Sao Việt không bao giờ dám cho tiền người ăn xin: Đây là lý do khiến ai nấy đều choáng váng

Nhiều sao Việt dù rất muốn giúp đỡ những người vô gia cư nhưng họ không bao giờ dám rút tiền từ trong túi ra để cho trực tiếp. Nếu biết sự thật phía sau điều này, hẳn nhiều người sẽ rất bất ngờ.

Bạn có biết trong giới nghệ sĩ có một quy luật bất thành văn, đó là: Không bao giờ được phép cho tiền người ăn xin?

Nếu ai phạm phải luật này có thể sẽ phải trả giá đắt, bởi theo lý giải của những người am hiểu, những người làm nghệ thuật quan niệm rằng, vì công việc của họ phụ thuộc nhiều vào vận may và sống nhờ vào khán giả, nếu cho tiền người ăn xin thì sẽ bị người ăn xin lấy mất lộc và sau này sẽ phải đổi vị trí mà mình đang có cho họ.

Hồ Ngọc Hà mua vé số giúp cụ bà chứ không cho tiền - Ảnh: Internet

Theo lời nghệ sĩ Thành Lộc: “Nghề có ba vị Thánh Tổ gồm Tiên Sư, Tổ Sư và Thánh Sư; trong ba vị Thánh Tổ của nghề có một người là ăn xin. Thế nên, giới nghệ sĩ kiêng kỵ cho tiền vì họ nghĩ rằng cùng một ông Tổ không nên bố thí cho nhau. Chính vì thế, nếu muốn giúp những người ăn xin thì nghệ sĩ có thể mượn tay người khác hoặc tự tay mua đồ ăn để cho chứ tuyệt nhiên không được bố thí tiền lẻ. Có thể câu chuyện này đã tồn tại quá lâu nên khi được truyền miệng lại, nó cũng khác đi ít nhiều khiến các nghệ sĩ trẻ hiểu lầm”.

Đàm Vĩnh Hưng mua toàn bộ vé số cho người vô gia cư về quê đón Tết - Ảnh: Internet

"Ông hoàng nhạc Việt" không cho tiền mà thay vào đó, anh mua toàn bộ số ốc để giúp cụ ông - Ảnh: Internet

Vì vậy, nếu ai đã dấn thân vào nghệ thuật thì phải biết trân trọng những đồng tiền kiếm được. Bởi nghề nào cũng là nghề, cũng đổ mồ hôi sôi nước mắt mới có chứ không hào nhoáng như nhiều người vẫn nghĩ.

Bạn có thể thấy rất nhiều sao Việt rất cẩn trọng trong vấn đề này, đặc biệt là những nghệ sĩ càng có tiếng thì càng không dám sơ suất. Ví dụ như Hồ Ngọc Hà, là một trong những nghệ sĩ rất chăm làm từ thiện nhưng cô không bao giờ cho tiền trực tiếp mà sẽ gửi qua các tổ chức hoặc mua quà để tặng. Thậm chí, nếu muốn cho tiền người nghèo thì Hà Hồ sẽ chọn cách mua vé số hoặc mua một thứ gì từ người đó chứ bao giờ không rút tiền ra cho.

"Ông hoàng nhạc Việt" Đàm Vĩnh Hưng cũng thế. Trong một đêm giao thừa, nam ca sĩ đi qua một con đường và nhìn thấy nhiều người vô gia cư vẫn còn quá nhiều vé số trên tay. Thay vì cho tiền mặt thì anh đã chọn cách mua hết vé số để họ có thể kịp về nhà đón năm mới.

Hồ Ngọc Hà rất chăm chỉ làm từ thiện nhưng cô không bao giờ cho tiền trực tiếp bất cứ ai - Ảnh: Internet

Angela Phương Trinh cũng mua đồ ăn cho người vô gia cư thay vì cho tiền mặt - Ảnh: Internet

Khánh Hòa

Nguồn PNSK: http://phunusuckhoe.vn/sao-viet-khong-bao-gio-dam-cho-tien-nguoi-an-xin-day-la-ly-do-khien-ai-nay-deu-choang-vang-109566.html