RMIT Việt Nam ra mắt chương trình hoàn thiện kỹ năng cá nhân mới

Với chương trình Hoàn thiện kỹ năng cá nhân+ mới ra mắt, cùng các môn học chính khóa, chương trình sẽ giúp sinh viên RMIT phát triển các kỹ năng để tạo ấn tượng với nhà nhà tuyển dụng tương lai, đồng thời biến hoài bão của bản thân thành hiện thực.

Lớp học về kỹ năng vượt qua các rào cản văn hóa thuộc chương trình Hoàn thiện kỹ năng cá nhân tại Đại học RMIT Việt Nam.

Giáo sư Gael McDonald, Hiệu trưởng trường Đại học RMIT Việt Nam tin rằng những kỹ năng giúp nâng cao khả năng được tuyển dụng tích lũy được qua chương trình Hoàn thiện kỹ năng cá nhân+ sẽ chuẩn bị cho các sinh viên của trường sẵn sàng với cuộc sống và công việc sau thời gian học đại học.

Giáo sư Gael McDonald cho biết, nhà tuyển dụng tương lai không chỉ cần những sinh viên tốt nghiệp có kiến thức về một ngành cụ thể, mà cần những nhân viên có kỹ năng mềm để giao tiếp, hợp tác và thương lượng hiệu quả trong thế giới thay đổi nhanh chóng của thế kỉ 21. “Chương trình Hoàn thiện kỹ năng cá nhân+ là một phần trong những nỗ lực của trường nhằm trang bị cho sinh viên những kỹ năng giúp tạo khác biệt cho tương lai các em”, Giáo sư Gael McDonald nói.

Lớp học về kỹ năng xây dựng các mối quan hệ tại Đại học RMIT Việt Nam.

Chương trình Hoàn thiện kỹ năng cá nhân mới của Đại học RMIT Việt Nam tập trung giúp đỡ sinh viên phát triển 5 nhóm kỹ năng trở thành người tư duy sáng tạo, người tự tin giao tiếp, thành viên tích cực trong môi trường đa văn hóa, lãnh đạo có đạo đức và người thành thạo trong hoạch định sự nghiệp.

Để đủ chuẩn có được chứng chỉ hoàn thành chương trình Hoàn thiện kỹ năng cá nhân+ và được ghi nhận vào bảng điểm tốt nghiệp, sinh viên phải hoàn thành 10 trải nghiệm học tập, với 2 trải nghiệm cho mỗi nhóm kỹ năng nêu trên trong thời gian học tại Đại học RMIT Việt Nam.

Trong chương trình Hoàn thiện kỹ năng cá nhân+, bên cạnh các lớp học chuyên đề chính thức của chương trình, sinh viên RMIT Việt Nam có thể dùng kinh nghiệm lãnh đạo Câu lạc bộ hoặc các hoạt động khác để xây dựng kỹ năng giúp tăng khả năng được tuyển dụng và đủ chuẩn cho chương trình.

Sau mỗi phần xây dựng kỹ năng - có thể là lớp học chuyên để, khóa học trực tuyến hay hoạt động lãnh đạo đội nhóm thực sự, sinh viên phải nộp một đoạn tự luận và bằng chứng thể hiện bằng văn bản để xin xác nhận đã tích lũy được một kỹ năng mới.

Mỗi học kỳ chương trình sẽ có chủ đề khác nhau. Học kỳ này, chương trình sẽ theo chủ đề “Mối quan hệ ý nghĩa” với hàng loạt buổi học gồm: xây dựng tự tin, xây dựng mối quan hệ trong công việc, giải quyết vấn đề phức tạp trong nhóm, và một số lớp khác. Chương trình học kỳ này còn tạo cơ hội cho sinh viên tham dự một buổi giao lưu kết nối và chương trình của kênh truyền hình tin tức - tài chính FBNC.

Trước đó, trong 3 ngày 29, 20/11 và 2/12/2016, Đại học RMIT Việt Nam đã tổ chức lễ tốt nghiệp và trao bằng cho 1.528 tân Cử nhân các ngành đào tạo của trường tại 2 cơ sở Hà Nội và Nam Sài Gòn. Theo một khảo sát của RMIT Việt Nam, khoảng 77,2 sinh viên RMIT Việt Nam sẵn sàng tham gia thị trường tuyển dụng, tìm được việc làm trong vòng 3 tháng; 21,9% tiếp tục học lên bậc cao học và 7,6% sinh viên hành nghề độc lập.

Vân Anh

Nguồn ICTNews: http://ictnews.vn/kinh-doanh/doanh-nghiep/rmit-viet-nam-ra-mat-chuong-trinh-hoan-thien-ky-nang-ca-nhan-moi-146496.ict