Rộ tin Nga chuyển hệ thống phòng không S-400 từ Kaliningrad tới Ukraine

Bộ Quốc phòng Anh cho biết Nga có thể đã di chuyển một số hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 từ vùng Kaliningrad tới Ukraine.

Dựa trên những hoạt động đặc biệt của máy bay vận tải Nga trong tháng 11, Bộ Quốc phòng Anh hôm 26/11 nhận định Nga có thể đã di chuyển các hệ thống phòng không chiến lược từ vùng Kaliningrad để bù đắp cho những tổn thất ở vùng xung đột Ukraine.

Theo tờ Business Insider, vào cuối tháng 10, Nga được cho đã mất một vài hệ thống phòng không S-400 tại những khu vực ở Ukraine mà Moscow đang nắm quyền kiểm soát.

Hệ thống phòng không S-400 của Nga. Ảnh: Tass

Bộ Quốc phòng Anh đánh giá việc Nga di chuyển S-400 khỏi Kaliningrad là đặc biệt. "Là tiền đồn ở cực tây và giáp 3 mặt với các nước thành viên NATO, Nga xem Kaliningrad là một trong những khu vực nhạy cảm chiến lược nhất. Việc Bộ Quốc phòng Nga dường như sẵn sàng chấp nhận rủi ro ở đây cho thấy mức độ căng thẳng của cuộc xung đột ở Ukraine đang gây ra đối với một số năng lực chiến đấu hiện đại và quan trọng của Nga", Bộ Quốc phòng Anh cho hay.

Trước đó, trong bản cập nhật thông tin hôm 2/11, Bộ Quốc phòng Anh cho biết các cuộc tấn công của quân đội Ukraine dường như đã phá hủy ít nhất 4 hệ thống tên lửa đất đối không của Nga chỉ trong 1 tuần.

Cũng theo bản cập nhật, tổn thất này đang khiến Nga phải “tìm cách chống lại các loại vũ khí tấn công chính xác hiện đại” mà phương Tây trang bị cho Ukraine như Hệ thống tên lửa tác chiến lục quân (ATACMS) của Mỹ, cùng các tên lửa hành trình tầm xa Storm Shadow của Anh, và SCALP-EG của Pháp.

Hệ thống tên lửa S-400 Triumf mà NATO gọi là SA-21 được thiết kế để tiêu diệt máy bay và tên lửa. Nga cho biết S-400 là đối thủ công nghệ của hệ thống tên lửa Patriot do Mỹ sản xuất. Giá của một hệ thống S-400 là 500 triệu USD.

Minh Thu

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/ro-tin-nga-chuyen-he-thong-phong-khong-s-400-tu-kaliningrad-toi-ukraine-2219637.html