Sản xuất 'Messi mới', Triều Tiên ôm mộng thống trị thế giới

CHDCND Triều Tiên, quốc gia bí ẩn nhất thế giới, đang âm thầm sản xuất ra một siêu sao tầm cỡ như Lionel Messi.

Thông tin này do Ri Yu-Il, HLV làm việc tại một học viện bóng đá, tiết lộ. Ông Yu-Il cho biết trường đào tạo bóng đá quốc tế Pyongyang dự định đưa CHDCND Triều Tiên lên bản đồ thế giới, sánh ngang với các quốc gia có nền bóng đá hùng mạnh nhất thế giới.

"Chúng tôi đang huấn luyện những học viên để họ có thể trở thành siêu sao xuất chúng, những người vượt qua kỹ năng của Lionel Messi", ông Ri Yu-Il nói với hãng tin AFP. "Trong tương lai gần, chúng tôi sẽ thống trị châu Á và sau đó là toàn cầu".

Triều Tiên từng tham dự World Cup 2010.

Tại Triều Tiên, nhà lãnh đạo tối cao Kim Jong-un cũng dành ra ngân sách rất lớn để phục vụ cho công tác đào tạo bóng đá, xây dựng các trang thiết bị hiện đại để tạo ra những thiên tài như Messi.

Bình luận về tham vọng của Triều Tiên, HLV Jorn Andersen đang dẫn dắt đội tuyển quốc gia nước này cho rằng điều đó hơi bất khả thi. Ông không tán thành quan điểm của HLV Yu-Il.

"Tôi không nghĩ Triều Tiên có thể tạo ra một Messi. Nhưng, họ có thể sản sinh ra những cầu thủ giỏi ở châu Á. Có nhiều nhân tài bóng đá đang sinh sống ở Triều Tiên, tuy nhiên vấn đề ở chỗ họ chỉ quanh quẩn trong ao nhà và không thể xuất ngoại", HLV Jorn Andersen cho biết.

Cũng theo chiến lược gia từng sang Việt Nam tháng trước, rào cản lớn nhất khiến bóng đá Triều Tiên không thể phát triển nằm ở chính sách hà khắc khi các cầu thủ chỉ có thể cọ xát năng lực trong nước.

"Thật khó để tạo ra những cầu thủ xuất sắc nếu chỉ chiến đấu ở giải quốc nội", HLV Andersen phân tích.

Năm 1966, Triều Tiên tạo ra cú sốc khi đánh bại cả Italy.

Trên bảng xếp hạng FIFA, Triều Tiên đứng thứ 126 thế giới. Vào năm 2010, họ từng góp mặt tại vòng chung kết World Cup, song bị loại ngay ở vòng bảng với 3 trận toàn thua, để thủng lưới 12 bàn. Đó cũng là lần thứ hai Triều Tiên góp mặt tại World Cup.

Vào năm 1966, Triều Tiên từng tạo ra cú sốc lớn với chiến thắng trước Italy trước khi thua Bồ Đào Nha tại tứ kết. Còn tại vòng loại World Cup 2018, họ đã sớm dừng bước.

Trong đội hình Triều Tiên hiện có duy nhất Pak Kwang-Ryong, tiền đạo thi đấu cho Lausanne (Thụy Sĩ), chơi bóng ở nước ngoài.

Nguyên Trí

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/san-xuat-messi-moi-trieu-tien-om-mong-thong-tri-the-gioi-post698155.html