Quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng bệnh dại

Hiện đã bước vào mùa hè - mùa nắng nóng. Đây là thời điểm thuận lợi để bệnh dại bùng phát mạnh nhất trong năm. Cùng với tâm lý chủ quan không tiêm vắc xin phòng bệnh sau khi bị động vật (chó, mèo) cào, cắn; cách xử trí vết thương do chó mèo cào, cắn sơ sài, không đúng cách và tình trạng thả rông chó, mèo; không rọ mõm chó khi thả ra đường như hiện nay đang khiến việc ngăn ngừa, kiểm soát dịch bệnh càng trở nên khó khăn.

Thống kê của cơ quan chuyên môn cho thấy, từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh chưa ghi nhận trường hợp người dân tử vong do bệnh dại. Tuy nhiên, qua kiểm tra, giám sát, phát hiện 5 mẫu chó dương tính với vi rút dại tại huyện Điện Biên Đông, thị xã Mường Lay và TP. Điện Biên Phủ. Số người bị chó, mèo cào, cắn phải điều trị dự phòng là gần 350 người.

So với năm 2023, vấn đề bệnh dại trên địa bàn tỉnh không “nóng”, nhưng chúng ta không được phép lơ là, chủ quan. Vì rằng, nguy cơ bệnh dại tiếp tục gia tăng trong thời gian tới là rất cao, do mầm bệnh dại đã lưu hành ở hầu hết các huyện, thị xã, thành phố (kể cả vùng sâu, vùng xa). Tỷ lệ tiêm phòng vắc xin dại tại một số huyện đạt thấp; công tác quản lý đàn chó ở một số địa phương còn hạn chế. Tình trạng chó thả rông, không rọ mõm vẫn còn rất phổ biến (ngay cả ở các khu vực là ổ dịch). Nhận thức của một bộ phận người dân về mức độ nguy hiểm và các quy định phòng, chống bệnh dại còn hạn chế…

Hiện chưa có thuốc điều trị bệnh dại. Mỗi khi phát bệnh dại là dẫn tới tử vong. Nhiều trường hợp vi rút dại ủ trong người nhiều tháng mới phát bệnh, gây ra những cái chết thương tâm. Năm 2023, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 6 trường hợp tử vong do bệnh dại (tăng 2 trường hợp so với cả năm 2022).

Các trường hợp tử vong do bệnh dại ở huyện: Điện Biên, Điện Biên Đông, Mường Chà, Tủa Chùa và Tuần Giáo. Những trường hợp này đều chủ quan không đi tiêm vắc xin phòng dại ngay sau khi bị chó, mèo cắn.

Cũng trong năm 2023, cơ quan chuyên môn đã xét nghiệm, phát hiện 13 mẫu chó, mèo dương tính với vi rút dại tại 7 xã của 4 huyện, thị, thành phố. Toàn tỉnh có gần 3.000 trường hợp phơi nhiễm được tiêm vắc xin phòng dại khi bị chó, mèo nghi dại cắn.

Để chủ động phòng, chống, khống chế, dập tắt các ổ bệnh dại ở động vật, nhằm đảm bảo sức khỏe, tính mạng người dân, đòi hỏi các ngành chuyên môn phải tập trung thực hiện đồng thời các biện pháp điều tra, xử lý ổ dịch dại trên người và đàn chó, mèo. Tăng cường công tác tiêm vắc xin phòng dại cho người bị chó, mèo cắn; duy trì các điểm tiêm vắc xin dại bảo đảm đủ mỗi huyện có ít nhất một điểm tiêm để tăng độ bao phủ và khả năng tiếp cận điều trị dự phòng bệnh dại cho người dân.

Cùng với đó, chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh dại trên người; hạn chế tối đa các trường hợp mắc, tử vong do bệnh dại. Cần đẩy mạnh tuyên truyền về sự nguy hiểm của bệnh dại và cách phòng, chống bệnh trên người, động vật để nâng cao nhận thức, ý thức phòng tránh bệnh cho mọi người dân.

Đặc biệt, việc tuyên truyền cần chú trọng đến các địa bàn nguy cơ cao, nơi đã ghi nhận trường hợp tử vong do bệnh dại, vùng đồng bào dân tộc thiểu số để thay đổi nhận thức của người dân về tiêm vắc xin phòng dại và cách xử trí ban đầu khi bị chó, mèo nghi dại cắn.

Một mặt, cung ứng đủ vắc xin, vật tư phòng bệnh dại; duy trì các điểm tiêm vắc xin phòng dại và huyết thanh kháng dại; đồng thời xây dựng phương án mở rộng điểm tiêm vắc xin phòng dại tại các khu vực nguy cơ cao, bảo đảm người dân dễ tiếp cận, được tư vấn và tiêm vắc xin phòng bệnh kịp thời. Các sở, ngành chuyên môn tăng cường phối hợp giám sát, xử lý ổ dịch dại trên động vật. Đặc biệt, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn sử dụng hệ thống trực tuyến quốc gia phục vụ việc đăng ký, báo cáo số liệu quản lý đàn, số liệu tiêm vắc xin, số liệu dịch bệnh, giám sát nhằm xác định nguy cơ, vùng an toàn bệnh dại trên đàn chó, mèo trong toàn tỉnh theo chỉ đạo của UBND tỉnh và Bộ NN - PTNT về thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống bệnh dại trên động vật.

Tùng Lĩnh

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.com.vn/tin-tuc/y-te/215087/quyet-liet-dong-bo-cac-bien-phap-phong-benh-dai