Riedl dùng chiến thuật đã loại Việt Nam để đối phó Thái Lan

HLV Alfred Riedl nhiều khả năng sẽ sử dụng đấu pháp ở trận bán kết lượt về với Việt Nam, để cùng Indonesia thi đấu trước Thái Lan tại chung kết lượt đi AFF Cup tối 14/12.

Ở trận đấu trên sân Mỹ Đình tối 7/12, HLV người Áo đã bố trí Fachruddin Aryanto và Hansamu Yama Pranta đá trung vệ. Manahati hoạt động như một tiền vệ phòng ngự ở phía trên nhưng khi cần sẽ biến thành trung vệ thứ 3. Đây không phải vị trí xa lạ với cầu thủ 23 tuổi này. Bởi ở trận bán kết lượt đi, anh đã đá cặp cùng Pranata ở trung tâm hàng thủ khi Aryanto vắng vì án treo giò.

Dù để Việt Nam ghi 2 bàn do công của Vũ Minh Tuấn và Vũ Văn Thanh, nhìn chung hàng phòng ngự của Indonesia đã thi đấu tốt. Họ hiếm khi để lộ khoảng trống hay khe hở cho đối phương khai thác. Điều đó khiến các chân sút của Việt Nam thất vọng. Thống kê cho thấy, đội bóng của HLV Hữu Thắng thực hiện 27 cú dứt điểm nhưng chỉ có 2 bàn thắng.

Trong những buổi tập gần đây, HLV Riedl đã thử nghiệm với cách đá 3 trung vệ, trong đó Lestusen là vị trí linh hoạt. Ông nói: “Chúng tôi cố gắng thi đấu với 5 hậu vệ. Khi đội mất bóng, Indonesia phải gây sức sép để sớm lấy được bóng. Những hậu vệ của đội đều có tình trạng thể lực tốt. Đội muốn có kết quả tốt khi gặp lại Thái Lan”.

Manahati Lestusen có thể được sử dụng như trung vệ thứ 3 trong hệ thống phòng ngự của Indonesia. Ảnh: Goal Indonesia.

Ở vòng bảng, Indonesia đã thua Thái Lan 2-4. Đội bóng xứ vạn đảo đã chơi tốt trong phần lớn thời gian của trận đấu. Nhưng họ thiếu tập trung trong những phút cuối, để cho Teerasil Dangda ghi 2 bàn quyết định. HLV Riedl không muốn điều này lặp lại.

Vì thế, ông yêu cầu học trò tập luyện nghiêm túc. Một số cầu thủ xao nhãng, thiếu tập trung đã bị ông nhắc nhở nghiêm khắc. Ngoài việc bố trí số đông cầu thủ ở hàng phòng ngự, chiến lược gia người Áo đề cao việc gây sức ép liên tục, nhằm hạn chế sức mạnh của Thái Lan.

Với cách chơi này, nhiều khả năng Indonesia chỉ cắm một mình Boaz Salossa trên hàng tiền đạo. Stefano Lilipaly thi đấu ở vị trí hộ công. Hai bên cánh vẫn là Andik Vermansyah và Rizky Pora.

Thái Lan được đánh giá cao hơn Indonesia nhưng họ không xem thường đối thủ. Thầy trò HLV Kiatisak đã phải tập trong khuôn viên khách sạn sáng 12/12 do trời mưa. Bên cạnh đó, một số trụ cột của họ như đội trưởng Teerasil Dangda, trung vệ Tanaboon Ketsarat đang gặp chấn thương.

Hai cầu thủ phải tập riêng nhưng gần như hồi phục, sẵn sàng thi đấu trận chung kết lượt đi. Ngoài ra, tiền vệ Sarach Yooyen đã nhận 1 thẻ vàng ở bán kết, nên nếu nhận thêm thẻ phạt tối 14/12, anh sẽ bị treo giò khi đá chung kết lượt về tại Thái Lan.

Hoàng Tâm

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/riedl-dung-chien-thuat-da-loai-viet-nam-de-doi-pho-thai-lan-post705367.html