Roma vs Liverpool (07h30; 2/8): Tiếp đà chiến thắng

Liverpool đã vào guồng và đang hưng phấn sau trận thắng Milan 2-0 vào sáng qua. Họ sẽ không khó giành thêm một chiến thắng nữa khi đối thủ chỉ là một Roma đang suy yếu và còn chưa có được lực lượng mạnh nhất.

Thất bại trước Chelsea với tỷ số tối thiểu 0-1 vào ngày 28/7 đã khiến Liverpool đứt mạch toàn thắng trong loạt giao hữu trước thềm mùa giải mới.

Tuy nhiên, thầy trò HLV Juergen Klopp đã kịp đứng dậy khi đánh bại AC Milan 2-0 vào sáng qua, nhờ 2 pha lập công của Divock Origi và Roberto Firmino.

Liverpool chỉ có hơn 2 ngày chuẩn bị cho trận gặp Roma vào sáng mai. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng tới vấn đề thể lực của thầy trò HLV Klopp.

Trong chiến dịch tiền mùa giải nói chung và ở trận thắng Milan nói riêng, Liverpool thường chơi mỗi hiệp với mỗi đội hình khác nhau. Phần lớn các trụ cột hàng đầu đều chỉ thi đấu 45 phút. Ở trận gặp Roma này, Liverpool vẫn có thể sử dụng đội hình xuất phát như ở trận gặp Milan.

Thậm chí, HLV Klopp còn có thể tiến hành một số điều chỉnh để giúp đội bóng Anh ra sân với đội hình tối ưu. Ví như ông có thể thay cầu thủ trẻ Trent Arnold bằng một trong số những trụ cột mà mình cất giữ trên ghế dự bị ở trận thắng Milan, như Firmino hay Markovic.

Dù thế nào, Liverpool vẫn sẽ tung ra một đội hình chất lượng và sung mãn ở trận này. Đội hình đó cũng đã vào guồng và chơi ăn ý với nhau. Liverpool đã tập luyện và giao đấu rất nhiều trong Hè này, cũng như HLV Klopp luôn tận dụng triệt để cơ hội để bộ khung đá chính thi đấu cùng nhau.

Việc Liverpool vừa đánh bại Milan còn giúp họ tự tin hơn trước Roma, một CLB Italia khác. Thực tế, Roma đang bị đánh giá yếu hơn so với mùa trước. Mùa Hè này, họ vẫn chưa có sự bổ sung nhân sự nào đáng kể, khi chỉ mua được 2 tân binh tầm trung là các hậu vệ Mario Rui và Juan Jesus. Trong khi đó, HLV Luciano Spalletti vừa phải chia tay một số ngôi sao như Lucas Digne, Miralem Pjanic hay Adem Ljajic.

Ở trận này, một trong hai tân binh của Roma là Mario Rui còn không thể thi đấu vì chấn thương. Ngoài ra, Roma vẫn chưa thể có sự phục vụ của số ngôi sao hàng đầu do chỉ vừa trở lại sau kỳ nghỉ Hè bù vì dự EURO 2016, như Radja Nainggolan, De Rossi hay El Shaarawy.

Ngoài ra, trung vệ trụ cột Antonio Ruediger vẫn chưa bình phục chấn thương dài hạn. Chính vì vậy, Roma rất khó tránh khỏi thất bại trước Liverpool vào sáng mai.

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN:

Roma: Lobont; Torosidis, Manolas, Emerson, Jesus; Di Livio, Strootman; Perotti, Totti, Salah; Dzeko.

Liverpool: Mignolet; Moreno, Klavan, Lovren, Clyne; Lallana, Wijnaldum; Coutinho, Firmino, Mane; Sturridge.

THÔNG TIN XUNG QUANH:

- Theo châu Á, Liverpool thắng 3 và thua 2 ở 5 trận gần đây, Roma thắng 3 và thua 2 ở 5 trận vừa qua.

- Theo châu Á, Liverpool thắng 3 và thua 2 ở 5 trận gặp Roma gần đây - Roma đều ghi bàn trong cả 10 trận gần đây, Liverpool cũng chọc thủng lưới đối phương ở 9/10 trận vừa qua.

ĐẶC BIỆT:

Lưới rung hiệp 1

8/10 trận gần đây của Liverpool và 9/10 trận vừa qua của Roma đều có tối thiểu 1 bàn trong hiệp 1.

Việc Liverpool và Roma đều chơi thiên về tấn công cũng khiến trận đấu sẽ có bàn thắng sớm.

DỰ ĐOÁN: 1-3

Nguồn PetroTimes: http://petrotimes.vn/nhan-dinh-roma-vs-liverpool-07h30-28-tiep-da-chien-thang-458311.html