đông, xã Kiến Thành (huyện Chợ Mới), được xem như hạ nguồn sông Cửu Long của tỉnh An Giang, giờ sạt lở lại đe dọa lên sông Bình Di - một trong những sông thượng nguồn sông Cửu Long của An Giang.

Hiện trường điểm sạt lở sông Bình Di (Nhơn Hội - An Phú). Ảnh: L.T

Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lâm Quang Thi thị sát hiện trường sạt lở bờ sông Bình Di, tại xã Nhơn Hội (An Phú). Ảnh: L.T

Trà Sư

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/thoi-su-xa-hoi/sat-lo-tiep-tuc-uy-hiep-thuong-nguon-an-giang-659731.bld