Ra mắt sách về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Thượng tướng Lê Minh Hương

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày sinh đồng chí cố Bộ trưởng Bộ Công an Lê Minh Hương (3/10/1936 – 3/10/2016), Viện Lịch sử CAND và Tổng cục Chính trị CAND đã tổ chức buổi giới thiệu, ra mắt cuốn sách 'Một số hình ảnh về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của đồng chí Thượng tướng Lê Minh Hương'. Đây là hoạt động tôn vinh những đóng góp của cố Thượng tướng Lê Minh Hương cho sự nghiệp cách mạng của đất nước và lực lượng CAND.

Thượng tướng, PGS.TS Bùi Văn Nam - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đến dự và phát biểu. Cùng dự có thân nhân gia đình cố Bộ trưởng Lê Minh Hương; đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, đơn vị trực thuộc Bộ, các học viện, trường CAND…

Bìa sách "Một số hình ảnh về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của đồng chí Thượng tướng Lê Minh Hương”

Cuốn sách do Viện Lịch sử CAND và các đơn vị chức năng của Tổng cục Chính trị CAND phối hợp các đơn vị chức năng của Tổng cục V tham mưu, đề xuất Bộ Công an chỉ đạo nghiên cứu, biên soạn.

Ban biên soạn đã sưu tầm, thu thập được gần 300 hình ảnh quý giá liên quan đến cuộc đời và hoạt động cách mạng của cố Bộ trưởng Lê Minh Hương. Với sự giúp đỡ nhiệt tình của nhân chứng lịch sử, các nhà khoa học, chuyên gia lịch sử trong và ngoài lực lượng CAND, Ban biên soạn đã hoàn thành xác minh, thẩm định nội dung hơn 200 hình ảnh và trên cơ sở đó đã lựa chọn 156 hình ảnh phù hợp để đưa vào cuốn sách. Trong đó, bức ảnh được lựa chọn sớm nhất là năm 1969 và ảnh muộn nhất là 2003.

Nội dung cuốn sách ngoài lời đề tựa của Đại tướng, GS. TS. Trần Đại Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, là phần tóm tắt cuộc đời hoạt động cách mạng của Thượng tướng Lê Minh Hương và Lời giới thiệu của Viện Lịch sử Công an cùng 156 hình ảnh tiêu biểu về cố Bộ trưởng Lê Minh Hương, với hai nội dung chính: Hình ảnh về quá trình hoạt động cách mạng của đồng chí Thượng tướng Lê Minh Hương; Hình ảnh về đồng chí Lê Minh Hương với gia đình, bạn bè và quê hương.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bùi Văn Nam biểu dương Tổng cục Chính trị CAND và các đơn vị liên quan đã chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp nghiên cứu và hoàn thành cuốn sách "Một số hình ảnh về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của đồng chí Thượng tướng Lê Minh Hương"; đồng thời có sáng kiến tổ chức giới thiệu cuốn sách đến đông đảo cán bộ, chiến sĩ, học viên CAND, đúng vào dịp kỷ niệm ngày sinh của đồng chí cố Bộ trưởng.

Đồng chí Thượng tướng Lê Minh Hương là một người con của vùng đất giàu truyền thống yêu nước, quê hương cách mạng xô-viết Nghệ Tĩnh quật cường. Năm 1948, khi còn niên thiếu, đồng chí đã tham gia cách mạng làm liên lạc cho đơn vị bộ đội địa phương tỉnh Hà Tĩnh và sớm trở đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam (1955); tháng 4/1956, đồng chí tham gia lực lượng CAND, làm công tác trinh sát Ty Công an Hà Tĩnh và Công an Liên khu IV. Từ năm 1956 đến khi lâm bệnh nặng và tạ thế năm 2004, đồng chí Lê Minh Hương liên tục công tác trong ngành Công an và nhiều năm giữ trọng trách là người lãnh đạo cao nhất của lực lượng Công an nhân dân. Đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa VII, VIII và IX, Ủy viên Bộ Chính trị các khóa VIII, IX; Đại biểu Quốc hội khóa IX, X, XI; Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh...

Cuộc đời hoạt động của đồng chí Thượng tướng Lê Minh Hương đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận, đánh giá là một tấm gương sáng về đạo đức, phẩm chất cao đẹp của một chiến sĩ cách mạng kiên cường, một cán bộ lãnh đạo gương mẫu, giàu nghị lực, tinh thần chiến đấu quả cảm; sống khiêm tốn, giản dị, hết lòng yêu thương đồng bào, đồng chí, sâu đậm tình yêu quê hương đất nước. Đồng chí Lê Minh Hương đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Cuốn sách Một số hình ảnh về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của đồng chí Thượng tướng Lê Minh Hương ra mắt dịp này được thực hiện công phu, tổ chức sưu tầm, thu thập tài liệu, hình ảnh, nghiên cứu biên soạn, xin ý kiến các đồng chí lãnh đạo, các nhân chứng lịch sử, các nhà khoa học, chuyên gia lịch sử để hoàn thành cuốn sách kịp ra mắt và giới thiệu vào đúng kỉ niệm 80 năm Ngày sinh cố Bộ trưởng Lê Minh Hương.

Trong quá trình biên soạn, những người làm sách đã nhận được sự hợp tác, giúp đỡ tận tình, vô tư của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Ngoại giao, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Tĩnh, Thông Tấn xã Việt Nam, Cục Đối ngoại - Bộ Công an, Bảo tàng CAND và đặc biệt là sự giúp đỡ của gia đình đồng chí Lê Minh Hương.

T.Minh

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/sach/850541/ra-mat-sach-ve-cuoc-doi-su-nghiep-cach-mang-cua-thuong-tuong-le-minh-huong