Ra tù tội trộm lại bị bắt vì buôn bán ma túy

Đào Xuân Cường (vừa thi hành xong hai án tù về về tội trộm cắp tài sản) lấy ma túy về, đóng thành từng tép nhỏ bán các con nghiện khác, đồng thời phục vụ cơn nghiện của bản thân mình.

Ngày 11/9, Công an huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh đã bắt quả tang 2 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Các đối tượng gồm (29 tuổi) và Nguyễn Minh Thuần (32 tuổi), đều trú tại thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc.

Các đối tượng bị dẫn giải về cơ quan Công an.

Tại hiện trường, cơ quan Công an đã thu giữ trong người Cường số ma túy là 0,1166g, trong người Thuần số ma túy là 0,683g và các dụng cụ dùng để tiêm chích ma túy như kim tiêm, nước cất.

Theo lời khai của các đối tượng thì Đào Xuân Cường đã nhiều lần thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Số ma túy Cường lấy về, đóng thành từng tép nhỏ bán cho Thuần và các con nghiện khác, đồng thời phục vụ cơn nghiện của bản thân mình.

Được biết, đối tượng Đào Xuân Cường từng có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản. Lần thứ nhất, Cường bị Tòa án nhân dân thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An tuyên phạt 9 tháng tù giam; lần thứ hai, Cường bị Tòa án nhân dân huyện Can Lộc tuyên phạt 12 tháng tù giam. Cường vừa thi hành xong các án tù trên lại tiếp tục vi phạm pháp luật nghiêm trọng

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/vi-vn/toiphama-z/2012/9/180583.cand