Sẵn sàng cho lễ kỷ niệm 45 năm ngày Thủ tướng Hun Sen đi tìm đường cứu nước

Công tác tổ chức phải đảm bảo an toàn tuyệt đối, xứng tầm với sự kiện ngoại giao giữa 2 quốc gia. Đây là yêu cầu của Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền tại buổi kiểm tra công tác chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 45 năm 'Con đường tiến tới đánh đổ chế độ diệt chủng Pol Pot' (20-6-1977 - 20-6-2022) của Thủ tướng Chính phủ Vương quốc Campuchia Hun Sen tại khu vực X16, xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh vào sáng nay 18-6. Tham dự buổi kiểm tra có lãnh đạo các sở, ngành liên quan và lãnh đạo huyện Lộc Ninh.

Xác định tầm quan trọng của sự kiện này, đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị cho buổi lễ đang được huyện Lộc Ninh, các lực lượng vũ trang, đơn vị tổ chức sự kiện khẩn trương hoàn tất. Trong đó, lực lượng vũ trang đang tiến hành chỉnh trang, dọn dẹp vệ sinh, trang trí khu vực tổ chức buổi lễ, diễn tập công tác đón tiếp, dâng hương, hoa tại Cây Độc lập, trồng cây Hữu nghị đánh dấu chặng đường 45 năm ngày Thủ tướng Hun Sen và các cộng sự bước chân vào lãnh thổ Việt Nam tại khu vực X16, xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.

Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành, huyện Lộc Ninh kiểm tra công tác chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 45 năm “Con đường tiến tới đánh đổ chế độ diệt chủng Pol Pot tại khu vực X16, xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh

Ngày 21-6-2017, sau khi Thủ tướng Chính phủ Vương quốc Campuchia Hun Sen tìm lại con đường cứu nước vào năm 1977 và xác định được hành trình trên địa bàn tỉnh Bình Phước, Đảng và Nhà nước Việt Nam đã đầu tư xây dựng các công trình để ghi dấu quá trình cứu nước của Thủ tướng Hun Sen. Sự kiện ngoại giao kỷ niệm 45 năm “Con đường tiến tới đánh đổ chế độ diệt chủng Pol Pot của Thủ tướng Chính phủ Vương quốc Campuchia Hun Sen được tổ chức, một lần nữa tái hiện tinh thần đoàn kết, giúp đỡ chí tình của nhân dân Việt Nam đối với nhân dân Campuchia, tinh thần quốc tế vô tư, trong sáng, đoàn kết hữu nghị giữa 2 nước Việt Nam - Campuchia mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Sau khi kiểm tra thực tế địa điểm diễn ra buổi lễ và công tác hậu cần, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền đề nghị các sở, ngành liên quan, lãnh đạo huyện Lộc Ninh khẩn trương hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng cho buổi lễ. Trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến nghi thức ngoại giao cũng như đảm bảo an toàn tuyệt đối cho sự kiện quan trọng lần này.

Trần Cảnh - Quốc Việt

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/1/134190/san-sang-cho-le-ky-niem-45-nam-ngay-thu-tuong-hun-sen-di-tim-duong-cuu-nuoc