San ủi đất, hoảng hồn phát hiện quả bom

Sáng ngày 4/12, quả bom có chiều dài 1,2 m còn rất mới đã được Ban chỉ huy quân sự huyện Minh Hóa (tỉnh Quảng Bình) phối hợp cùng Đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo di dời thành công.

Quả bom tại hiện trường. Ảnh: Zing

Được biết, quả bom được phát hiện ở khu vực san lấp mặt bằng hạ tầng khu dịch vụ phi thuế quan thuộc Ban quản lý khu Kinh tế cửa khẩu Quốc tế Cha Lo (huyện Minh Hóa).

Cụ thể, chiều ngày 3/12, anh Ngyễn Văn Sỹ trong lúc lái máy xúc để san ủi đất thì phát hiện quả bom nằm sâu khoảng 10 m dưới mặt đất.

Qua quan sát, quả bom có màu xanh còn khá mới, chiều dài khoảng 1,2 m và có đường kính khoảng 0,4 m; phần cánh của quả bom đã bị gãy do máy xúc cán phải trước đó.

Nhận được thông tin, Đồn biên phòng Cửa khẩu Cha Lo đã cử cán bộ chiến sĩ đến bảo vệ hiện trường, yêu cầu công ty xây dựng tạm ngừng thi công để tránh xảy ra rủi ro. Đồng thời, đơn vị cũng nhanh chóng báo cáo vụ việc lên BCH quân sự huyện Minh Hóa để xin hỗ trợ di dời.

Quốc Hào

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://www.nguoitieudung.com.vn/san-ui-dat-hoang-hon-phat-hien-qua-bom-d50928.html