SAGS giảm sâu lợi nhuận vì khoản nợ khó đòi của Bamboo Airways

SAGS phải trích lập dự phòng khoản nợ 53,3 tỷ đồng của Bamboo Airways, khiến lợi nhuận quý IV/2023 rơi về mức thấp nhất 8 quý gần đây.

SASG đang hoạt động chính tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng và Cam Ranh. Ảnh: SAGS.

CTCP Phục vụ Mặt đất Sài Gòn - SAGS (HoSE: SGN) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2023 với doanh thu thuần tiếp tục tăng trưởng 23% lên 366 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp đạt mức 114 tỷ đồng, tăng 58% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, chi phí quản lý doanh nghiệp lại tăng vọt 139% lên 87 tỷ đồng. SAGS cho biết trong quý, công ty đã trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi hãng Bamboo Airways (53,5 tỷ đồng) và Vietravel Airlines (6,6 tỷ đồng).

Vì vậy, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ rơi xuống mức 24 tỷ đồng, giảm 67% so với quý III/2023 và giảm 17% so với cùng kỳ năm trước đó. Đây cũng là mức lãi ròng thấp nhất 8 quý của SAGS.

Tuy lợi nhuận quý IV/2023 sụt giảm nhưng cả năm SAGS vẫn ghi nhận kết quả tăng trưởng mạnh. Cụ thể, trong năm 2023 công ty này đạt gần 1.500 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận ròng 227 tỷ đồng.

Theo kế hoạch năm 2023, doanh nghiệp đề ra mục tiêu doanh thu 1.280 tỷ và có lãi sau thuế 205 tỷ đồng. Với kết quả trên, đơn vị phục vụ mặt đất này đã vượt 14% chỉ tiêu doanh thu và 18% mục tiêu lợi nhuận. Dù vậy, những chỉ số này vẫn chưa thể phục hồi về thời điểm trước dịch năm 2019.

Tổng tài sản của SAGS hiện đạt gần 1.300 tỷ đồng. Trong đó có lượng tiền và tiền gửi ngân hàng đến 730 tỷ đồng, chiếm gần 57% quy mô tài sản. Công ty có khoản phải thu ngắn hạn 347 tỷ đồng, chủ yếu là với các hãng hàng không như Vietjet (153 tỷ đồng), Bamboo Airways (86 tỷ đồng), Vietravel Airlines (gần 18 tỷ đồng).

Sau 5 năm hợp tác kể từ những chuyến bay đầu tiên, Bamboo Airways đã không còn sử dụng dịch vụ check-in, bốc xếp hành lý, xe buýt chở khách... của SAGS từ đầu năm nay. Thay vào đó, đơn vị phục vụ dịch vụ mặt đất cho Bamboo Airways là Pacific Airlines.

Màn "chia tay" được nhận định là do khoản nợ quá hạn thanh toán từ phía Bamboo Airways.

SAGS là công ty con của Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV), được thành lập từ cuối năm 2004 trên cơ sở chuyển đổi từ Trung tâm dịch vụ Hàng không, thuộc Cụm cảng hàng không Miền Nam. Chức năng chính của công ty là cung cấp các loại hình dịch vụ mặt đất.

Năm 2014, SAGS được cổ phần hóa và chính thức đi vào hoạt động với tên gọi CTCP Phục vụ Mặt đất Sài Gòn với vốn điều lệ 140 tỷ đồng.

SASG đang hoạt động chính tại cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng và Cam Ranh, cung cấp các dịch vụ hàng không bao gồm thủ tục hàng không, hành lý, kỹ thuật sân đỗ máy bay. Ngoài ra, đơn vị này còn cung cấp các dịch vụ phi hàng không như huấn luyện, đào tạo chuyên ngành, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị chuyên ngành...

Diệu Thanh

Nguồn Znews: https://znews.vn/sags-giam-sau-loi-nhuan-vi-khoan-no-kho-doi-cua-bamboo-airways-post1456913.html