Rủ nhau xuống đập tắm, 4 nữ sinh ở Đắk Lắk đuối nước tử vong

Khi xuống đập nước để tắm, 4 nữ sinh ở Đắk Lắk không may bị đuối nước thương tâm. Trong 4 nữ sinh gặp nạn, có 2 người là chị em ruột.

Chiều 22/1, ông Nguyễn Xuân Trọng - Chủ tịch UBND xã Ea Hiao (huyện Ea H’leo, Đắk Lắk) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 4 nữ sinh tử vong thương tâm.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 13 giờ cùng ngày, một nhóm học sinh (từ lớp 7 đến lớp 9, Trường TH-THCS Hoàng Hoa Thám, xã Ea Hiao) rủ nhau ra đập nước trên địa bàn thôn 7 của xã để tắm.

Nhóm học sinh này có 6 em: 4 học sinh xuống hồ tắm, 2 em còn lại đứng trên bờ. Do mực nước sâu, cả 4 nữ sinh xuống tắm đã bị đuối nước, tử vong thương tâm. Ngay sau khi xảy ra sự việc, lực lượng chức năng cùng người dân tham gia tìm kiếm. Thi thể của 4 nữ sinh đã được đưa lên bờ, bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Theo lãnh đạo UBND xã Ea Hiao, trong 4 nữ sinh gặp nạn, có 2 người là chị em ruột.

Huỳnh Thủy

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/ru-nhau-xuong-dap-tam-4-nu-sinh-o-dak-lak-duoi-nuoc-tu-vong-post1606730.tpo