Ronaldo trốn thuế: CR7 lại công khai nói 'nhớ' MU

Trước cáo buộc trốn thuế, Ronaldo lại một lần nữa đem đội bóng yêu thích của bản thân – MU ra làm lá chắn.

Trước cáo buộc trốn thuế lên tới 14,7 triệu euro (2010 - 2014). Ronaldo vừa phải hầu tòa ở Tây Ban Nha. Theo cáo buộc đưa ra, siêu sao người Bồ đang chịu áp lực lớn khi đứng trước nguy cơ ngồi tù.

Đây cũng là lý do khiến Ronaldo đã và đang tìm mọi cách để biện hộ cho bản thân.

Ronaldo đang tìm mọi cách bào chữa cho mình tránh việc phải ngồi tù vì trốn thuế.

Tại phiên tòa, CR7 cho rằng hệ thống pháp luật ở Tây Ban Nha có vấn đề và đây chính là nguyên nhân khiến anh liên tục gặp rắc rối về thuế. Thậm chí, Ronaldo còn công khai nhắc đến MU như dẫn chứng cho sự trong sạch của mình.

"Ở Anh, tôi không bao giờ gặp những vấn đề như thế này. Đó là lý do tại sao tôi muốn trở lại đó. Tôi luôn đóng thuế đầy đủ, bất kể là ở Anh hay Tây Ban Nha. Tôi không thể che giấu điều gì", Ronaldo nói.

Với động thái mới nhất này của Ronaldo, nhiều người tin rằng anh sẽ sớm rời khỏi Tây Ban Nha để tránh những rắc rối về tiền bạc. Cách đây không lâu, tờ A Bola cũng từng dẫn lời Ronaldo khi cho biết cầu thủ này đang muốn rời khỏi Tây Ban Nha để tìm bến đỗ mới. Kéo theo đó, nhiều nguồn tin khẳng định CR7 muốn tái hợp MU.

Tuy nhiên, có vẻ các cổ động viên MU không hào hứng với lời ngợi khen và nhung nhớ của siêu sao người Bồ Đào Nha. Thậm chí nhiều người tin rằng, Ronaldo chỉ đang muốn mượn cớ này để biện hộ cho những cáo buộc trốn thuế của bản thân.

Lại một lần nữa, Ronaldo muốn trở về nước Anh.

Ronaldo muốn trở lại Anh là điều vô lý. Một lần nữa, anh ta sử dụng MU, câu lạc bộ mà anh ta yêu mến để đạt được thứ mình muốn mà thôi.

Thẳng thắn thì Ronaldo chỉ đang muốn nói với truyền thông rằng: "Tôi nhớ MU"

Ronaldo tuyên bố muốn trở lại nước Anh, có thể dịch nguyên văn là: Tôi muốn hợp đồng mới với Real Madrid".

P.V (Tổng hợp)

Pháp luật Net

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/hau-truong/ronaldo-tron-thue-cr7-lai-cong-khai-noi-nho-mu