Rà soát công tác tiết kiệm và cung ứng điện mùa khô tại Điện Biên

Tổng công ty Điện lực miền Bắc vừa có chuyến làm việc tại Điện Biên để nắm bắt tình hình tiết kiệm và cung ứng điện mùa khô năm 2023.

Đoàn công tác Tổng công ty Điện lực miền Bắc thăm hỏi, động viên cán bộ, công nhân viên Điện lực TP. Điện Biên Phủ đang làm việc tại hiện trường.

Sáng ngày 22/5, Đoàn công tác Tổng công ty Điện lực miền Bắc do ông Đỗ Văn Năm, Thành viên hội đồng thành viên, Tổng công ty Điện lực miền Bắc làm trưởng Đoàn làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Điện Biên. Nội dung nhằm nắm bắt tình hình tiết kiệm và cung ứng điện mùa khô năm 2023.

Thông tin từ Đoàn công tác cho thấy, thời gian vừa qua, do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, tình trạng nắng nóng, hạn hán, thiếu nước đã làm cho các hồ thủy điện trong cả nước ảnh hưởng nghiêm trọng. Thống kê đến ngày 11/5, có 11/47 hồ thủy điện lớn ghi nhận về mực nước chết hoặc gần mực chết…

Đặc biệt, tại khu vực miền Bắc, 12/12 hồ thủy điện lớn có lưu lượng nước về hồ rất kém, tần suất nước về nhiều hồ kém nhất trong 100 năm qua. Thực trạng này gây ra tình trạng thiếu hụt nguồn nước nghiêm trọng cho các hồ thủy điện.

Đoàn công tác đề xuất, thời gian tới tỉnh Điện Biên có văn bản chỉ đạo điều tiết điện đối với khu sản xuất công nghiệp bằng hình thức điều tiết theo giờ. Giảm việc sử dụng điện tại các cơ quan, công sở, khu vực chiếu sáng đô thị…

Đoàn công tác Tổng Công ty Điện lực miền Bắc làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Điện Biên.

Theo báo cáo của tỉnh Điện Biên, trong năm 2022 và 3 tháng đầu năm 2023 nguồn cung cấp điện tại địa phương này đảm bảo, an toàn, ổn định. Nhu cầu sử dụng điện trên toàn địa bàn có mức tăng trưởng thấp (năm 2022 4,77%, 3 tháng đầu năm 2023 4,17%). Sản lượng điện tiết kiệm đạt 1.417.324kWh.

Để nâng cao nhận thức về tiết kiệm điện, Công ty Điện lực Điện Biên đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường công tác quản lý kỹ thuật, chuẩn bị tốt điều kiện về vật tư thiết bị, nhân lực thực hiện kế hoạch duy tu bảo dưỡng. Qua đó nhằm nâng cao năng lực hoạt động của máy móc, thiết bị, hạn chế tối đa sự cố và tổn thất điện năng của thiết bị.

Phối hợp với các đơn vị cung ứng điện và các cơ quan đơn vị có nguồn điện dự phòng huy động mọi nguồn lực hiện có đảm bảo nhu cầu tiêu dùng điện cho sản xuất, sinh hoạt trên địa bàn. Đồng thời, lãnh đạo Công ty đã làm việc với Công ty Xi măng Điện Biên về việc hợp tác thay đổi giờ sản xuất, nhằm đảm bảo nguồn điện trong các giờ cao điểm...

Ông Phạm Đức Toàn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Điện Biên bày tỏ sự chia sẻ với những khó khăn của ngành điện, nhất là thời điểm thiếu điện năng như hiện nay. Đối với đề xuất việc điều tiết điện trên địa bàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh này cho biết sẽ tùy thuộc vào khu vực cụ thể để thực hiện cắt giảm từ 50 - 70% đèn đường, tiết kiệm 10% công sở…

Hà Linh

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/ra-soat-cong-tac-tiet-kiem-va-cung-ung-dien-mua-kho-tai-dien-bien-post639759.html