Ronaldo lập cú đúp, đưa Real chạm ngôi vô địch

Real Madrid đã tiến dài trong việc vượt qua Barcelona để giành ngôi vô địch La Liga khi thắng Celta Vigo 4-1 trong trận đấu bù vòng 16.

Trận đấu này đáng lẽ diễn ra hồi đầu năm nhưng phải hoãn vì lý do thời tiết. Nếu trận này diễn ra đúng lịch ban đầu thì có lẽ nó sẽ không được chú ý nhiều như hiện giờ. Celta Vigo gặp Real không chỉ là trận đấu bù mà còn là bước ngoặt cho ngôi vô địch.

Trước khi đá bù, Real Madrid có cùng 87 điểm như Barcelona nhưng phải xếp sau vì kém đối đầu. Thế nhưng Real nắm trong tay quyền tự quyết chính là do chưa đá trận đấu bù này. Nếu Real thua thì họ sẽ mất quyền tự quyết trước lượt đấu cuối. Nếu hòa thì Real vẫn nắm trong tay quyền tự quyết nhưng buộc phải thắng trên sân Malaga lượt cuối mới chắc chắn vô địch. Nhưng Real đã thể hiện quyết tâm giành chiến thắng để nhẹ gánh trong trận đấu cuối và họ đã làm được điều đó.

Cầu thủ tỏa sáng nhất trong đội hình Real là Ronaldo khi anh ghi 2 bàn thắng đầu cho đội nhà. Đây là lần thứ 2 mà Ronaldo lập cú đúp và trong 8 trận vừa qua, chân sút người Bồ Đào Nha đã lập 3 cú đúp, 2 cú hat-trick, ghi tổng cộng 13 bàn thắng.

Nhìn chung trận này Real chơi áp đảo hoàn toàn do đẳng cấp vượt trội trong khi Celta Vigo không còn động lực thi đấu và lại thấm mệt mỏi sau khi phải đá Europa League. Bàn thắng duy nhất Celta Vigo có cũng chỉ do một phút sai lầm và bất cẩn khi chuyền bóng của Real. Sau khi bị rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 vào giữa hiệp 2 thì đội bóng của Zidane đã giáng trả bằng 2 bàn của Benzema và Kroos.

Như vậy, Real lúc này đã hơn Barcelona 3 điểm trong khi giải chỉ còn 1 vòng. Lượt cuối, Real chỉ cần hòa trên sân Malaga là tự quyết được ngôi vô địch Tây Ban Nha.

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-thao-c-71/bong-da-c-116/ronaldo-lap-cu-dup-dua-real-cham-ngoi-vo-dich-63327.html