Raul và những thương vụ miễn phí thành công

Givemesport chọn ra danh sách 10 cầu thủ tự do có đóng góp vượt xa kỳ vọng của CLB chủ quản từ năm 2010 đến nay.

Miranda (Sao Paolo sang Atletico Madrid, 2011-2015): Bản hợp đồng miễn phí từ Sao Paolo là người góp công trực tiếp cho thành công của Atletico Madrid trong thập niên qua. Miranda cùng Diego Godin tạo thành cặp trung vệ thép, giúp Rojiblancos đánh bại Real, Barca để giành ngôi vô địch La Liga 2014 và vào chung kết Champions League.

Raul Gonzalez (Real Madrid đến Schalke, 2010-2012): Trong 2 mùa giải tại Veltins Arena, huyền thoại người Tây Ban Nha đã ghi 40 bàn sau 98 trận, giúp CLB chủ quản giành 2 danh hiệu gồm siêu cúp quốc gia và cúp quốc gia năm 2011. Từ đó đến nay, đội bóng vùng Ruhr vẫn chưa có thêm danh hiệu nào.

Teemu Pukki (Brondy sang Norwich, 2018- nay): Trước khi đầu quân cho Norwich, không nhiều CĐV biết đến cái tên Teemu Pukki. Tiền đạo người Phần Lan ngay lập tức tỏa sáng với 29 bàn thắng giúp "Chim hoàng yến" giành vé thăng hạng Premier League thông qua suất của đội vô địch giải hạng nhất. Mùa giải 2019/20, Pukki vẫn đang là chân sút chủ lực của đội chủ sân Carrow Road với 11 bàn thắng.

Andre-Pierre Gignac (Marseille sang Tigres UNAL, 2015-nay): Hè 2015, Gignac bất ngờ từ chối nhiều CLB châu Âu để chuyển sang chơi bóng tại Mexico. Sau 5 mùa giải, chân sút người Pháp ghi 119 bàn thắng, kiến tạo 30 lần sau 214 lần ra sân, đi kèm với đó là 4 chức vô địch quốc gia liên tiếp.

Andrea Pirlo (Milan sang Juventus, 2011-2015): Nhớ về thời điểm Juventus ký hợp đồng với Pirlo, Gianluigi Buffon cho biết: "Trong mơ tôi cũng không tin Juventus lại sở hữu cầu thủ đẳng cấp như Pirlo, chưa kể theo dạng tự do. Theo đánh giá của tôi, anh ấy là bản hợp đồng thế kỷ của Juventus". Trong 4 năm khoác áo Bianconeri, tiền vệ người Italy đã giành 4 Scudetto, 2 cúp quốc gia và 1 lần vào chung kết Champions League.

Zlatan Ibrahimovic (PSG sang Manchester United, 2016-2018): Sau khi hết hợp đồng với PSG, Ibra quyết định tái hợp với HLV Mourinho tại Man Utd. Tiền đạo người Thụy Điển tỏa sáng với 28 bàn thắng giúp MU giành 2 danh hiệu Europa League và League Cup ở ngay mùa giải đầu tiên. Tuy nhiên, chấn thương đầu gối đã không cho phép Zlatan gắn bó lâu dài với "Quỷ đỏ". Anh rời Old Trafford để sang Mỹ chơi bóng vào năm 2018.

Dani Alves (Barca sang Juventus, 2016-2017): Hè 2016, Barca có quyết định khó hiểu khi để Alves rời Camp Nou, đầu quân cho Juventus dưới dạng tự do. Cầu thủ người Brazil tiếp tục thi đấu ở đẳng cấp cao nhất để giành hàng loạt danh hiệu cùng Juventus, PSG. Sau sự ra đi của Alves, Barca đến nay vẫn chưa tìm được người thừa kế xứng đáng vị trí của ngôi sao sinh năm 1983.

James Milner (Man City sang Liverpool, 2015-nay): Vụ chuyển nhượng không nhận được nhiều kỳ vọng nhưng lại mang đến hiệu quả bất ngờ. Milner với thể lực dồi dào, khả năng chơi nhiều vị trí là sự lựa chọn yêu thích của HLV Juergen Klopp. Sau chức vô địch Chamopions League, cầu thủ sinh năm 1986 chuẩn bị được nâng cao danh hiệu Premier League thứ 3 trong sự nghiệp.

Paul Pogba (Man Utd sang Juventus, 2012-2016): Pogba không tìm được chỗ đứng tại MU và phải chuyển sang Juventus vào năm 2012. Quyết định đúng đắn này giúp cầu thủ người Pháp vươn mình thành một trong những tiền vệ trung tâm hàng đầu thế giới. 4 năm tại Turin cũng là quãng thời gian hạnh phúc với Pogba, anh giành 4 scudetto, 2 cúp quốc gia và ngôi á quân Champions League 2015.

Robert Lewandowski (Dortmund sang Bayern Munich, 2014-nay): Sau khi cống hiến những gì tốt nhất cho Dortmund, Lewandowski quyết định đầu quân cho CLB lớn hơn với hy vọng chinh phục các danh hiệu. Tiền đạo người Ba Lan là chân sút chủ lực giúp Bayern thống trị Bundesliga trong 5 mùa giải gần nhất.

Pha phạm lỗi khiến Ibrahimovic bị treo giò AC Milan sẽ không có sự phục vụ của Zlatan Ibrahimovic và Theo Hernandez ở trận bán kết lượt về cúp quốc gia Italy gặp Juventus vì 2 cầu thủ này nhận thẻ vàng ở 2 trận liên tiếp.

Tuấn Nguyên

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/raul-va-nhung-thuong-vu-mien-phi-thanh-cong-post1068241.html