Ro “béo” bị gãy tay

Vận đen chưa thôi đeo bám Ronaldo. Đang bước vào thời kỳ hồi phục phong độ cao nhất, anh lại bị một tai nạn trong thi đấu.

Trong trận đấu giữa Corinthians và Palmeiras hôm CN vừa qua, Ronaldo đã dính phải một chấn thương khá nghiêm trọng ở tay sau một pha va chạm với cầu thủ đối phương. Theo nhận định của giới chuyên môn, trong tình huống va chạm đó Ronaldo đã để mất thăng bằng và ngã xuống. Theo phản xạ, anh lấy tay của mình để chống, nhưng không ngờ cổ tay của Ronaldo không gánh nổi cả trọng lượng cơ thể của anh. Ronaldo được chuyển vào bệnh viện ngay sau đó và được xác định gãy cổ tay trái. Với mức độ gãy xương, có thể Ronaldo phải nghỉ thi đấu khoảng 2 tháng. Phát biểu trên tờ La Repubblica, đại diện của Corinthians cho biết: “Chúng tôi sẽ có những bài kiểm tra về mức độ chấn thương của Ronaldo trong vài ngày tới. Nhưng kết quả ban đầu cho thấy, anh ấy bị gãy cổ tay và sẽ phải nghỉ thi đấu từ 4 – 5 tuần, nhiều nhất là 2 tháng”. “Cổ tay của Ronaldo có dấu hiệu phù nề, nên tạm thời các bác sĩ chưa để đưa ra những kết luận chính xác”. Trong thời gian bị gãy tay, Ronaldo vẫn có thể tập nhẹ cùng đồng đội, nhưng anh chắc chắn không thể ra sân thi đấu. Đây được coi là một tai nạn vô cùng xui xẻo với Ronaldo. Anh đang bước vào giai đoạn phục hồi cả về thể lực lẫn chuyên môn thì chấn thương ập đến. T.V Tin khác:

Nguồn Bóng đá số: http://bongdaso.com/art_62343.aspx