Sân Cẩm Phả - đất lành để bóng đá nữ Việt Nam bảo vệ 'ngôi hậu'

Sau bóng ném bãi biển, cờ vua, bóng đá nữ là môn thứ 3 khởi tranh trước khai mạc SEA Games 31 tại tỉnh Quảng Ninh. Cùng với sự chuẩn bị chu đáo của ban tổ chức và các đoàn vận động viên, Sân vận động Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh hứa hẹn sẽ mang tới những trận đấu hấp dẫn cho người hâm mộ, khẳng định sức nóng của môn thể thao vua, đồng thời là đất lành để bóng đá nữ Việt Nam bảo vệ 'ngôi hậu'.

Để đáp ứng tiêu chuẩn thi đấu, suốt gần 1 năm qua, Sân vận động Cẩm Phả như một đại công trường để thay mới. Toàn bộ mặt cỏ, ghế ngồi dành cho khán giả, mái che… đã được đầu tư với tổng kinh phí gần 250 tỷ đồng. Giai đoạn 1, tỉnh Quảng Ninh dành 163 tỷ đồng từ ngân sách nâng cấp sân vận động với sức chứa từ 8.762 lên 16.000 khán giả; giai đoạn 2 tiếp tục đầu tư hệ thống mái che, cải tạo sân cỏ, hệ thống tưới… với kinh phí hơn 83 tỷ đồng để đáp ứng yêu cầu của ban tổ chức SEA Games 31 cũng như các điều kiện chuẩn của bóng đá quốc tế.

Ông Đinh Ngọc Chiến, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh cho biết:“Cùng với việc nâng cấp khán đài sức chứa từ 8.762 chỗ ngồi lên 16.000 chỗ ngồi có mái che, Sân vận động Cẩm Phả còn được trang bị mặt cỏ chuyên dùng, hệ thống tưới nước tự động, âm thanh, ánh sáng đạt tiêu chuẩn, các phòng chức năng cho vận động viên, truyền thông và đội ngũ hậu cần của các đội tuyển”.

Ông Chong Fui Kim, Trưởng bộ phận các Đại hội thể thao và Marketing của Ủy ban Olympic Singapore nhận xét: “Suốt 2 năm qua, tình hình dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng rất nhiều đến công tác chuẩn bị. Thế nhưng, các địa điểm thi đấu tại tỉnh Quảng Ninh, trong đó Sân vận động Cẩm Phả đã được quan tâm đầu tư và đạt tiêu chuẩn quốc tế. Chúng tôi tin tưởng chắc chắn SEA Games 31 sẽ diễn ra thành công.

Đến thời điểm hiện nay, đội tuyển bóng đá nữ các nước tham dự SEA Games 31 đều đã hội quân tại tỉnh Quảng Ninh và được bố trí duy trì tập luyện thể lực, kỹ thuật, chiến thuật tại 3 sân tập là Sân vận động Cửa Ông, sân Trung tâm thể thao Quang Hanh (TP. Cẩm Phả) và sân bóng đá Trung tâm thể thao của tỉnh ở TP. Hạ Long.

Các nàng hậu bóng đá nữ Việt Nam quyết tâm bảo vệ huy chương vàng trên sân nhà

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam có trận ra quân gặp Philippines vào ngày mai 11-5. Mục tiêu của đội tuyển nữ Việt Nam tại SEA Games 31 là bảo vệ tấm huy chương vàng. Kể từ đầu tháng 4 đến nay, toàn đội đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, với 2 đợt tập huấn tại Hàn Quốc, tỉnh Quảng Ninh và thi đấu tổng cộng 7 trận giao hữu. Phát biểu trong cuộc họp báo trước ngày mở màn môn bóng đá nữ, được tổ chức trên Sân vận động Cẩm Phả, HLV trưởng Mai Đức Chung cho biết: "Là nhà đương kim vô địch, Việt Nam phải chịu áp lực lớn hơn, do vậy, chúng ta phải chơi với phong độ và tinh thần tốt nhất. Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ nỗ lực hết mình để hoàn thành mục tiêu đoạt huy chương vàng SEA Games 31 với tinh thần fair-play, để các nước có cái nhìn thiện cảm về đất nước, con người Việt Nam. Chúng tôi xác định để đoạt huy chương thì phải vượt qua mọi đối thủ. Đội nào cũng vậy, không gặp trước thì cũng gặp sau, vì thế chúng tôi sẵn sàng và chuẩn bị tốt cho trận đấu mở màn với Philippines".

HLV Mai Đức Chung, vị thuyền trưởng mát tay của bóng đá nữ Việt Nam

Người dân vùng đất mỏ Quảng Ninh và cả nước sẵn sàng đồng hành với Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam trên hành trình bảo vệ ngôi vô địch. Khắp các tuyến phố và cửa ngõ vào Sân vận động Cẩm Phả đều đã trang hoàng rực rỡ cờ hoa, các tấm pa-nô cỡ lớn và hình ảnh linh vật của SEA Games 31, chào đón các đoàn thể thao và người hâm mộ. Hy vọng với sự chuẩn bị chu đáo và hội đủ các yếu tố: “Thiên thời - Địa lợi - Nhân hòa”, Sân vận động Cẩm phả sẽ là vùng đất lành, giúp các cô gái Việt Nam bảo vệ “ngôi hậu” tại SEA Games 31.

Môn bóng đá nữ SEA Games 31, đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng A với Philippines, Campuchia, trước đó Indonesia đã rút lui. Ở bảng B gồm các đội Myanmar, Thái Lan, Singapore, Lào. Dựa trên điều kiện thực tế của sân Cẩm Phả và thời tiết tại tỉnh Quảng Ninh, để đảm bảo công bằng về thời gian nghỉ cho các đội, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) vừa quyết định: trận đấu giữa đội nữ Myanmar và Lào sẽ diễn ra vào 19 giờ tối nay, trận Thái Lan và Singapore thi đấu lúc 21 giờ 30 phút, cũng trên sân Cẩm Phả vào tối nay.

Trận đấu lúc 19 giờ tối nay 10-5, giữa Thái Lan và Singapore vẫn diễn ra bình thường.

Hưng Cát - Nguyễn Tấn - Phạm Tăng

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/18/132910/san-cam-pha-dat-lanh-de-bong-da-nu-viet-nam-bao-ve-ngoi-hau