Ronaldo vào danh sách huyền thoại ở đội tuyển quốc gia

Cristiano Ronaldo đã lọt top 10 cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho đội tuyển quốc gia. Anh có 71 lần lập công cho đương kim vô địch EURO Bồ Đào Nha.

Trong trận giao hữu gặp Thụy Điển diễn ra ngày 29/3, Cristiano Ronaldo ghi bàn mở tỷ số ở phút 18. Đây là pha lập công thứ 71 của anh cho đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha sau 138 trận. Tuy nhiên, sau khi dẫn trước 2-0, đương kim vô địch EURO để đối thủ giành chiến thắng ngược 3-2.

Ronaldo giúp đội tuyển Bồ Đào Nha vô địch EURO hè 2016. Ảnh: Getty Images.

Cristiano Ronaldo đã san bằng thành tích ghi bàn của Majed Abdullah (ĐT Saudi Arabia), Kiatisak Senamuang (ĐT Thái Lan), Miroslav Klose (ĐT Đức) để cùng chia sẻ vị trí cuối cùng trong top 10 chân sút đội tuyển quốc gia ghi bàn nhiều nhất.

Tuy nhiên, khoảng cách giữa nhóm cầu thủ xếp vị trí thứ 10 và người dẫn đầu Ali Daei còn rất xa. Cựu tiền đạo người Iran có tới 109 bàn thắng trong sự nghiệp thi đấu quốc tế. Trong khi đó, cầu thủ đứng thứ hai danh sách này là Ferenc Puskas (ĐT Hungary, 84 bàn).

Thực sự khó cho Cristiano Ronaldo phá kỷ lục của Ali Daei khi đã 32 tuổi, trong khi anh còn kém Ali Daei tới 38 bàn thắng. Mục tiêu hàng đầu của tiền đạo đang khoác áo Real Madrid là dự World Cup 2018. Nhiều khả năng đây là giải đấu lớn cuối cùng trong sự nghiệp thi đấu quốc tế của Cristiano Ronaldo.

Sau 5 lượt trận đầu tiên bảng B vòng loại World Cup 2018, đội tuyển Bồ Đào Nha của CR7 hiện đứng thứ hai với 12 điểm. Cơ hội giành vé trực tiếp đến Nga rộng mở cho anh và đồng đội khi chỉ kém đội dẫn đầu Thụy Sĩ một trận thắng.

Sau khi giành chức vô địch EURO 2016, Cristiano Ronaldo sẽ có sự nghiệp thành công trọn vẹn nếu có thêm danh hiệu World Cup vào năm tới.

Đội hình ra sân và sơ đồ chiến thuật của đội tuyển Bồ Đào Nha (chấm xanh) và đội tuyển Thụy Điển (chấm đỏ). Ảnh: Soccerway.

Danh sách 10 chân sút đội tuyển quốc gia. Ảnh: Goal.

Đức Mạnh (theo Goal)

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ronaldo-vao-danh-sach-huyen-thoai-o-doi-tuyen-quoc-gia-post732387.html