Sân bay lớn nhất Singapore đón lượt khách gần bằng 90% mức trước đại dịch

Dù dịch vụ khách hàng khôi phục nhưng dịch vụ hàng hóa vận chuyển qua sân bay lớn nhất Singapore trong năm 2023 lại giảm 6% so với năm ngoái trong bối cảnh môi trường kinh tế toàn cầu nhiều biến động.

Du khách đeo khẩu trang để phòng tránh lây nhiễm COVID-19 tại sân bay quốc tế Changi, Singapore. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Sân bay quốc tế Changi của Singapore đã phục vụ 58,9 triệu lượt khách trong năm 2023, tức là phục hồi về mức 86% so với trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát khiến mọi hoạt động đi lại bị ngừng trệ.

Theo báo cáo thường niên của ban quản lý, sân bay Changi ghi nhận 328.000 lượt máy bay hạ cánh và cất cánh, so với mức 382.000 của năm 2019.

Nhóm 5 quốc gia có nhiều khách đến sân bay Changi nhất trong năm 2023 gồm Indonesia, Malaysia, Thái Lan và Ấn Độ. Du khách Trung Quốc đứng thứ 6, với khoảng 4 triệu lượt khách nước này đến và đi từ sân bay của Singapore.

Dù dịch vụ khách hàng khôi phục nhưng dịch vụ hàng hóa vận chuyển qua sân bay lớn nhất Singapore trong năm 2023 lại giảm 6% so với năm ngoái trong bối cảnh môi trường kinh tế toàn cầu nhiều biến động.

Theo đó, trong năm 2023, Changi phục vụ vận chuyển 1,74 triệu tấn hàng hóa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/san-bay-lon-nhat-singapore-don-luot-khach-gan-bang-90-muc-truoc-dai-dich-post922960.vnp