Sáng mãi tư tưởng Hồ Chí Minh trong phong trào hợp tác xã

Năm 2023 đánh dấu 77 năm Ngày Bác Hồ viết thư kêu gọi điền chủ, nông gia tham gia Hợp tác xã (HTX) nông nghiệp và 12 năm ngày Thủ tướng Chính phủ công nhận ngày 11-4 là Ngày HTX Việt Nam. Đây là những dấu mốc quan trọng, tạo tiền đề cho sự chuyển mình mạnh mẽ của khu vực kinh tế tập thể (KTTT), HTX.

DẤU MỐC LỊCH SỬ

Theo Liên minh HTX Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đầu tiên đưa tư tưởng HTX vào Việt Nam. Ngay từ khi còn đang bôn ba tìm đường cứu nước, Người đã quan tâm đến tổ chức KTTT, HTX. Trong cuốn “Đường cách mệnh” viết năm 1927, sau khi phân tích những lợi ích của HTX, Người đã nhấn mạnh: Tục ngữ Việt Nam có câu “Nhóm lại thành giàu, chia nhau thành khó” và “Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại thành hòn núi cao”, lý luận HTX đều nằm trong điều ấy. Người còn nói về tính chất HTX là tổ chức kinh tế - xã hội; cách tổ chức HTX phải dựa trên nguyên tắc tự nguyện, dân chủ, cùng có lợi và đi từ thấp đến cao.

Liên minh HTX tỉnh Tiền Giang hỗ trợ các HTX kết nối cung - cầu với doanh nghiệp.

Ngay sau Cách mạng Tháng Tám thành công năm 1945, ngày 11-4-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết thư kêu gọi điền chủ, nông gia Việt Nam tham gia HTX nông nghiệp. Trong thư Bác Hồ đã viết: “Việt Nam là một nước sống về nông nghiệp, nền kinh tế lấy canh nông làm gốc... nông dân giàu thì nước ta giàu, nông nghiệp ta thịnh thì nước ta thịnh”; “nông dân muốn giàu, nông nghiệp muốn thịnh thì cần phải có HTX”; “... HTX là hợp vốn, hợp sức với nhau. Vốn nhiều, sức mạnh, thì khó nhọc ít mà lợi ích nhiều”. Sau 19 năm, cũng vào ngày 11-4-1964, Bác Hồ gửi thư cho Đại hội HTX và đội sản xuất nông nghiệp tiên tiến miền núi và trung du khen ngợi những HTX điển hình tiên tiến và yêu cầu các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo các HTX nông nghiệp phát triển.

Với ý nghĩa của ngày 11-4, ngày đánh dấu 2 sự kiện quan trọng đối với phong trào HTX của Việt Nam, Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam khóa IV, nhiệm kỳ 2010 - 2015 thống nhất trình và đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý lấy ngày 11-4 hằng năm là Ngày HTX Việt Nam (Quyết định 1268 ngày 27-7-2011).

Những cột mốc lịch sử này đã tạo tiền đề cho sự phát triển mạnh mẽ của khu vực KTTT, HTX về sau. Nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển HTX đã được ban hành, tạo điều kiện thuận lợi cho các HTX phát triển. Tính đến hết năm 2022, cả nước có 29.021 HTX, 125 liên hiệp HTX, 123.241 tổ hợp tác. Các HTX thu hút 6,93 triệu thành viên, chủ yếu là hộ gia đình ở địa bàn nông thôn và 2,58 triệu lao động. Nhiều mô hình HTX phục hồi nhờ mạnh dạn thay đổi phương thức sản xuất và quản trị truyền thống; đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu sản xuất; nâng cao năng lực và hiệu quả sản xuất, kinh doanh; phát triển mở rộng gắn với quy hoạch vùng sản xuất, nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ thành viên. Các HTX đã đẩy mạnh liên kết phát triển mạnh trong cung ứng nguyên liệu đầu vào và tiêu thụ sản phẩm đầu ra; liên kết giữa các thành viên và các HTX, doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế.

HTX TIỀN GIANG VƯƠN MÌNH CÙNG CẢ NƯỚC

Cùng với sự phát triển lớn mạnh của khu vực KTTT, HTX cả nước, các HTX trên địa bàn tỉnh Tiền Giang cũng có sự phát triển mạnh. Số lượng HTX không ngừng phát triển về số lượng lẫn chất lượng, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Tiền Giang hiện có nhiều mô hình HTX điển hình, tiên tiến.

Theo Liên minh HTX tỉnh Tiền Giang, hiện toàn tỉnh có 264 HTX, quỹ tín dụng nhân dân hoạt động trên các lĩnh vực: Nông nghiệp - thủy sản (187 HTX), tiểu thủ công nghiệp (14 HTX), thương mại - dịch vụ (7 HTX), xây dựng (3 HTX), giao thông vận tải (37 HTX) và 16 quỹ tín dụng nhân dân.

Thời gian qua, nhiều chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đã ban hành tạo hành lang pháp lý, hỗ trợ thiết thực cho sự ổn định, phát triển KTTT, mà nòng cốt là HTX. Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, hoạt động của khu vực KTTT, HTX trên địa bàn tỉnh luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; sự phối hợp tích cực, đồng bộ của các sở, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội. Thông qua các chính sách hỗ trợ phát triển HTX, các HTX được hỗ trợ sản xuất, áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, cơ giới hóa, tham gia mô hình Cánh đồng lớn, liên kết sản xuất - tiêu thụ sản phẩm theo hướng VietGAP, GlobalGAP. Qua đó, đã xuất hiện nhiều mô hình HTX kiểu mới, điển hình tiên tiến.

Trong lĩnh vực sản xuất lúa, các HTX như: HTX Dịch vụ nông nghiệp Mỹ Trinh, HTX Nông nghiệp Mỹ Thành Nam, HTX Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Green Vina, HTX Dịch vụ nông nghiệp Mỹ Thành Bắc, HTX Dịch vụ nông thôn Bình Nhì, HTX Dịch vụ nông nghiệp Tăng Hòa, HTX Nông nghiệp - Thương mại - Dịch vụ Phú Quới… đã chủ động liên kết với các doanh nghiệp xây dựng Cánh đồng lớn. Điều này giúp đầu ra của thành viên được ổn định, có lợi nhuận nên thành viên an tâm gắn bó với HTX. Hay trong lĩnh vực sản xuất rau an toàn, các HTX như: HTX Rau an toàn Gò Công, HTX Rau an toàn Thạnh Hưng, HTX Nông nghiệp - Thương mại - Dịch vụ Phú Quới, HTX Rau an toàn Tân Đông, HTX Nông nghiệp tổng hợp Hòa Thạnh… đã liên kết sản xuất nhiều chủng loại rau cung cấp cho siêu thị, bếp ăn, nhà hàng, tạo đầu ra ổn định cho thành viên.

Trên lĩnh vực cây ăn trái, HTX Mỹ Tịnh An (huyện Chợ Gạo) là đơn vị điển hình trong liên kết, tiêu thụ trái thanh long. HTX có 100 thành viên sản xuất theo tiêu chuẩn GlobalGAP. HTX bao tiêu sản phẩm đầu ra cho thành viên với giá 10.000 đồng/kg, khi giá thị trường tăng sẽ mua cao hơn, đảm bảo lợi nhuận cho thành viên.

Trên lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp, HTX Thức ăn chăn nuôi Bình Minh đã mạnh dạn đầu tư dây chuyền máy móc hiện đại, áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật trong sản xuất nên chất lượng sản phẩm ngày càng cao, được người tiêu dùng lựa chọn. Bình quân mỗi năm, HTX sản xuất gần 200.000 tấn thức ăn chăn nuôi. Trên lĩnh vực thương mại, dịch vụ, HTX Thương mại - Dịch vụ phường 1, TP. Mỹ Tho là HTX điển hình tiên tiến toàn quốc. HTX có 6 cửa hàng bách hóa, là đại lý, nhà phân phối cho các công ty, tập đoàn lớn, thường xuyên tham gia tích cực Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, các chương trình bình ổn giá thị trường.

Đối với lĩnh vực vận tải, HTX Rạch Gầm là đơn vị điển hình tiên tiến toàn quốc thứ 2 của tỉnh. HTX đã và đang phát triển không ngừng trong những năm qua. HTX có quy mô sản xuất, kinh doanh lớn với 125 sà lan, tổng trọng tải 90.500 tấn, công suất 50.400 CV. Hiện HTX có 119 thành viên, 2 công ty TNHH; 755 cán bộ, nhân viên, người lao động; 1 nhà máy, 1 xưởng đóng sửa tàu, sà lan có thể đóng tàu sông chở container trọng tải tới 2.800 tấn, công suất 1.000 CV… Tổng tài sản cố định của HTX gần 650 tỷ đồng, doanh thu bình quân gần 300 tỷ đồng/năm. Các cơ sở của HTX đều hoạt động có hiệu quả, tăng thu nhập cho thành viên và người lao động, đóng góp rất lớn cho ngân sách nhà nước.

T. ĐẠT

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/kinh-te/202304/sang-mai-tu-tuong-ho-chi-minh-trong-phong-trao-hop-tac-xa-975629/