Ra bến xe tìm bắn xe ôm vì nghi nói xấu anh trai

Cho rằng người đàn ông lái xe ôm nói xấu và tìm cách hãm hại anh trai mình – là một giang hồ có số má tại Bình Thạnh - đối tượng Trần Quý Minh (49 tuổi, quê tỉnh Nam Định, ngụ quận Bình Thạnh) đã mang súng tìm ra Bến xe Miền Đông bắn vào nạn nhân rồi bỏ trốn.

Trần Quý Minh tại cơ quan công an.

Như tin đã đưa, chiều muộn ngày 7.9 đã xảy ra một vụ nổ súng tại cổng số 2, Bến xe Miền Đông. Người bị đối tượng lạ mặt bắn nhưng không trúng là ông Vũ Quốc Thông (52 tuổi, ngụ phường 16, quận Gò Vấp, hành nghề xe ôm).Vụ nổ súng khiến rất nhiều hành khách hoảng sợ.

Nhận tin báo, Công an quận Bình Thạnh lập tức phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai người có liên quan và các nhân chứng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an Bình Thạnh xác định Minh (biệt danh Minh “lâu đài”) là nghi can số một nên tổ chức truy bắt.

Về phần Minh, sau khi gây án đã bỏ trốn, tìm đến bạn bè và thường xuyên thay đổi chỗ ở để tránh sự truy lùng của lực lượng chức năng. Theo một lãnh đạo Đội CSHS Công an Bình Thạnh thì sau khi gây án, tên Minh trốn về Bình Dương ở nhà chị ruột.

Bằng nghiệp vụ, trinh sát xác định được chỗ ẩn náu nhưng tên này liên tục thay đổi chỗ ở. Sau gần một tháng rưỡi kiên trì đeo bám, Công an Bình Thạnh đã lên kế hoạch bắt giữ tên Minh. Tuy nhiên, đến ngày hôm qua (24.10), Minh xuất hiện trong một quán cà phê trong hẻm 123 đường Đinh Bộ Lĩnh. Thấy thời cơ thuận lợi xuất hiện, các trinh sát đã ập vào bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, Minh khai do nghi ngờ ông Thông có nói xấu mình và tìm cách hãm hại anh trai là một đại ca có số má trong giới giang hồ ở Bình Thạnh nên tìm cách trừ khử.

Hiện trường vụ án

Chiều ngày 7.9, Minh chạy xe đến gần cổng bến xe thì thấy ông Thông đang ngồi gần đó nên rút súng ra bắn một phát về phía nạn nhân. Tuy nhiên, viên đạn không trúng đích. Thấy ông Thông bỏ chạy, quần chúng hô hoán nên Minh cũng trốn khỏi hiện trường.

Theo hồ sơ, Minh là một tay giang hồ có máu mặt tại khu vực Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò Vấp chuyên hành nghề đâm thuê, chém mướn, đòi nợ thuê từng thụ án 20 năm tù về tội “tàng trữ vũ khí súng quân dụng”, “cướp tài sản”.

Năm 2015, Minh ra tù nhưng không tu chí làm ăn mà muốn thực hiện ước mơ có nhiều lâu đài bằng con đường phạm pháp nên về quê mua một khẩu K54 cùng 6 viên đạn mang vào Nam để hành nghề cho vay nặng lãi, bảo kê nhà hàng khách sạn.

Video hiện trường vụ bắn xe ôm trước cổng Bến xe Miền Đông: Video: Trường Sơn

Sau khi củng cố hồ sơ vụ việc, Công an quận Bình Thạnh đã chuyển nghi can Minh cho PC45 – Công an TPHCM tiếp tục điều tra xử lý theo thẩm quyền.

Trường Sơn

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/phap-luat/ra-ben-xe-tim-ban-xe-om-vi-nghi-noi-xau-anh-trai-604514.bld