Sắp xếp đơn vị hành chính huyện Phúc Thọ: Bảo đảm phù hợp, đúng quy định

Thực hiện Kế hoạch số 217/KH-UBND của UBND TP Hà Nội, từ nay đến năm 2025, huyện Phúc Thọ sẽ sắp xếp lại 8 đơn vị hành chính cấp xã, với phương châm phù hợp với tình hình thực tế và bảo đảm tuân thủ đúng các quy định của cấp có thẩm quyền.

Hợp nhất 8 xã thành 4 đơn vị hành chính

Thông tin từ UBND huyện Phúc Thọ cho biết, trên cơ sở các yếu tố đặc thù về truyền thống lịch sử, văn hóa, vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên, huyện đã xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trình UBND TP Hà Nội xem xét, phê duyệt. Theo đó, 8 đơn vị hành chính cấp xã của huyện sẽ được sắp xếp lại thành 4 đơn vị.

Cụ thể: hợp nhất, điều chỉnh toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Thọ Lộc (diện tích tự nhiên là 3,794 km2; quy mô dân số là 8.618 người) vào xã Tích Giang (có diện tích tự nhiên là 6,215 km2; quy mô dân số là 9.936 người). Sau sắp xếp thì xã mới có diện tích tự nhiên 10,009 km2; quy mô dân số 18.554 người.

Huyện Phúc Thọ (TP Hà Nội) sẽ sắp xếp lại 8 đơn vị hành chính cấp xã.

Hợp nhất và điều chỉnh toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Thượng Cốc (diện tích tự nhiên là 3,266 km2; quy mô dân số là 6.111 người) vào xã Long Xuyên (có diện tích tự nhiên là 6,781 km2; quy mô dân số là 9.518 người). Kết quả sau sắp xếp thì xã mới có diện tích tự nhiên 10,047 km2; quy mô dân số 15.629 người.

Hợp nhất và điều chỉnh toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Vân Hà (có diện tích tự nhiên là 5,087 km2; quy mô dân số là 2.372 người) vào xã Vân Nam (có diện tích tự nhiên là 6,317 km2; quy mô dân số là 7.652 người). Kết quả sau sắp xếp thì xã mới có diện tích tự nhiên 11,404 km2; quy mô dân số 10.024 người.

Hợp nhất và điều chỉnh toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Phúc Hòa (có diện tích tự nhiên là 4,134 km2; quy mô dân số là 7.465 người) vào thị trấn Phúc Thọ (có diện tích tự nhiên là 3,733 km2; quy mô dân số là 9.725 người). Kết quả sau sắp xếp thì đơn vị hành chính thị trấn có diện tích tự nhiên 7,867 km2; quy mô dân số 17.190 người.

Sắp xếp cán bộ gắn với thực hiện tinh giản biên chế

Theo Trưởng phòng Nội vụ huyện Phúc Thọ Vương Tá Hùng, công tác cán bộ sau sắp xếp là vấn đề được huyện Phúc Thọ đặc biệt quan tâm. Theo đó, đối với đội ngũ lãnh đạo, quản lý và cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, tổ chức sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, Huyện ủy - UBND huyện chỉ đạo rà soát, dự kiến phương án bố trí, phân công nhiệm vụ cho cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với vị trí việc làm. Xác định rõ số lượng cán bộ, công chức, viên chức dôi dư gắn với việc thực hiện tinh giản biên chế.

Huyện Phúc Thọ hiện có 20 xã và 1 thị trấn. Trước đó vào năm 2021, huyện đã thực hiện sắp xếp lại 4 đơn vị hành chính cấp xã gồm: Phương Độ sáp nhập với Sen Chiểu để thành lập xã Sen Phương; Cẩm Đình hợp nhất với Xuân Phú để thành lập xã Xuân Đình.

Việc sắp xếp số lượng lãnh đạo, quản lý ở các cơ quan, tổ chức mới và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động dôi dư phải có lộ trình phù hợp với tình hình của huyện và thời hạn quy định. Chậm nhất là 5 năm kể từ khi thực hiện sáp nhập, số lượng lãnh đạo, quản lý và số lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ở các cơ quan, tổ chức ở các xã, thị trấn sau sắp xếp phải bảo đảm đúng theo quy định.

Liên quan đến chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, UBND huyện Phúc Thọ cho biết sẽ thực hiện bảo lưu các chế độ, chính sách về tiền lương và phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với những người được tiếp tục làm việc nhưng không giữ các chức vụ trước đây cho đến hết nhiệm kỳ bầu cử (đối với những người giữ chức vụ do bầu cử) hoặc hết thời hạn bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý (đối với những người giữ chức vụ do bổ nhiệm).

Trường hợp thời hạn còn lại của nhiệm kỳ bầu cử hoặc thời hạn bổ nhiệm dưới 6 tháng thì được bảo lưu tròn 6 tháng. Sau khi hết thời hạn được bảo lưu thì lương và phụ cấp chức vụ (nếu có) được thực hiện theo chức vụ, chức danh hiện giữ hoặc giải quyết nghỉ chế độ theo quy định.

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động dôi dư của cơ quan, tổ chức do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tùy từng trường hợp được tuyển dụng, tiếp nhận, điều động, luân chuyển đến làm việc tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong hệ thống chính trị theo yêu cầu nhiệm vụ hoặc hưởng các chế độ, chính sách đối với người nghỉ hưu, thôi việc, tinh giản biên chế theo quy định của Chính phủ.

Chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ Nguyễn Đình Sơn nhấn mạnh, việc sáp nhập các xã là một chủ trương lớn, quan trọng và cần thiết, được các cấp có thẩm quyền nghiên cứu kỹ lưỡng dựa trên những dũ liệu về diện tích, dân số, kinh tế - xã hội và truyền thống văn hóa lịch sử.

Thời gian tới, ông Nguyễn Đình Sơn đề nghị các 8 xã quan tâm, tập trung thực hiện tốt các nội dung phương án sáp nhập, thống nhất tên gọi chung, trụ sở làm việc… Đội ngũ cán bộ, công chức, các đơn vị ổn định tư tưởng công tác sau sáp nhập. Đồng thời, các địa phương tập trung tuyên truyền, vận động người dân ủng hộ các chương trình, đề án, chính sách của Đảng, Nhà nước, TP và của huyện, phát huy tinh thần đoàn kết, đồng lòng, đồng thuận với tinh thần quyết tâm cao.

Trọng Tùng

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/sap-xep-don-vi-hanh-chinh-huyen-phuc-tho-bao-dam-phu-hop-dung-quy-dinh.html