Sáng tạo, trách nhiệm tìm cách giúp dân

Các đơn vị của Quân đoàn 4 đóng quân, thực hiện nhiệm vụ ở địa bàn trọng điểm, trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa ở phía Nam, có vị trí chiến lược quan trọng, đang trong quá trình đô thị hóa nhanh, dân cư đa đạng.

Trên địa bàn, đồng bào theo các tôn giáo chiếm tỷ lệ khá lớn; về cơ bản các tôn giáo hoạt động theo đúng pháp luật, nhưng số ít còn bị các thế lực thù địch lợi dụng, lôi kéo hoạt động hành đạo trái pháp luật; một số phần tử xấu, cơ hội, lợi dụng các vấn đề nhạy cảm mà Nhà nước và địa phương đang tích cực giải quyết để kích động biểu tình, đình công, lãn công, hủy hoại tài sản…, làm cho tình hình an ninh chính trị trên địa bàn có thời điểm diễn biến phức tạp. Tình trạng mất an toàn giao thông, tệ nạn xã hội, khiếu kiện... cũng còn những vấn đề chưa thể “một sớm một chiều” giải quyết triệt để.

Trước tình hình đó, Đảng ủy, Bộ tư lệnh quân đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo tiến hành công tác dân vận (CTDV) với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phong phú, sáng tạo, sát với thực tiễn. Các mô hình, cách làm mang lại hiệu quả thiết thực, như: Cùng đơn vị kết nghĩa xây dựng “Nhà đồng đội”, “Nhà đại đoàn kết” của Sư đoàn 9, Sư đoàn 309; mô hình “Quân-dân y kết hợp” của Bệnh viện Quân y 4 (Cục Hậu cần quân đoàn) và Sư đoàn 9, Sư đoàn 309; mô hình “Ngày dân vận khéo” của Sư đoàn 309; “Ngôi nhà 100 đồng", “Xuân biên giới” của Thanh niên quân đoàn; “Phong trào giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”, “Hỗ trợ xây dựng quỹ mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo và tặng quà học sinh vượt khó” của Phụ nữ quân đoàn… Đặc biệt, thông qua thực hiện Phong trào "Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” và hành quân diễn tập chiến thuật bắn đạn thật, kết hợp làm CTDV tại 40 xã, phường của 17 huyện thuộc 11 tỉnh, thành phố trên địa bàn, các đơn vị đã hỗ trợ xây dựng được 97 “Nhà đồng đội”, 65 “Nhà tình nghĩa”, 125 “Nhà đại đoàn kết”, 17 "Nhà 100 đồng”, 3 “Nhà nghĩa tình hội viên” tặng sĩ quan, QNCN, công nhân viên quốc phòng, lao động hợp đồng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở, đối tượng chính sách và hộ dân nghèo trên địa bàn (tổng trị giá hơn 15 tỷ đồng). Để làm được những phần việc đó, nguyên nhân thì có nhiều nhưng trước hết bắt đầu từ sự quyết tâm, trăn trở tìm cách giúp dân thiết thực, hiệu quả của đội ngũ cán bộ các cấp.

Không chỉ trăn trở về phương pháp tiến hành CTDV, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị còn dành trọn tâm huyết, công sức, trí tuệ để thực hiện các phần việc giúp dân. Theo đó, cán bộ, chiến sĩ quân đoàn đã giúp địa phương hàng chục nghìn ngày công tu sửa hàng trăm ki-lô-mét đường giao thông nông thôn và nạo vét, khơi thông dòng chảy kênh mương nội đồng; tu sửa hàng chục công trình dân sinh và trường học. Hằng năm, quân đoàn tổ chức khám bệnh, cấp thuốc, tư vấn sức khỏe cho hàng chục nghìn lượt người nghèo, đồng bào dân tộc, tôn giáo và gia đình thương binh, liệt sĩ, đối tượng chính sách, người có công ở vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng...

Thông qua các hoạt động CTDV của quân đoàn đã góp phần củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện chính sách an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tăng cường tình đoàn kết quân-dân và quan hệ gắn bó giữa các đơn vị với cấp ủy, chính quyền, nhân dân ở địa bàn đóng quân.

TRƯƠNG NGỌC HỢI

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/sang-tao-trach-nhiem-tim-cach-giup-dan-510370