Rapper Mỹ gây bão mạng với bài 'Tôi kiện hệ thống giáo dục'

'Lớp học ngày nay không khác gì 150 năm trước, hệ thống giáo dục đang tạo ra những con robot thay vì kích thích sự sáng tạo', rapper Prince Ea lập luận trong video.

Ngày 26/9, Facebook Prince Ea đăng tải video dài hơn 5 phút về một phiên tòa giả định, trong đó 'bị cáo' là hệ thống giáo dục hiện đại. Sau 24 tiếng, video đạt 7 triệu lượt xem và tới nay là hơn 15 triệu.

Video nói về giáo dục của rapper Prince Ea đạt hơn 15 triệu lượt xem sau chưa đầy một tuần.

Trong video, rapper Mỹ buộc tội sự lỗi thời của hệ thống giáo dục, cho rằng học sinh đang bị ép vào khuôn mẫu, bị đánh giá không đúng về khả năng ('phán xét một con cá bằng khả năng leo cây').

Hàng nghìn người đã bình luận, đồng tình với vấn đề được nêu ra. Người dùng Facebook Crystal Kuznak Hayashi cho biết đã làm việc trong hệ thống giáo dục 16 năm, những gì diễn ra xung quanh giống hệt những gì video chia sẻ và bây giờ chính là thời điểm bắt buộc phải chuyển mình.

Facebook Zayana Love đặt vấn đề: 'Hệ thống giáo dục hiện nay chắc chắn là chưa hoàn thiện, hoạt động theo nếp cũ. Tuy nhiên, là phụ huynh, tôi hiểu rằng cha mẹ là nhà giáo dục quan trọng nhất đối với con cái.

Chúng tôi có trách nhiệm tự hoàn thiện mình trước tiên, sau đó dạy con bằng tất cả tình yêu của mình'.

Rapper, nhà thơ, nhà sản xuất phim kiêm nghệ sĩ hùng biện người Mỹ Prince Ea (tên thật là Richard Williams) nổi tiếng với những bài phát biểu được đầu tư công phu cả về nội dung lẫn hình thức chuyển tải.

Xuất phát điểm là nghệ sĩ hiphop, từ năm 2014, Prince Ea bắt đầu sản xuất video đầy cảm hứng về những vấn đề lớn như bảo vệ môi trường, phân biệt chủng tộc, cân bằng giữa cuộc sống và công việc, vấn đề tâm linh.

Những bài phát biểu có luận điểm rõ ràng được biến hóa thành ngôn ngữ có nhịp điệu theo phong cách rap khiến kênh Youtube của rapper này thu hút sự quan tâm của công chúng.

Theo Phiêu Linh/Vnexpress.net

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/hoc/rapper-my-gay-bao-mang-voi-bai-toi-kien-he-thong-giao-duc.html