Sắp có thêm một Man City tại Premier League

Sau thành công của giới chủ Ả Rập với Man City, các tỷ phú đến từ Qatar cũng lên kế hoạch thâu tóm một đội bóng tại giải Ngoại hạng trong thời gian tới.

Từ một đội bóng tầm trung tại Premier League, Manchester City đã trở thành một thế lực lớn tại Premier League trong vài năm gần đây nhờ túi tiền không đáy của tỷ phú Sheikh Mansour.

Khoản đầu tư hàng tỷ bảng của ông chủ người Ả Rập đã đem về cho nửa xanh thành Manchester 2 chức vô địch giải Ngoại hạng cùng sức mạnh có lúc vượt trên câu lạc bộ giàu truyền thống nhất xứ sở sương mù là Manchester United.

Man City đã là một thế lực ở NH Anh.

Chứng kiến thành công của Man City, trưởng ban tổ chức World Cup 2022, Hassan Al-Thawadi tiết lộ có một số tỷ phú của Qatar cũng có nhã hứng đầu tư vào bóng đá. Họ đang lên kế hoạch mua lại một câu lạc bộ lớn tại Premier League.

"Người dân ở đất nước tôi có niềm đam mê mãnh liệt với bóng đá và đặc biệt là giải Ngoại hạng Anh. Tôi có thể nhìn thấy nó hiện hữu ở từng ngõ ngách của cuộc sống".

Hassan Al-Thawadi (giữa) cho biết giới tỷ phú Qatar có thể mua bất kỳ đội bóng nào tại xứ sở sương mù.

Theo tiết lộ từ Daily Mail, West Ham đang lọt vào tầm ngắm của các đại gia dầu mỏ Qatar. Mức giá 1 tỷ bảng mà chủ sở hữu West Ham đưa ra chắc chắn sẽ không thể làm khó túi tiền của các tỷ phú đến từ Trung Đông.

Không chỉ có West Ham, một đội bóng thành London khác là Tottenham cũng đứng trước nguy cơ bị thâu tóm. Thương vụ này hoàn toàn có thể được xúc tiến trong thời gian sắp tới bởi hãng hàng không Qatar Airways đang là đơn vị đồng tài trợ cho một dự án mới của "Gà trống".

Bên cạnh đó, giới chủ Qatar đang tìm kiếm một đối tác làm ăn thực sự uy tín sau thất bại trong việc tài trợ áo đấu cho Barcelona. Tại Anh, Tottenham cũng là một đội bóng hàng đầu và hoàn toàn có thể đáp ứng những yêu cầu về lợi nhuận cho Qatar Airways.

Dũng Sĩ (Theo Daily Mail)

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/sap-co-them-mot-man-city-tai-premier-league-post698886.html