Rác thải vũ trụ sẽ đe dọa ngành du lịch không gian

NASA và Bộ Quốc Phòng Mỹ vừa cảnh báo về những ẩn họa mà hàng trăm triệu mảnh rác thải vũ trụ có thể gây ra cho du lịch không gian trong tương lai.

Theo NASA và Bộ Quốc Phòng Mỹ thì hiện tại trong không gian có hơn 100 triệu mảnh rác thải vũ trụ các loại đang tồn tại xung quanh quỹ đạo của Trái Đất.

Trong đó, có tới 27.000 mảnh rác thải không gian lớn hơn 10 cm.

Những loại mảnh vỡ, rác thải này đang di chuyển với tốc độ trung bình 28.000 km/h.

Tiến sĩ Lewis, người đã đứng đầu cuộc nghiên cứu mảnh vỡ không gian tại Đại học Southampton cho biết: "Giải quyết các vấn đề mảnh vỡ, rác thải không gian là một trong những thách thức lớn nhất của nhân loại, đặc biệt là khi ngành du lịch, vận tải không gian sẽ được đẩy mạnh trong tương lai”.

Không những thế, những vệ tinh không gian đã phóng lên từ Trái Đất cũng có thể bị những mảnh vỡ, rác thải này va chạm, gây ảnh hưởng tiêu cực. Nghiên cứu này vừa được công bố tại Hiệp Hội Thiên Văn Hoàng gia Anh.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kham-pha/rac-thai-vu-tru-se-de-doa-nganh-du-lich-khong-gian-786493.html