Rủ nhau đi tắm ở đập, 4 nữ sinh đuối nước thương tâm

Nhóm nữ sinh rủ nhau đi tắm đập, do nước sâu, 4 cháu bị đuối nước tử vong. Trong các nạn nhân, có 2 người là chị em ruột trong 1 gia đình.

Tối 22/1, trao đổi với VietNamNet, ông Nguyễn Xuân Trọng, Chủ tịch UBND xã Ea Hiao, huyện Ea H’leo (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm, khiến 4 nữ sinh tử vong.

Đập nước nơi 4 nữ sinh tử vong

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 13h cùng ngày, một nhóm học sinh thuộc trường TH-THCS Hoàng Hoa Thám, xã Ea Hiao (huyện Ea H’leo) rủ nhau đến đập nước thuộc thôn 7 của xã để tắm.

Tại đây, 4 nữ sinh xuống hồ để tắm, 2 nữ sinh còn lại đứng đợi trên bờ. Do nước sâu, cả 4 nữ sinh xuống tắm đều bị đuối nước, tử vong.

Theo Chủ tịch UBND xã Ea Hiao, trong 4 nữ sinh gặp nạn, có 3 cháu trú cùng thôn 9, cháu còn lại ở thôn 8. Đặc biệt, có 2 nạn nhân là chị em ruột, học lớp 9 và lớp 8.

Điểm đuối nước là đập cách trường khoảng 6 – 7km.

Trần Hoàn

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/ru-nhau-di-tam-o-dap-4-nu-sinh-duoi-nuoc-thuong-tam-2242493.html