Sắp 'lên đời' phố Tây ở Đà Nẵng

'Mỗi tháng phố Tây thu hút hàng chục ngàn lượt du khách, chủ yếu khách nước ngoài. Con phố này cần phải phát triển thêm', ông Nguyễn Hòa - Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng - nói.

Ông Hòa cho hay, sau thời gian thí điểm, phố du lịch An Thượng (còn gọi là phố Tây) thật sự thu hút du khách dù sau dịch COVID-19 du lịch gặp nhiều khó khăn. Ảnh: Thanh Trần.

Mỗi tháng phố du lịch An Thượng đón hàng chục ngàn lượt khách. Du khách nước ngoài chọn lưu trú, vui chơi trong phố Tây rất đông do nhiều tiện ích, lại gần bãi biển Mỹ An - nơi có nhiều hoạt động vui chơi giải trí về đêm.

Du khách dạo bộ trên một tuyến đường với gạch ốp họa tiết trong phố Tây. Tuyến đường này sẽ đi bộ từ 18h - 23h hàng ngày. Các hộ dân cũng đồng tình với cách làm phố du lịch của địa phương. Hiện tại, các tuyến đường An Thượng 1, An Thượng 2, Hoàng Kế Viêm, Lê Quang Đạo, Trần Bạch Đằng, Ngô Thì Sĩ… đã được cải tạo, trang trí đưa vào khai thác phục vụ du khách. Giai đoạn 2 cần phát triển mở rộng phố Tây từ đường Lê Quang Đạo đến đường Mai Thúc Lân. Đồng thời có thêm quảng trường trung tâm để tổ chức các sự kiện, lễ hội.

Tại buổi kiểm tra thực tế phố Tây, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Trần Chí Cường lưu ý các đơn vị chức năng cần phải lấy phiếu đánh giá của các hộ kinh doanh tại đây, để nắm bắt được chất lượng, hiệu quả kinh doanh, hiệu quả thu hút khách đến; lắng nghe ý kiến, đề xuất của người dân về việc phát triển con phố này.

Khi triển khai phố du lịch An Thượng giai đoạn tiếp theo cần đánh giá kỹ hiện trạng các tuyến đường, phát huy những mặt tích cực trong giai đoạn đầu và sửa chữa, làm mới những hạn chế để phố Tây đẹp đẽ, thu hút du khách hơn nữa.

Trong giai đoạn tiếp theo, một số khu vực sẽ được vẽ tranh bích họa, phù điêu, nghệ thuật sắp đặt. Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đà Nẵng (đường Lê Quang Đạo) dự kiến làm mới lại tường rào bằng cách xây dựng các phù điêu, vẽ tranh về các công trình kiến trúc tiêu biểu của Việt Nam, cảnh đẹp của Đà Nẵng….nhằm tạo không gian check-in cho người dân và du khách.

Đề án Khu phố du lịch An Thượng có lộ trình thực hiện từ năm 2019-2025, chia làm 3 giai đoạn với các hoạt động đầu tư nâng cấp hạ tầng dịch vụ, hạ tầng đô thị phục vụ hoạt động du lịch. Tháng 4/2022, phố du lịch An Thượng đi vào hoạt động, kết nối với biển đêm Mỹ An. Phố Tây ven biển này có nhiều tuyến đường đi bộ, nhiều điểm vui chơi, giải trí, mua sắm…

Thanh Trần

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/sap-len-doi-pho-tay-o-da-nang-post1624107.tpo