Sao Việt lộng lẫy với gam màu neon

Sắc cam, đỏ chói, hồng tươi, vàng, xanh lá... với tông rực rỡ gọi chung là màu neon mang tới cho Vũ Thu Phương, Đinh Ngọc Diệp... sức sống dồi dào và sự tươi trẻ.

Mỗi khi sử dụng gam màu neon trong trang điểm, bạn đã ngầm gửi tới mọi người thông điệp: "Tôi là một cô gái tự tin, sôi nổi". Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm đó thì nhược điểm lớn nhất của gam màu neon là kén chọn người sử dụng. Việc kết hợp màu sắc giữa từng phần trên khuôn mặt cũng khá khó để tạo ra một chỉnh thể hài hòa. Dưới đây là một vài gợi ý mà bạn có thể học tập từ các sao.

1. Màu neon cho son

Son môi màu neon (đỏ chói, hồng đậm, cam rực rỡ...) phù hợp với những cô gái có làn da trắng sứ và nên kết hợp cùng phong cách kẻ mắt đen cổ điển.

Son neon có nhiều sắc cho bạn lựa chọn. Sắc màu cam phù hợp với bạn gái có nước da sẫm màu và cách kết hợp với phấn tông nâu đồng như Vũ Thu Phương là một sự gợi ý hay.

Nếu muốn tạo cho gương mặt vẻ sexy, hãy thử với son màu đỏ chói như siêu mẫu Hoàng Yến.

Màu hồng "nổi loạn" giống Hồ Ngọc Hà đòi hỏi bạn phải có làn da trắng sáng. Trước khi tô son, bạn nên phủ một lớp kem lót lên da môi để được màu sắc đẹp nhất.

2. Màu neon cho mắt

Phủ phấn màu neon lên vùng da xung quanh mắt sẽ làm cho đôi mắt trở thành điểm nổi bật nhất trên khuôn mặt. Tuy nhiên, nếu kết hợp nhiều màu neon thì bạn cũng cần phải tuân theo nguyên tắc từ nhạt tới đậm. Không nên sử dụng đồng thời các màu sắc đối lập nhau.

Ngoài ra, có một cách đơn giản hơn là bạn chỉ cần sử dụng một màu neon đơn sắc để phủ lên toàn bộ bầu mắt hoặc góc trong của mắt. Kiểu trang điểm này vừa tiết kiệm thời gian mà vẫn giúp bạn trở nên tươi trẻ.

Phấn mắt màu neon có thể kết hợp cùng đường kẻ viền mí màu đen cổ điển giống Văn Mai Hương

Một cách khác như Lý Nhã Kì, chỉ cần phủ phấn mắt neon đơn sắc và bỏ qua đường viền mí.

3. Màu neon cho viền mí mắt

Một đường kẻ viền mí màu xanh lá, xanh biển, tím... sẽ là sự phá cách tuyệt vời, đem lại diện mạo mới cho bạn. Thay vì sử dụng chì màu nâu, đen truyền thống, những màu sắc rực rỡ phù hợp với thời tiết ngày hè.

Khi dùng màu neon để vẽ viền mí, bạn nên tạo ra một đường kẻ to, phủ kín từ sát lông mi tới đường gấp nếp mí như hoa hậu Diễm Hương

Có thể kết hợp cùng kính áp tròng màu sắc như Đinh Ngọc Diệp để tạo hiệu ứng tốt hơn. Hiện nay, trên thị trường có bán kính áp tròng dùng một lần rất thời trang và tiết kiệm.

4. Màu neon cho móng tay

Sơn móng tay màu đỏ chói là sắc neon được các sao sử dụng nhiều nhất khi dự tiệc hoặc tham gia sự kiện. Nó đem lại sự quyến rũ, nóng bỏng cho người sử dụng nhưng lại khó khăn khi kết hợp trang phục. Sơn móng màu đỏ nên đi cùng với váy áo màu đen, trắng, đỏ, ghi.

Một lưu ý nữa khi bạn lựa chọn sơn móng màu neon là cần căn cứ vào màu sắc của da tay. Nếu bạn có nước da ấm (vàng, nâu) thì nên dùng sơn móng màu san hô, màu cam hoặc hồng tươi sáng. Ngược lại, sơn móng màu tím, vàng, xanh dành cho nước da màu lạnh (trắng xanh).

"Bà mẹ nhí" Angela Phương Trinh ton sur ton từ son môi tới màu móng

Muốn tạo phong cách ngọt ngào, lãng mạn, bạn có thể sử dụng sơn móng màu hồng tím giống Tăng Bảo Quyên

Hoặc màu hồng đậm như Trang Pháp

5. Neon cho má

Riêng với phấn má, màu neon có một chút biến thể, sắc độ nhạt hơn để không làm cho gương mặt bị nặng nề.

Phấn má màu hồng neon nhạt đem lại cho Chung Thục Quyên vẻ trẻ trung và làm nổi bật nước da trắng

Tương tự như son môi, phấn má màu cam hợp với bạn gái da nâu. Tuy nhiên, bạn chỉ nên thoa một lớp mỏng như Tóc Tiên, thật nhẹ nhàng để không làm gương mặt bị già đi.

Theo Ngôi sao

Nguồn TTOL: http://tintuconline.vietnamnet.vn/vn/lamdep/515325/index.html