Rooney từ chối tới Dubai hưởng thụ, muốn thi đấu tới năm… 40 tuổi

Trả lời phỏng vấn báo chí, Rooney chia sẻ anh chưa có ý định nghỉ hưu và muốn thi đấu tới năm 40 tuổi.

Mới đây, HLV tạm quyền của tuyển Anh Gareth Southgate đã tuyên bố sẽ để Rooney ngồi dự bị ở trận đấu sắp tới (trước Slovenia). Quyết định này được đưa ra sau màn trình diễn kém cỏi của Gã Sherk hôm thứ 7 vừa rồi, khi Tam sư đả bại “chú lùn” Malta 2-0.

Như vậy, hết “mài đũng quần” ở MU, Rooney cũng chuẩn bị sắm vai kép phụ trong màu áo đội tuyển. Thực tế phũ phàng là vậy nhưng bất ngờ ở chỗ, ngôi sao 30 tuổi vẫn tin vào năng lực của mình. Anh tuyên bố chưa nghĩ tới việc nghỉ hưu và lấy Ryan Giggs làm tấm gương học tập.

Rooney - HLV Gareth Southgate.

“Tôi đang phải đối mặt với thử thách và tôi cần vượt qua. Tôi nghĩ mình đủ mạnh mẽ để đối phó với điều đó”, cầu thủ mới ghi được 1 bàn thắng sau 12 trận ra sân cho MU và ĐT Anh mùa này nói.

“Tôi tin rằng tôi có thể trở lại. Tôi mới 30 chứ không phải 35 hay 36 – độ tuổi thường bị hoài nghi. Tôi sẽ vẫn tập luyện chăm chỉ. Tôi không muốn ngừng chơi cho tuyển Anh và đến Dubai hưởng thụ.

Tôi muốn tới Nga để thi đấu ở kỳ World Cup sắp tới. Tôi luôn sẵn sàng cống hiến nếu được gọi.

Bạn thử nhìn vào Ryan Giggs mà xem. Dù độ tuổi 30 khác nhiều so với 18 nhưng anh ấy vẫn có thể chơi tới khi 40 tuổi. Tôi nghĩ tôi cũng vậy, và điều này sẽ xảy ra với tôi. Tôi thừa biết mình không còn đôi mươi, nhưng tôi đủ trình độ và năng lực để giúp đội đạt được những thành công.

Tôi thừa nhận mình đang gặp nhiều khó khăn, nhưng tôi phải bình tĩnh đối phó, cố gắng phát huy những gì tốt nhất. Quan trọng hơn, tôi còn có sự ủng hộ của rất nhiều đồng đội”.

Video màn trình diễn của Rooney trước Malta hôm 8/10:

Trần Anh

(Theo Goal)

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/rooney-tu-choi-toi-dubai-huong-thu-muon-thi-dau-toi-nam-40-tuoi-a302196.html