Rừng đặc dụng đèo Cả cháy khủng khiếp

(CAO) Đến 18 giờ tối 7-7, tại khu vực rừng đặc dụng đèo Cả, nơi giáp ranh giữa hai tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa, lửa vẫn còn âm ỉ, có lúc bùng lên thành ngọn.

Theo người dân chứng kiến vụ việc, lửa bắt đầu xuất hiện ở phía đông QL1A, ở khu vực rừng đèo Cả thuộc xã Hòa Xuân Nam, huyện Đông Hòa (Phú Yên) vào khoảng 10 giờ sáng cùng ngày.

Khói lửa bốc lên khủng khiếp

Một vạt rừng lớn bị thiêu rụi

Do tiết trời hanh khô, oi nồng và có gió lớn nên ngọn lửa nhanh chóng bùng phát, khói đen mù mịt, che phủ cả tầm nhìn của những phương tiện lưu thông qua lại gần khu vực cháy rừng. Đến khoảng 12 giờ trưa, ngọn lửa còn cháy lan qua phía tây QL1A, lan qua phần rừng thuộc xã Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa).

Nhiều người dân muốn tham gia dập lửa nhưng do địa hình đèo dốc phức tạp nên mọi người đành đứng nhìn trong bất lực. Nhận được tin báo của người dân, lực lượng kiểm lâm đã có mặt tại hiện trường, dọn đường băng cản lửa, dùng rựa chặt bớt cành, nhánh cây để dập lửa nhưng gặp rất nhiều khó khăn.

Theo thống kê sơ bộ của lực lượng chức năng, đến chiều 7-7, đã có hơn 20ha rừng đặc dụng đèo Cả bị “bà hỏa” thiêu rụi. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Nguồn CA TP.HCM: http://www.congan.com.vn/?catid=681&id=521085&mod=detnews&p=