"Quyết tìm xác nạn nhân Huyền bằng mọi giá"

Trao đổi với báo chí chiều nay (29/10) bên lề buổi họp tổ, đại biểu Quốc hội, thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc công an Thành phố Hà Nội cho biết, hiện cơ quan công an đang nỗ lực và bằng mọi cách phải tìm được xác nạn nhân thiệt mạng tại thẩm mỹ viện Cát Tường.

- Thưa Thiếu tướng, việc tìm xác nạn nhân thiệt mạng tại thẩm mỹ viện Cát Tường hiện đang được tiến hành như thế nào?
Hiện chúng tôi đang tích cực truy tìm xác nạn nhân bằng cách thuê đang thuê thợ lặn mò đến tận cầu Yên Lệnh. Cách thứ hai là dùng câu.
- Dư luận đang băn khoăn và đặt ra câu hỏi, liệu có chuyện xác chị Huyền không bị ném xuống sông mà bị thủ tiêu bằng cách khác. Vậy, Thiếu tướng nhận định như thế nào?
Nhiều khả năng vẫn là đối tượng ném xác nạn nhân xuống sông vì ngoài lời khai của thủ phạm thì còn nhiều tài liệu và nhân chứng chứng minh, phát hiện.

- Thiếu tướng đánh giá như thế nào về mức độ phức tạp của vụ án?
Độ phức tạp thì chờ cơ quan điều tra, phải tìm thấy xác nạn nhân thì mới xác định được tội danh.

- Vậy trong trường hợp khôgn tìm được nạn nhân thì sao, thưa ông?

Các cơ quan công an quyết tâm phải tìm thấy xác bằng mọi giá.

- Nhưng đã hơn 10 ngày trôi qua, mà kinh nghiệm dân gian thì cho rằng xác phải nổi lên trong vòng 1 tuần?

Theo khoa học hình sự thế giới và cả kinh nghiệm của Việt Nam tổng kết thì nếu môt người chết đuối dước nước có thể nổi trong 5-7 ngày tùy thuộc vào thời tiết nóng hay lạnh. Tuy nhiên, với những trường hợp tử vong trước rồi mới vứt xác xuống nước thì phải từ 18-25 ngày mới nổi. Chúng tôi vẫn tìm bằng mọi cách để tìm được xác nạn nhân.

- Vậy trong lịch sử đã có trường hợp nào mình không tìm được xác nạn nhân không, thưa ông?
Chưa bao giờ có vụ nào mà chúng tôi không tim thấy xác.

- Xin cảm ơn Thiếu tướng.

Xuân Hưng

Nguồn VnMedia: http://www6.vnmedia.vn/vn/xa-hoi/tin-tuc/23_1845630/giam_doc_cong_an_ha_noi_quyet_tim_xac_nan_nhan_bang_moi_gia.html