Real mời Pep Guardiola thay Benitez trước khi bổ nhiệm Zidane

Theo tiết lộ từ người bạn thân của Pep, không phải Zinedine Zidane, mà Guardiola mới là ưu tiên số 1 mà chủ tịch Florentino Perez tìm người về dẫn dắt Real Madrid vào cuối năm ngoái, thời điểm trước khi CLB này sa thải Rafael Benitez.

Như đã biết, vào đầu tháng 1/2016, Real Madrid đã quyết định sa thải HLV Rafael Benitez sau thành tích nghèo nàn của đội bóng và bổ nhiệm HLV Zinedine Zidane lên ngồi vào chiếc ghế nóng. Tuy nhiên, được biết Zizou không phải là lựa chọn hàng đầu của Florentino Perez, trong đó có hàng loạt nhà cầm quân tài ba hàng đầu thế giới như Jose Mourinho, Jurgen Klopp và đặc biệt là Pep Guardiola - ưu tiên số 1 của vị chủ tịch đầy quyền lực ở Bernabeu.

Trong thời đại huy hoàng của Pep Guardiola ở Barcelona, Real Madrid là đội chịu nhiều thiệt hại nhất, luôn phải núp dưới bóng của CLB xứ Catalan. Còn trước đó, trong sự nghiệp cầu thủ, Pep cũng không ít lần đối đầu với Los Blancos trong các trận Siêu kinh điển. Nhưng không vì thế mà người Madrid coi Pep Guardiola như là kẻ thù địch, thậm chí họ còn luôn ngưỡng mộ vị HLV tài năng này. Bằng chứng là khi có ý định sa thải HLV Rafael Benitez ở mùa giải trước, chủ tịch Florentino Perez đã nỗ lực dụ dụ dỗ Guardiola về sân Bernabeu.

Mới đây, bạn thân và là người viết tiểu sử cũng như tự truyện cho Pep Guardiola, ông Marti Perarnau đã tiết lộ điều đó trên đài phát thanh Tây Ban Nha Cadena Ser Perarnau cho biết: “Real đã liên lạc với Guardiola và cố gắng cám dỗ anh ấy hồi tháng 11 năm ngoái, thời điểm họ chuẩn bị sa thải Benitez”.

“Real đã làm việc với Josep Maria Orobitg, đại diện của Guardiola, rất nỗ lực để ký hợp đồng với anh ấy. Nhưng ngay từ đầu đó đã là một việc thất bại. Tôi đã chứng kiến từ đầu đến cuối câu chuyện đó”, bạn thân của Pep tiết lộ.

Đương nhiên, để thuyết phục Pep Guardiola về Bernabeu gần như là chuyện không thể, bởi có thể coi cựu HLV Barcelona đã mang trong mình "dòng máu" Catalan nên việc ông chuyển đến Real Madrid được coi là "kẻ phản bội" thế kỷ của đội chủ sân Camp Nou. Hơn nữa, thời điểm tháng 11 năm ngoái cũng là lúc Pep Guardiola đã cân nhắc quyết định chia tay Bayern Munich để sang Man City, đội bóng mà chiến lược gia người Tây Ban Nha có khởi đầu ấn tượng với mạch 10 trận toàn thắng, nhưng sau đó là mạch 6 trận liên tiếp chỉ biết hòa và thua.

Sau khi không dụ dỗ được Pep Guardiola, Real Madrid vẫn quyết định sa thải Benitez vào đầu tháng 1/2016 để bổ nhiệm huyền thoại của CLB, Zinedine Zidane lên làm HLV trưởng. Nhà cầm quân trẻ tuổi người Pháp bước đầu cho thấy quyết định may mắn của chủ tịch Florentino Perez khi đã có nửa cuối mùa giải 2015/16 rất hoàn hảo với việc giúp đội bóng Hoàng gia đoạt chức vô địch Champions League lần thứ 11 trong lịch sử CLB và hiện đang dẫn đầu La Liga - giải đấu mà 4 năm qua chức vô địch đã rời xa Bernabeu.

Lê Trân

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/tay-ban-nha/real-moi-pep-guardiola-thay-benitez-truoc-khi-bo-nhiem-zidane-179-204493.html