Sao Hoa ngữ xinh đẹp, nổi tiếng nhưng lại bất hạnh trong cuộc sống đời thường

Nổi tiếng với nhan sắc vạn người mê, những người đẹp này tưởng như có được cuộc sống trong mơ với tình yêu hạnh phúc. Nhưng với những mỹ nhân màn ảnh của truyền hình Hoa ngữ này thì "hồng nhan bạc phận" quả không sai.

Lâm Thanh Hà

Lâm Thanh Hà (sinh năm 1954) là nhan sắc đình đám một thời của Đài Loan.Từng vướng vào chuyện tình rắc rối với hai tài tử nổi tiếng thời bấy giờ là Tần Hán và Tần Tường Lâm.

Năm 1994, Lâm Thanh Hà khiến công chúng tiếc nuối khi tuyên bố giải nghệ lấy chồng, là một đại gia giàu có. Tuy nhiên, Lâm Thanh Hà không được đứng tên bất cứ tài sản nào cũng không có tiếng nói trong gia đình. Thậm chí có tin đồn chồng bà đã ngoại tình vì không có con trai.

Hồ Nhân Mộng

Hồ Nhân Mộng được mệnh danh là “đại mỹ nhân Đài Loan” những năm 70 với vẻ đẹp hiện đại và guu thời trang đẳng cấp. Tháng 5/1980, Hồ Nhân Mộng kết hôn với nhà văn, nhà phê bình, nhà nghiên cứu lịch sử Đài Loan - Lý Ngao.

Nhưng cuộc hôn nhân chóng vánh đột ngột đổ vỡ vào tháng 8 cùng năm, bà đã trở thành nhà văn và không tái hôn. Ở tuổi ngoài 60, Hồ Nhân Mộng đã xuất bản 5 cuốn sách và dịch hàng chục sách nước ngoài.

Vương Tổ Hiền

Sinh ngày 31/1/1967 tại Đài Bắc, Đài Loan, Vương Tổ Hiền sớm sở hữu nhan sắc ngọt ngào. Từng là bông hoa của làng điện ảnh, Vương Tổ Hiền còn là một trong “Tứ đại thần tiên” của Trung Hoa. Chị khiến cho Thiên vương Lê Minh si đắm, vướng vào không ít tin đồn tình ái lùn xùm, như với ca sĩ nhạc sĩ Tề Tần.

Thậm chí có tin đồn con rơi của Vương Tổ Hiền đã gần 20 tuổi. Chạm mốc 50 tuổi nhưng Vương Tổ Hiền vẫn sống độc thân, phải sử dụng đến dao kéo để níu kéo nhan sắc thuở nào.

Trần Đức Dung

Trần Đức Dung được coi là “nữ hoàng nước mắt” trên màn ảnh của làng giải trí Đài Loan những năm 90. Mang vẻ đẹp trong trẻo, đôi mắt tròn long lanh và khuôn miệng chúm chím, Trần Đức Dung khiến bao trái tim rung động khi tham gia vào loạt phim chuyển thể từ tiểu thuyết Quỳnh Dao.

Mãi đến tận tháng 2/2011, Trần Đức Dung mới kết hôn với đại gia bất động sản Vương Tán Sách. Sau khi lập gia đình, cô vẫn khá nhiệt tình tham gia đóng phim. Nhan sắc của Trần Đức Dung sau nhiều năm vẫn đẹp và mỏng manh như xưa.

Tiêu Tường

Tiêu Tường là biểu tượng sắc đẹp Đài Loan những năm 1990. Cô nhiều lần được bầu chọn là người đẹp nhất Đài Loan, người tình trong mộng, nữ diễn viên được yêu thích nhất…

Nhờ nhan sắc hơn người mà nàng “Lâm Thi Âm” dễ dàng bước chân vào làng giải trí và gặt hái được không ít thành công với nhiều bộ phim để đời. Tuy nhiên người đẹp tiếng tăm lại vướng vào nghi án bán thân cho các đại gia.

Nữ diễn viên Hiệp cốt đan tâm dính tin đồn cặp kè với đại gia Tào Hưng Thành - ông trùm một công ty điện tử nổi tiếng ở Đài Loan. Sau thương gia họ Tào, Tiêu Tường tiếp tục hẹn hò với đại gia Lâm Kim Long. Đầu tháng 11.2011, cô đào sexy tiết lộ mình đã có bạn trai nhưng không muốn kết hôn. Gần đây, nhiều tin tức cho rằng Tiêu Tường đã thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ.

Thư Kỳ

Thư Kỳ đã ngoài 40 tuổi, là một trong những nữ diễn viên có tình sử lận đận nhất làng giải trí xứ Đài,trải qua nhiều mối tình lãng mạn với các tài tử nổi tiếng như Nhậm Hiền Tề, Lê Minh, Lưu Diệp, Trương Chấn…

Ám ảnh với quá khứ đóng phim cấp ba nên chuyện tình của Thư Kỳ với các mỹ nam đều kết thúc rất chóng vánh. Phùng Đức Luân là người gắn bó với cô lâu năm nhất. Cặp đôi phải lòng nhau khi đóng chung trong Tình yêu của mỹ nam (1988), khi đó Thư Kỳ vẫn hẹn hò với Lê Minh còn tài tử họ Phùng đang yêu Mạc Văn Úy. Cuối cùng Thư Kỳ-Phùng Đức Luân cũng kết hôn nhưng không tổ chức tiệc cưới.

Lâm Chí Linh

Lâm Chí Linh đã ngoài 40 tuổi, trải qua ba cuộc tình song hiện siêu mẫu vẫn là chân dài độc thân hot nhất làng giải trí Đài Loan. Thời gian không làm phai mờ nhan sắc trái lại cô ngày càng mặn mà quyến rũ. Bí mật hẹn hò với Ngôn Thừa Húc vào năm 2001 và chia tay năm 2005.

Sau chuyện tình đổ vỡ, Lâm Chí Linh bị bắt gặp hẹn hò đại gia Khâu Sĩ Khải. Thậm chí, chân dài nổi tiếng còn dọn tới sống chung với bạn trai. Tuy nhiên, cuộc tình chân dài – đại gia không kéo dài được bao lâu khi siêu mẫu bị tố là người “đá” vị hôn phu tương lai vì chuyện chăn gối không hòa hợp.

Dương Ngọc Oánh

Dương Ngọc Oánh là một trong những giọng ca nổi tiếng thập niên 90 với vẻ đẹp thuần khiết, dịu dàng. Người đẹp sinh năm 1971 được khán giả ví như “chim họa mi” của làng giải trí Hoa ngữ.

Năm 1994, khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao, Dương Ngọc Oánh dính vào chuyện yêu đương với Lại Văn Phong – cháu của “vua buôn lậu” Lại Xương Tinh. Chỉ tới khi Lại Xương Tinh bị bắt vào năm 1999, chuyện yêu đương bị vỡ lở và trở thành vết nhơ trong sự nghiệp Dương Ngọc Oánh.

Năm 2015, Dương Ngọc Oánh gây được ấn tượng với khán giả khi tham gia show truyền hình Thần tượng đến rồi. Nữ ca sĩ chọn cuộc sống độc thân, thường xuyên đi du lịch và tận hưởng những giây phút bình yên.

Du Phi Hồng

Du Phi Hồng được mệnh danh là “nữ thần không tuổi” của làng giải trí Đại lục. Cô nổi tiếng với vai Dương Diễm (hay còn gọi là Kinh Hồng tiên tử) trong phim Tiểu Lý phi đao. Người đẹp sinh năm 1971 được cho là qua lại với ông hoàng truyền thông Đậu Văn Đào từ năm 2005.

Chuyện tình ái của Du Phi Hồng vốn rất kín đáo và tạo nên nhiều bí ẩn quanh người đàn ông của cuộc đời cô. Nói về hôn nhân, Du Phi Hồng cho biết: “Hiện tại, tôi vẫn chưa muốn kết hôn dù đã có một đối tượng cụ thể”.

Lý Nhược Đồng

Lý Nhược Đồng được khán giả coi là nàng “Tiểu Long Nữ” đẹp nhất màn ảnh. Dù sở hữu nhan sắc trời phú song trong cuộc sống riêng Lý Nhược Đồng lại gặp nhiều lận đận. Năm 1998, “Tiểu Long Nữ” họ Lý hẹn hò với thương gia Hong Kong hơn cô 10 tuổi Quách Ứng Tuyền, người đã ly hôn và có con riêng. Năm 2005, Quách Ứng Tuyền rơi vào cảnh túng quẫn vì làm ăn thua lỗ.

Lúc này, Nhược Đồng đã chung tay giúp đỡ ông xoay sở tiền bạc để trả nợ. Năm 2008, Quách Ứng Tuyền phũ phàng nói lời chia tay với Lý Nhược Đồng sau hơn 10 năm đồng hành. Lý Nhược Đồng đã quay lại làng giải trí và một mình chăm sóc cô con gái nuôi. Dù ở bên Quách Ứng Tuyền 10 năm song Lý Nhược Đồng không sinh con vì đây là lời yêu cầu của vị đại gia họ Quách.

Lý Băng Băng

Kể từ khi nổi tiếng, Lý Băng Băng đã dính tin đồn kết hôn thậm chí là có cậu con trai riêng được 10 tuổi. Năm 2012, báo chí Trung Quốc đã đăng tải nghi án Lý Băng Băng kết hôn từ năm 1999 với thương gia Thạch Đào.

Trả lời về nghi án kết hôn với người tình bí mật gần 17 năm, Lý Băng Băng từng tâm sự trong một bài báo năm 2014: “Thời gian qua, tôi đã cố gắng giấu chuyện tình cảm của mình. Nhưng với sự từng trải, cuối cùng tôi cũng nhận ra rằng, dù bạn có bay cao, bay xa tới đâu thì vẫn luôn cần một điểm dừng. Trong cuộc sống, tình yêu là tài sản quý giá nhất của một người, trong 15 năm qua, anh ấy vẫn ở phía sau chờ đợi tôi”.

Dương Cung Như

Dương Cung Như sớm bước chân vào làng giải trí sau khi đăng quang Hoa hậu châu Á 1995 khi mới 21 tuổi. Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Dương Cung Như cặp kè với triệu phú Châu Chính Nghị. Người đẹp được người tình cung phụng tiền bạc, xe hơi, biệt thự sống cuộc sống xa hoa. Đây cũng là mối tình khiến hình ảnh cô tuột dốc trong mắt công chúng.

Nữ diễn viên sinh năm 1971 đã bị vợ của người tình họ Châu đánh ghen và mang tiếng “hồ ly giật chồng”. Dù lên tiếng thanh minh song Dương Cung Như vẫn không được khán giả chấp nhận và bị nhà đài tẩy chay. Sau khi kết thúc mối tình với Châu Chính Nghị, hoa hậu châu Á 1995 có hẹn hò với một người đàn ông bình thường vào năm 2007 nhưng lại không thể tiến tới hôn nhân.

Mai Hương

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/giai-tri/sao-hoa-ngu-xinh-dep-noi-tieng-nhung-lai-bat-hanh-trong-cuoc-song-doi-thuong-156555/