Rộn ràng lễ hội sông nước đầu năm

QĐND Online - Sáng mùng 7 Tết Tân Mão (tức ngày 9-2), khu vực bến sông Chùa (TP Tuy Hòa, Phú Yên) rộn ràng, náo nhiệt hẳn lên vì sự có mặt của gần 800 vận động viên từ khắp các xã, phường của thành phố Tuy Hòa về dự hội đua thuyền rồng truyền thống trên sông Đà Rằng lần thứ XV do UBND thành phố tổ chức.

Cùng đó, sáng 9-2, huyện Tuy An tưng bừng tổ chức lễ hội đua thuyền truyền thống Đầm Ô Loan- một danh thắng đã được công nhận cấp quốc gia. So với những năm về trước, lễ hội đua thuyền truyền thống Đầm Ô Loan năm nay đã được huyện Tuy An đầu tư tổ chức với quy mô khá lớn. Rất nhiều hoạt động văn hóa - thể thao, nhiều trò chơi dân gian đã được đưa vào phục vụ cho lễ hội đua thuyền. Phần lễ có các nghi thức: cúng thần, cầu cho mưa thuận gió hòa, tôm cá đầy đầm, cầu cho ngư dân quanh năm gặp nhiều may mắn, đánh bắt bội thu. Sang phần hội, trên 300 vận động viên nam, nữ của 12/16 xã, thị trấn trong huyện tham gia tranh tài ở các nội dung đua thuyền rồng nam, nữ; đua thuyền chài, thuyền lưới nam, thuyền lưới nữ. Ngoài ra, trong lễ hội còn có liên hoan văn nghệ “Mừng Đảng, mừng xuân” phục vụ cho bà con nhân dân. Trước đó, ngày 8-2, tại hạ lưu sông Tam Giang và bãi biển Vũng Chào, thôn Dân Phú 1, xã Xuân Phương (thị xã Sông Cầu), lễ hội Sông nước Tam Giang lần thứ VII do phòng Văn hóa thông tin thị xã Sông Cầu tổ chức diễn ra tưng bừng. Nhiều hoạt động văn hóa - thể thao đậm nét văn hóa đặc trưng vùng sông nước diễn ra như: Du xuân trên vịnh Xuân Đài, hội thi Người đan lưới giỏi, hội thi Duyên dáng xứ dừa; thi đua thuyền rồng, lắc thúng chai, bơi lội, vật tay, kéo co, đập ấm đất, trèo cột buồm, câu cá, đẩy gậy, bắt vịt trên sông… đã thu hút hơn 350 vận động viên đến từ các xã, phường tham gia tranh tài. Theo nhiều người dân đến xem và cổ vũ các cuộc thi, lễ hội sông nước Tam Giang là một hoạt động văn hóa thể thao đặc sắc được tổ chức thường niên vào dịp Tết Nguyên đán, giúp nhân dân có điều kiện vui chơi giải trí và thu hút hàng ngàn du khách đến với Thị xã Sông Cầu trong những ngày đầu xuân. Thông qua hội thi, các nam, nữ thanh niên “xứ dừa” thể hiện trí thông minh, đua tài, đọ sức thật ý nghĩa. Ở vùng đồng bằng, sông nước, khắp nơi được khấy động thì tại các huyện miền núi Sông Hinh, Sơn Hòa, các hồ Suối Bùn, Hồ Trung tâm cũng rộn ràng không kém bởi sự có mặt của các vận động viên khắp nơi về tham gia tranh tài môn thể thao truyền thống: đua thuyền trên lòng hồ. Sáng 8-2, huyện Sơn Hòa náo nức với hội đua thuyền và bơi lội truyền thống được tổ chức ở hồ Suối Bùn (thị trấn Củng Sơn) với sự tham dự của hàng ngàn người. Hơn 100 vận động viên của 4 xã, thị trấn ven sông Ba là Krông Pa, Suối Trai, Sơn Hà và thị trấn Củng Sơn tham gia tranh tài trên sông nước. Bà con ở vùng miền núi này ít có hoạt động văn hóa thể thao du xuân đón Tết, nên mỗi năm hội đua thuyền hồ Suối Bùn đều thu hút rất đông bà con, đồng bào ở các buôn đổ về thị trấn tham dự. Theo đánh giá của ban tổ chức hội thi ở các địa phương, hội thi mỗi năm đều có sự đầu tư bài bản, các đơn vị tích cực luyện tập. Đặc biệt, với sự cổ vũ nhiệt tình của hàng ngàn khán giả, người xem ở các địa phương đã tạo ra không khí thi đua, tranh tài sôi nổi, hấp dẫn ngay từ những hoạt động vui xuân đầu năm mới. Bài và ảnh: Kim Chi

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/QDNDSite/vi-VN/61/43/6/66/66/138094/Default.aspx