Sao nào được trọng dụng dưới thời Hữu Thắng?

Nguyên Mạnh, Công Vinh và Xuân Trường là 3 cầu thủ được ra sân nhiều nhất sau 10 trận đấu đầu tiên của HLV Hữu Thắng. Trong khi đó, Thành Lương cũng không vắng mặt ở trận nào.

Thắng Malaysia 1-0 vừa qua là trận đấu chính thức thứ 10 dưới thời HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng. Trong 10 trận qua, HLV xứ Nghệ tung tổng cộng 29 cầu thủ ra sân, giành được 7 chiến thắng, hòa 2 trận và chỉ thua 1 lần. Hữu Thắng cũng trở thành HLV trưởng có thành tích khởi đầu tốt nhất của đội tuyển Việt Nam.

Đội ghi được 24 bàn thắng trong chu kỳ này, trong đó một mình tiền đạo Công Vinh ghi tới 9 bàn, chiếm 37,5%. Hiệu suất ghi bàn của Công Vinh dưới thời Hữu Thắng cũng là con số mơ ước với mọi tiền đạo trên thế giới: 9 bàn sau 10 trận, đạt hiệu suất 0,9 bàn/trận.

Con số này một lần nữa cho thấy HLV Hữu Thắng là người rất giỏi trong việc sử dụng Công Vinh. Tại JVC Cup 2003, khi Công Vinh còn tập ở đội trẻ, tân HLV trưởng SLNA Hữu Thắng mạnh dạn đôn anh lên đội 1 và Vinh "Còm" lập tức tỏa sáng ở giải này để giúp đội bóng xứ Nghệ giành ngôi vô địch, còn bản thân anh kiếm suất chót vào ĐT U23 Việt Nam.

Công Vinh như cá gặp nước dưới thời HLV Hữu Thắng. Đồ họa: Minh Trí.

Tại V.League 2009, hai thầy trò cũng tái ngộ trong bối cảnh Hà Nội T&T đứng cuối bảng xếp hạng ở lượt đi. Công Vinh như cá gặp nước khi gặp lại Hữu Thắng và lập kỷ lục chân sút nội ghi nhiều bàn thắng nhất trong một mùa giải với 14 bàn. Đó cũng là mùa giải hai thầy trò giúp Hà Nội T&T phá lời nguyền "đội cuối bảng lượt đi V.League luôn xuống hạng", thậm chí đội bóng thủ đô còn lọt vào top 4.

Dưới "triều đại" Hữu Thắng, Công Vinh cũng là công thần số 1 khi được đeo băng đội trưởng, có mặt ở tất cả 10 trận đấu. Anh cũng mang lại may mắn cho toàn đội khi tuyển Việt Nam toàn thắng ở những trận Vinh ghi bàn. Cụ thể, Công Vinh ghi bàn ở 7 trận đấu, trong đó tuyển Việt Nam thắng 5 lần trong 90 phút, 1 lần sau hiệp phụ và 1 lần sau loạt luân lưu.

Thủ môn Trần Nguyên Mạnh cũng là một "công thần" khác dưới thời Hữu Thắng khi là người duy nhất có mặt trong đội hình xuất phát cả 10 lần. Anh là người có số phút thi đấu nhiều nhất khi chỉ 2 lần rời sân ở hiệp 2 để nhường chỗ cho thủ môn dự bị Huỳnh Tuấn Linh. Cựu binh Thành Lương có mặt ở đủ 10 trận đấu nhưng do hiếm khi đá hết 90 phút nên anh chỉ đứng thứ 8 về số phút thi đấu.

Tuấn Anh không có tên trong số 10 cầu thủ được sử dụng nhiều nhất trong thời HLV Hữu Thắng vì chấn thương. Đồ họa: Minh Trí.

Lương Xuân Trường được đá chính 9 trận dưới thời Hữu Thắng và nằm trong top 3 cầu thủ được sử dụng trên sân nhiều nhất. Trận duy nhất anh không thi đấu là khi ĐT Việt Nam hòa 2-2 trên sân Indonesia. Trận này, CLB chủ quản Incheon United không chịu nhả quân. Trong nhóm các tân binh xuất hiện ở "triều đại" Hữu Thắng, Xuân Trường là người tỏa sáng nhất.

Tuấn Anh được thi đấu nhiều trong những trận đấu đầu tiên HLV Hữu Thắng cầm quân, nhưng những chấn thương liên tiếp khiến anh phải ngồi ngoài và không nằm trong số 10 cầu thủ được sử dụng nhiều nhất.

Công Phượng là cầu thủ đầu tiên của lứa U19 HAGL JMG được lên đội tuyển quốc gia, nhưng đóng góp của anh ở thời Hữu Thắng thua xa nhiều đồng đội. Đến nay, Phượng mới có 106 phút thi đấu, bằng 1/7 so với Xuân Trường, 1/6 của Văn Toàn, 1/5 của Văn Thanh, Tuấn Anh. Đó có thể là lý do anh chơi khá lạc lõng và không tỏa sáng như dưới thời HLV Miura.

Xét về thời gian thi đấu, Phượng chỉ hơn 6 cầu thủ trong danh sách 23 người sang Myanmar thi đấu AFF Cup, trong đó có 2 cầu thủ chưa được ra sân một phút nào sau 10 trận đấu là Bùi Tiến Dũng và Đặng Văn Lâm.

Nguyễn Tùng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/sao-nao-duoc-trong-dung-duoi-thoi-huu-thang-post700610.html