Sẵn sàng cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 diễn ra thi chính thức ngày 28 và 29/6. Thời điểm này, toàn ngành Giáo dục và Đào tạo, các huyện, Thành phố và 34 điểm thi trên địa bàn tỉnh đã hoàn tất công tác ôn luyện, chuẩn bị chu đáo điều kiện cơ sở vật chất, nguồn nhân lực phục vụ kỳ thi.

Chuẩn bị tốt các điều kiện cho kỳ thi

Tỉnh đã tổ chức 1 hội đồng thi do Sở GD&ĐT chủ trì, với gần 11.800 thí sinh, bố trí tại 34 điểm thi, 525 phòng thi, bao gồm cả phòng chờ và phòng thi dự phòng; huy động trên 1.500 cán bộ coi thi, phục vụ, bảo vệ đề thi.

Tăng cường chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 5/6/2023 về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2023. UBND đã thành lập Ban Chỉ đạo (BCĐ) tỉnh Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023; phân công nhiệm vụ cho các thành viên, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công tác ôn thi tốt nghiệp tại Trường THPT Tô Hiệu. Ảnh: Nguyễn Thư

Từ đầu tháng 6 đến nay, tỉnh đã thành lập nhiều đoàn công tác do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí thành viên BCĐ đã đến kiểm tra, động viên các thầy, cô giáo và học sinh tại 34/34 điểm thi về công tác việc chuẩn bị cơ sở vật chất, phòng thi, khu vực bảo quản bài thi, đề thi, chấm thi, khu vực quản lý vật dụng của thí sinh, phòng y tế…

Qua kiểm tra, đến thời điểm này, cơ sở vật chất đã được chuẩn bị chu đáo; công tác phối hợp với sở, ban, ngành trên địa bàn bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, chất lượng. 100% số cán bộ được trưng tập làm công tác thi đã nắm vững các quy trình tổ chức kỳ thi; an ninh, an toàn của kỳ thi ở các khâu được xác định ở mức cao nhất.

Là cơ quan Thường trực BCĐ, Sở GD&ĐT đã tập trung quán triệt chủ trương chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục, nhất là lớp 12 và tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế. Tập trung cao tổ chức ôn tập, dạy bổ sung kiến thức, kỹ năng cho học sinh để nâng cao chất lượng và kết quả Kỳ thi; phân tích, đánh giá toàn diện kết quả, chất lượng công tác tổ chức kỳ thi của tỉnh.Ban hành đầy đủ, kịp thời các văn bản hướng dẫn tổ chức Kỳ thi. Chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc tổ chức Kỳ thi và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh. Tập huấn nghiệp vụ tổ chức thi, coi thi, chấm thi, thanh tra thi cho các lực lượng tham gia tổ chức Kỳ thi. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ tổ chức Kỳ thi đảm bảo đúng quy định, chính xác, an toàn.

Ông Quàng Văn Lâm, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT, cho biết: Công tác chuẩn bị các điều kiện cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 đã và đang được thực hiện đúng kế hoạch, lộ trình đề ra; việc bố trí điểm thi, chuẩn bị cơ sở vật chất, cán bộ làm nhiệm vụ tại kỳ thi, tập huấn cán bộ làm công tác thi, phương án bảo đảm an ninh, an toàn kỳ thi... được triển khai thực hiện sớm, bảo đảm yêu cầu. Ngành cũng đã phối hợp với đơn vị liên quan xây dựng phương án, bố trí địa điểm, nhân lực, phương tiện vận chuyển, bảo quản đề thi theo quy định.

Công an huyện Thuận Châu kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy tại điểm thi Trường THPT Co Mạ, huyện Thuận Châu. Ảnh: Nguyễn Thư

Các thành viên BCĐ căn cứ vào chức năng nhiệm vụ phối hợp tổ chức tốt cho kỳ thi, như: Công an tỉnh triển khai lực lượng bảo đảm an toàn giao thông, an ninh trật tự trong thời gian tổ chức kỳ thi. Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở y tế, bệnh viện các tuyến chuẩn bị vật tư y tế thiết yếu, đáp ứng kịp thời các yêu cầu chữa trị, chăm sóc y tế khi dịch bệnh xảy ra hoặc có các trường hợp đau ốm bất thường của thí sinh trong những ngày thi. Điện lực Sơn La xây dựng phương án ưu tiên cung cấp điện kịp thời, đầy đủ cho các điểm thi, hội đồng thi trong thời gian diễn ra kỳ thi...

Trong kỳ thi, siết chặt việc phòng chống gian lận thi cử, nhất là việc sử dụng các thiết bị công nghệ cao được đặc biệt chú trọng. Sở GD&ĐT đã tập huấn, quán triệt triển khai quy chế thi, trong đó nhấn mạnh nội dung: Đề thi tốt nghiệp THPT nằm trong danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực GD&ĐT độ tối mật. Các hành vi dẫn đến việc lộ đề thi được xác định là vi phạm pháp luật và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Các điểm thi bố trí khu vực riêng để bảo quản tư trang của cán bộ coi thi, của thí sinh trong từng buổi thi, đảm bảo thí sinh và cán bộ coi thi chỉ được mang vật dụng cho phép vào phòng thi. Đồng thời, phối hợp với Công an tỉnh hướng dẫn cán bộ coi thi kỹ năng quan sát trong phòng thi, kịp thời phát hiện thí sinh nghi ngờ sử dụng thiết bị công nghệ cao trong giờ thi và có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời.

Cơ sở vật chất tại các điểm thi đã được đảm bảo. Ảnh: Nguyễn Thư

Ông Đỗ Văn Trụ, Chủ tịch UBND Thành phố, thông tin: Thành phố có 6 điểm thi, 101 phòng thi và 2.283 thí sinh đăng ký dự thi. Đến nay, Thành phố đã đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất; nơi sinh hoạt ăn, nghỉ, ở và đi lại cho cán bộ làm thi tại các điểm thi. Chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực. Cùng với đó, lực lượng đoàn viên, thanh niên cũng được huy động để thực hiện chương trình tiếp sức mùa thi, sẵn sàng giúp đỡ học sinh, phụ huynh và người nhà học sinh, đảm bảo kỳ thi diễn ra nghiêm túc, an toàn.

Hỗ trợ tốt nhất cho các thí sinh

Ngành Giáo dục và đào tạo đã phát động thi đua cao điểm 120 ngày cống hiến, phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu chất lượng tốt nghiệp THPT năm nay. Bằng tình yêu nghề, hết lòng vì học sinh, đội ngũ giáo viên tại 100% các trường có học sinh lớp 12 trong toàn tỉnh đã tích cực triển khai công tác ôn tập cho các em; tổ chức phụ đạo miễn phí cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài chương trình chính khóa vào buổi sáng, các thầy cô dành thêm thời gian để ôn luyện kiến thức cho học sinh vào buổi chiều hoặc buổi tối. Sau 120 ngày thi đua, công đoàn cơ sở các trường học trực thuộc đã phát động giúp đỡ trên 2.000 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tổng trị giá trên 1 tỷ đồng; hơn 30.000 tiết phụ đạo miễn phí cho học sinh.

Với phương châm “không để thí sinh nào bỏ thi do gặp khó khăn về kinh tế hay điều kiện đi lại”, ngành GD&ĐT đã ký kết chương trình phối hợp với các hội, đoàn thể vận động học sinh đi học, đến trường ôn tập; quản lý học sinh học tập; hỗ trợ các em có hoàn cảnh khó khăn có nguy cơ bỏ học, bỏ thi; động viên các em cố gắng phấn đấu đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp năm 2023.

Em Nguyễn Thu Hà, học sinh lớp 12A Trường THPT Bình Thuận, huyện Thuận Châu chia sẻ: Gia đình em có hoàn cảnh khó khăn. Trong quá trình ôn thi tại trường, em được thầy, cô quan tâm, động viên; được Hội Khuyến học huyện và nhà trường hỗ trợ 1 triệu đồng. Hiện nay, đã kết thúc chương trình ôn luyện ở trên lớp, em tham khảo thêm các đề thi, tài liệu trên mạng để củng cố và bổ sung kiến thức, để tự tin bước vào kỳ thi sắp tới.

Hội Khuyến học huyện Bắc Yên trao học bổng "Tiếp sức mùa thi" cho học sinh lớp 12 tại Trường THPT Bắc Yên. Ảnh: Nguyễn Vinh (Hội Khuyến học tỉnh)

Cũng với tinh thần vì học sinh thân yêu, các cấp, các ngành, hội đoàn thể trong toàn tỉnh đã làm tốt công tác chuẩn bị cho kỳ thi; hỗ trợ kịp thời đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn yên tâm ôn thi và dự thi, như: Trao học bổng khuyến học, hỗ trợ nấu ăn, nước uống, chỗ nghỉ, đảm bảo không có thí sinh nào phải bỏ thi.

Anh Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, cho biết: Đơn vị đã xây dựng kế hoạch tổ chức Chương trình “Tiếp sức mùa thi 2023”, với mục đích hướng dẫn và hỗ trợ thí sinh trước và trong kỳ thi tốt nghiệp THPT. Trước kỳ thi, đơn vị triển khai đội hình “Tình nguyện số - Tiếp sức mùa thi” với các nhiệm vụ, tổng hợp nhu cầu cần hỗ trợ của thí sinh; giải đáp thắc mắc liên quan đến thông tin về kỳ thi cho thí sinh; tiếp nhận, tổng hợp thông tin các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn cần hỗ trợ trên địa bàn toàn tỉnh.

Các huyện đoàn, thành đoàn rà soát, xây dựng phương án hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn thuộc khu vực vùng sâu, vùng xa, biên giới; thí sinh là học sinh mồ côi cha mẹ, khuyết tật, học sinh nghèo vượt khó, hộ nghèo, hộ cận nghèo... Triển khai các hoạt động hướng dẫn cách ôn thi đạt điểm cao, tổ chức tư vấn, định hướng nghề nghiệp, tư vấn tuyển sinh; các hoạt động “Tiếp sức mùa thi” cho thí sinh trước và trong kỳ thi...

Các tổ chức đoàn thể huyện Yên Châu trao quà hỗ trợ tiếp sức mùa thi.Ảnh: Hoàng Dương (Trung tâm TT-VH Yên Châu)

Tại các địa phương, các điểm thi đã bố trí nơi ở cho thí sinh; lên phương án hỗ trợ suất ăn miễn phí cho các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đối với những thí sinh ở xa, đi lại khó khăn, các huyện chỉ đạo các trường được đặt điểm thi bố trí cho các thí sinh nghỉ tại các khu ký túc xá của các trường; phát nước, đồ ăn sáng miễn phí và nấu ăn trưa cho học sinh hoàn cảnh khó khăn để các em yên tâm làm bài thi tốt.

Hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn thi tốt nghiệp THPT năm nay, từ ngày 15 đến 30/5, Hội Khuyến học tỉnh đã trao 320 suất học bổng cho học sinh lớp 12 có hoàn cảnh khó khăn ở 12 huyện, thành phố trong tỉnh, tổng trị giá 160 triệu đồng. Hội Khuyến học các huyện, thành phố cũng đã triển khai các chương trình hỗ trợ học sinh trước và trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Bà Giàng Khánh Ly, Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Mộc Châu, thông tin: Hội xây dựng kế hoạch tổ chức trao 2.900 hộp sữa; 2.000 chai nước lọc; 65 suất quà; 230 suất học bổng, 300 kg gạo, với tổng trị giá trên 109 triệu đồng cho các thí sinh trong những ngày diễn ra kỳ thi.

Giờ ôn luyện của thầy và trò Trường THPT Bình Thuận, huyện Thuận Châu. Ảnh: Nguyễn Thư

Với nỗ lực chuẩn bị của các cấp, các ngành trong toàn tỉnh thể hiện sự quyết tâm tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT thực sự nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và an toàn tuyệt đối; tiếp thêm động lực cho các sĩ tử Sơn La bước vào kỳ thi với tâm thế vững vàng và đạt kết quả tốt

Nguyễn Thư

Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/khoa-giao/san-sang-cho-ky-thi-tot-nghiep-thpt-nam-2023-F0jXksX4R.html