Sẵn sàng cho Lễ hội Lồng tồng ATK Định Hóa

Lễ hội Lồng Tồng hay còn gọi là Lễ Xuống đồng là hoạt động tín ngưỡng dân gian, truyền thống tốt đẹp của cộng đồng các dân tộc tại huyện Định Hóa, với ý nghĩa cầu cho một năm mưa thuận, gió hòa, mùa màng tươi tốt, người người no ấm, hạnh phúc.

Lãnh đạo UBND huyện Định Hóa và đại diện đơn vị ủng hộ kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ hội.

Trước đây, lễ hội Lồng Tồng được huyện Định Hóa tiến hành tại sân lễ hội xóm Đèo De, xã Phú Đình. Tuy nhiên, khu vực sân tổ chức Lễ hội hẹp phần nào ảnh hưởng tới các hoạt động và việc vui chơi của người dân. Vì vậy, năm nay, Lễ hội sẽ được tổ chức tại sân lễ hội Chùa Hang, của thị trấn Chợ Chu.

Mặc dù được tổ chức tại địa điểm mới, cách gần 30km so với địa điểm cũ, nhưng nội dung của Lễ hội Lồng tồng năm 2024 vẫn giữ nguyên các nghi thức truyền thống. Phần lễ chính sẽ bao gồm các hoạt động: Dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà tưởng niệm Người tại xã Phú Đình và tại Khu di tích lịch sử Quốc gia Chùa Hang (thị trấn Chợ Chu); Lễ cầu mùa của dân tộc Tày; Lễ Tịch điền; Lễ cầu mùa của dân tộc Sán Chay; Lễ cầu phúc của dân tộc Dao.

Trong chương trình, phần hội có các trò chơi dân gian và hội thi, như: cắm trại, giã bánh dầy, tung còn, bắn nỏ, kéo co, đi cà kheo… Ngoài ra còn tổ chức giao lưu bóng đá, bóng bàn. Năm nay, tại Ngày hội Văn hóa các dân tộc ATK Định Hóa, huyện còn tổ chức không gian giới thiệu về di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của huyện, như: văn hóa trà; không gian giới thiệu văn hóa dân ca các dân tộc; các sản phẩm đặc trưng của đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện Định Hóa.

Một trong những khâu chuẩn bị quan trọng cho Lễ hội Lồng Tồng ở địa điểm mới là khu vực sân lễ hội được đầu tư xây dựng rộng rãi, đảm bảo cho hàng nghìn người dân đến tham gia, vui chơi, đã hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2024. Ngoài ra, các công trình, hạng mục phục vụ Lễ hội cũng được xây dựng; các địa điểm cắm trại, thi cấy và nơi thực hiện nghi lễ Tịch điền cũng đã hoàn thành…

Bà Lê Thu Trang, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông huyện Định Hóa thông tin: Đây là năm đầu tiên Ngày hội Văn hóa các dân tộc ATK Định Hóa được tổ chức ở sân lễ hội Chùa Hang nên khối lượng công việc chuẩn bị nhiều hơn trước. Vì vậy, ngay sau khi UBND huyện ban hành kế hoạch triển khai Lễ hội, các phòng, ban và địa phương liên quan đã tập trung nhân lực, vật lực để thực hiện nhiệm vụ. Hiện nay, công tác chuẩn bị đã hoàn tất, phương án đảm bảo an ninh trật tự cũng đã được xây dựng để Lễ hội diễn ra an toàn, tiết kiệm.

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/van-hoa/202402/san-sang-cho-ngay-hoi-van-hoa-cac-dan-toc-atk-dinh-hoa-4cf0219/